Ông Erdogan nặng lời khinh miệt với Thủ tướng Israel sau bạo động Gaza

Khánh Minh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "lãnh đạo của một nhà nước khủng bố" sau vụ bắn chết người biểu tình ở Gaza.

Ông Erdogan đưa ra bình luận trên tại đại hội đảng ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1.4. Phát biểu tại đại hội, ông Erdogan chỉ trích phản ứng của ông Netanyahu về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

"Tôi không cần phải nói với thế giới quân đội Israel tàn bạo thế nào. Chúng ta có thể nhìn thấy đất nước khủng bố này đang làm gì bằng cách hãy nhìn vào tình hình ở Gaza và Jerusalem" - tờ Daily Sabah dẫn lời ông Erdogan nói.

"Israel đã tiến hành một cuộc thảm sát ở Gaza và ông Netanyahu là một kẻ khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục phơi bày tội ác của Israel" - ông Erdogan bổ sung.

Bình luận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là leo thang mới nhất trong cuộc khẩu chiến giữa hai nước. Hồi đầu tuần, ông Netanyahu cho rằng ông Erdogan chơi trò Cá tháng Tư khi phát ngôn viên của ông miêu tả vụ giết hại người biểu tình Palestine hôm 30.3 ở Gaza là "vô nhân đạo".

17 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương khi quân đội Israel nổ súng vào người biểu tình Palestine trên biên giới Gaza và Israel. Lực lượng quốc phòng Israel còn sử dụng đạn cao su và hơi cay vào người biểu tình.

Trên Twitter, ông Netanyahu mô tả các lực lượng Israel là "quân đội đạo đức nhất thế giới", đồng cáo buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ném bom dân thường.

"Quân đội đạo đức nhất thế giới sẽ không bị rao giảng bởi những kẻ ném bom dân thường bừa bãi trong nhiều năm. Rõ ràng đây là cách mà ngày Cá tháng Tư được tổ chức ở Ankara" - ông Netanyahu viết.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Pháp "xắn tay" làm trung gian giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria

Ngọc Vân |

Pháp đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột ở miền bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự chống người Kurd từ tháng Giêng.

Dẹp yên người Kurd ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công tràn sang lãnh thổ Iraq

Thanh Hà |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự mới nhắm vào các chiến binh người Kurd tại Sinjar, Iraq. Ngoài ra, ông cũng thề sẽ giành thị trấn Tal Rifaat do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Aleppo, Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ "bắt cá hai tay" với Mỹ-Nga

Vân Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc mua tên lửa đất đối không với Mỹ và Liên minh Châu Âu, trong khi đã ký mua S-400 của Nga.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Pháp "xắn tay" làm trung gian giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria

Ngọc Vân |

Pháp đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột ở miền bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự chống người Kurd từ tháng Giêng.

Dẹp yên người Kurd ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công tràn sang lãnh thổ Iraq

Thanh Hà |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự mới nhắm vào các chiến binh người Kurd tại Sinjar, Iraq. Ngoài ra, ông cũng thề sẽ giành thị trấn Tal Rifaat do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Aleppo, Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ "bắt cá hai tay" với Mỹ-Nga

Vân Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc mua tên lửa đất đối không với Mỹ và Liên minh Châu Âu, trong khi đã ký mua S-400 của Nga.