Ông Joe Biden đề cử nhân sự cao cấp đầu tiên

Song Minh |

Ông Joe Biden đã đề cử cố vấn lâu năm Ron Klain làm Chánh văn phòng Nhà Trắng hôm 11.11.

Tờ The Hill dẫn hai nguồn tin thân cận với quá trình chuyển giao quyền lực cho biết, Ron Klain, người bạn tâm giao lâu năm của ông Joe Biden và là Chánh văn phòng trong những năm ông làm Phó tổng thống, được coi là nhân vật phù hợp nhất cho vị trí mới này.

Ron Klain từng là một trong những cố vấn chính của ông Joe Biden khi cựu Phó tổng thống chuẩn bị tranh luận với Tổng thống Donald Trump.

“Ron là người vô giá đối với tôi trong nhiều năm làm việc cùng nhau, kể cả khi chúng tôi giải cứu nền kinh tế Mỹ khỏi một trong những cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử vào năm 2009 và sau đó đã vượt qua tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng khó khăn vào năm 2014” - ông Joe Biden nói trong tuyên bố.

“Kinh nghiệm sâu sắc, đa dạng của ông ấy và năng lực làm việc với mọi người trên khắp các lĩnh vực chính trị chính xác là những gì tôi cần ở một Chánh văn phòng Nhà Trắng khi chúng ta đương đầu với thời điểm khủng hoảng này và đưa đất nước chúng ta lại với nhau” - ông Biden nói thêm.

Ông Ron Klain, 59 tuổi, sẽ có vai trò quan trọng khi chính quyền ông Biden giành ưu tiên hàng đầu để đối phó đại dịch COVID-19. Klain có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì trước đây ông từng đảm trách ứng phó dịch bệnh Ebola của chính quyền Tổng thống Barack Obama vào năm 2014 và 2015.

Ông Klain chấp nhận đề cử, gọi đây là "vinh dự của cả đời người".

"Tôi mong muốn giúp ông Joe Biden tập hợp một đội ngũ tài năng và đa dạng để làm việc trong Nhà Trắng, giải quyết chương trình nghị sự đầy tham vọng để thay đổi và tìm cách hàn gắn những chia rẽ ở đất nước chúng ta" - Klain nói trong một tuyên bố.

Klain lần đầu tiên làm việc cho ông Biden vào năm 1989 khi ông Biden là thượng nghị sĩ của Delaware. Ông cũng từng làm việc cho các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1988 và 2008 của ông Biden trước khi gia nhập chính quyền Tổng thống Obama.

Các cố vấn cho biết, ông Joe Biden sẽ bổ nhiệm các quan chức Nhà Trắng khác trong vài ngày tới sau khi ông được các hãng tin lớn dự đoán đắc cử tổng thống. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump không chấp nhận kết quả, phát động cuộc chiến pháp lý với hy vọng còn cơ hội lật ngược kết quả bầu cử.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump vẫn còn cơ hội lật ngược kết quả bầu cử?

Song Minh |

Để đạt được mục tiêu của mình, Tổng thống Donald Trump sẽ cần sự hỗ trợ của các quan chức và thẩm phán, cũng như bằng chứng cụ thể về gian lận bầu cử.

Ông Trump có thêm chiến thắng phiếu đại cử tri

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thắng ở bang Alaska, có thêm 3 phiếu đại cử tri, nâng tổng số lên 217 phiếu.

Ông Biden lên tiếng về việc ông Trump không chấp nhận thất bại

Khánh Minh |

Ông Joe Biden nói "không cần phải có hành động pháp lý" trong quá trình chuyển giao quyền lực khi ông Donald Trump chưa chấp nhận thất bại.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ông Donald Trump vẫn còn cơ hội lật ngược kết quả bầu cử?

Song Minh |

Để đạt được mục tiêu của mình, Tổng thống Donald Trump sẽ cần sự hỗ trợ của các quan chức và thẩm phán, cũng như bằng chứng cụ thể về gian lận bầu cử.

Ông Trump có thêm chiến thắng phiếu đại cử tri

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thắng ở bang Alaska, có thêm 3 phiếu đại cử tri, nâng tổng số lên 217 phiếu.

Ông Biden lên tiếng về việc ông Trump không chấp nhận thất bại

Khánh Minh |

Ông Joe Biden nói "không cần phải có hành động pháp lý" trong quá trình chuyển giao quyền lực khi ông Donald Trump chưa chấp nhận thất bại.