Ông Joe Biden có loạt động thái sẵn sàng nắm quyền khi đắc cử

Thanh Hà |

Ông Joe Biden tập trung vào nắm tình hình COVID-19 và khủng hoảng kinh tế trong bối cảnh kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa được công bố.

Trong khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa được công bố, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã tham dự các cuộc họp trực tuyến về COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế mà nước Mỹ phải đối mặt, ông Joe Biden cập nhật trên Twitter.

Trong cập nhật mới nhất hôm 5.11, ông Joe Biden cho biết, họ được nhắc nhở một lần nữa về mức độ nghiêm trọng của đại dịch này.

Ứng viên đảng Dân chủ cũng chia sẻ trên Twitter sau đó rằng: "Mọi người sẽ không im lặng, bị bắt nạt hay đầu hàng. Mọi phiếu bầu đều phải được kiểm đếm”.

Theo CNN, dòng tweet mới nhất lặp lại các thông điệp của ứng viên Joe Biden trong suốt 48 giờ qua, cũng như phát biểu trong sáng 5.11 kêu gọi bình tĩnh và kiên nhẫn khi quá trình kiểm phiếu tiếp tục.

Các cố vấn của ông Joe Biden tin rằng, những phát biểu này, cùng với việc ông tập trung vào COVID-19 và nền kinh tế trong các cuộc họp, thể hiện thông điệp có trách nhiệm và cho thấy ông đang chuẩn bị cho những thách thức phía trước nếu đắc cử tổng thống Mỹ.

Ông Donald Trump hiện có 213 phiếu đại cử tri trong khi ứng viên Joe Biden đang dẫn trước với 253 phiếu đại cử tri.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ứng viên Joe Biden tự tin vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Ứng viên Joe Biden tuyên bố hôm 5.11 rằng ông "chắc chắn" sẽ đánh bại Tổng thống Donald Trump và được tuyên bố là người chiến thắng. Ông nhấn mạnh rằng các cử tri vẫn kiên nhẫn và kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được công bố "rất sớm".

Động thái nhỏ ngầm khẳng định chắc thắng của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Nhóm tổ chức chiến dịch vận động tranh cử của của ông Joe Biden - bà Kamala Harris bắt đầu thông báo chuyển đổi website trong bối cảnh nước Mỹ đang chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Ông Joe Biden nói đang đi đúng hướng để chiến thắng

Hải Anh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho rằng, hiện chưa phải là lúc ông hay ông Donald Trump tuyên bố ai thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ứng viên Joe Biden tự tin vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Ứng viên Joe Biden tuyên bố hôm 5.11 rằng ông "chắc chắn" sẽ đánh bại Tổng thống Donald Trump và được tuyên bố là người chiến thắng. Ông nhấn mạnh rằng các cử tri vẫn kiên nhẫn và kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được công bố "rất sớm".

Động thái nhỏ ngầm khẳng định chắc thắng của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Nhóm tổ chức chiến dịch vận động tranh cử của của ông Joe Biden - bà Kamala Harris bắt đầu thông báo chuyển đổi website trong bối cảnh nước Mỹ đang chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Ông Joe Biden nói đang đi đúng hướng để chiến thắng

Hải Anh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho rằng, hiện chưa phải là lúc ông hay ông Donald Trump tuyên bố ai thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.