Ông Joe Biden cam kết chấm dứt thời kỳ “bóng tối” của Tổng thống Trump

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden cam kết sẽ chấm dứt nhiệm kỳ “bóng tối” của Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ.

"Tổng thống Donald Trump đã che giấu nước Mỹ trong bóng tối quá lâu. Có quá nhiều tức giận, quá nhiều sợ hãi, quá nhiều chia rẽ" - AFP dẫn lời ông Joe Biden phát biểu trong ngày cuối cùng đại hội toàn quốc đảng Dân chủ hôm 20.8.

"Nếu các bạn trao cho tôi chức vụ tổng thống, tôi sẽ dựa vào những gì tốt nhất của chúng ta, không phải điều tồi tệ nhất. Tôi sẽ là đồng minh của ánh sáng, không phải bóng tối. Đã đến lúc chúng ta, những người dân của chúng ta, đến với nhau. Không mắc sai lầm và cùng đoàn kết, chúng ta có thể sẽ vượt qua thời kỳ bóng tối này ở Mỹ” - ông Joe Biden nói.

Phát biểu tại quê hương Wilmington, Delaware, nhưng với khán giả gần như hoàn toàn trực tuyến hoặc trên truyền hình, bài phát biểu của ông Biden cũng nhấn mạnh tác động tệ hại của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến cuộc sống trên khắp nước Mỹ.

"Chúng ta dẫn đầu thế giới về số người chết" - ông Biden nói trong bài phát biểu dài 22 phút, gọi cách xử lý của Tổng thống Donald Trump là "không thể tha thứ". Ông Biden cho biết, vào “ngày đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống” của mình, ông sẽ thực hiện kế hoạch ứng phó COVID-19 quốc gia và bắt buộc đeo khẩu trang.

Đây là lần thứ ba ông Joe Biden tham gia ứng cử vào Nhà Trắng sau khi không giành được đề cử vào các năm 1988 và 2008. Ông đang dẫn đầu trong hầu hết mọi cuộc thăm dò dư luận toàn quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng đang vận động tích cực. Ngày 20.8, ông Donald Trump đã đến thăm nơi sinh thành của ông Biden ở Scranton, bang Pennsylvania, Mỹ.

BBC dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói: "Biden không phải là bạn của Pennsylvania", đồng thời cáo buộc đối thủ phá hủy công ăn việc làm của người Mỹ thông qua các thỏa thuận thương mại toàn cầu, hiệp định khí hậu Paris và các kế hoạch năng lượng sạch.

Ông Donald Trump nói: "Nếu các bạn muốn có tầm nhìn về cuộc đời mình dưới thời Tổng thống Biden, hãy nghĩ đến những tàn tích âm ỉ ở Minneapolis, tình trạng vô chính phủ bạo lực ở Portland, những vỉa hè đẫm máu ở Chicago và tưởng tượng tình trạng lộn xộn đang đến với thị trấn của chúng ta và mọi thị trấn ở Mỹ”.

Phát biểu với Fox News khi đại hội đảng Dân chủ đang diễn ra sôi nổi, ông Donald Trump lặp lại tuyên bố của mình rằng, việc tăng cường bỏ phiếu qua thư - mà đảng Dân chủ nói là cần thiết do lo ngại COVID-19 - sẽ dẫn đến gian lận. "Họ đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ" - ông Donald Trump cáo buộc.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Ông Obama gọi ông Biden là anh trai, công kích ông Trump

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu ủng hộ ông Joe Biden, đồng thời công kích ông Donald Trump tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tối 19.8.

Bầu cử Mỹ: Thêm nhiều nghị sĩ Cộng hòa nổi bật ủng hộ ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, ngày càng nhận được nhiều ủng hộ từ các nghị sĩ nổi bật đảng của Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2020.

Ông Trump: Ông Biden không đấu được những "kỳ thủ đẳng cấp thế giới"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump gọi ông Putin, ông Tập Cận Bình là những "kỳ thủ đẳng cấp thế giới" mà ông Joe Biden không thể đối phó.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Bầu cử Mỹ: Ông Obama gọi ông Biden là anh trai, công kích ông Trump

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu ủng hộ ông Joe Biden, đồng thời công kích ông Donald Trump tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tối 19.8.

Bầu cử Mỹ: Thêm nhiều nghị sĩ Cộng hòa nổi bật ủng hộ ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, ngày càng nhận được nhiều ủng hộ từ các nghị sĩ nổi bật đảng của Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2020.

Ông Trump: Ông Biden không đấu được những "kỳ thủ đẳng cấp thế giới"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump gọi ông Putin, ông Tập Cận Bình là những "kỳ thủ đẳng cấp thế giới" mà ông Joe Biden không thể đối phó.