Ông Duterte: Mỹ gửi thư giục mua vũ khí là coi thường Philippines

Ngọc Vân |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chỉ trích bức thư của 3 Bộ trưởng Mỹ thúc giục Manila mua vũ khí của Washington.

Hôm 23.8, ông Duterte công bố lá thư có chữ ký của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross thúc giục Philippines mua thiết bị quân sự của Mỹ.

Ông đọc to bức thư tại một sự kiện kỷ niệm của Bộ chỉ huy miền Đông Mindanao ở thành phố Davao.

Thư của chính phủ Mỹ nói rằng "mối quan hệ đặc biệt" giữa hai nước "sẽ chỉ phát triển mạnh hơn bằng cách gia tăng đối thoại và hợp tác, đặc biệt về an ninh".

Bức thư lưu ý quyết định gần đây của Manila mua máy bay trực thăng tiện ích chiến đấu Bell và máy bay tiện ích Cessna. Bell và Cessna đều là những mặt hàng của tập đoàn Textron.

"Chúng tôi hi vọng sẽ hợp tác trong mọi thương vụ mua sắm quốc phòng quan trọng" - các quan chức Mỹ đã được dẫn lời nói trong bức thư.

Bức thư được gửi đến ông Duterte qua Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim.

"Tôi không có gì chống lại Mỹ và tôi chắc rằng các bạn cũng vậy, nhưng tôi thích những gì thực tế. Giờ thì 3 người trong nội các của họ ký cùng vào 1 lá thư" - tờ Rappler dẫn lời ông Duterte.

Ông Duterte cho biết, bức thư là cách Mỹ thể hiện sự coi thường Philippines. Trước đó, chính ông Duterte đã phản đối phát biểu của ông Randall Schriver - một quan chức Lầu Năm Góc khi tới thăm Philippines vào tuần trước đã khuyên Manila chớ nên mua các hệ thống vũ khí và nền tảng của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana theo lịch trình sẽ gặp người đồng nhiệm Nga trong tuần này về khả năng mua vũ khí của Nga.

Tổng thống Duterte bày tỏ sự sẵn lòng gặp gỡ 3 quan chức Mỹ, nhưng nói rằng ông sẽ không đến Mỹ để đối thoại.

Ông Duterte nói những gì ông cần là máy bay trực thăng tấn công và máy bay nhỏ dùng cho các hoạt động chống nổi dậy. Nhà lãnh đạo này đã tuyên bố sẽ mua thiết bị quân sự hoàn toàn mới để chống lại phiến quân Hồi giáo, và không còn chấp nhận vũ khí đã qua sử dụng của Mỹ nữa.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Duterte đích thân thị sát nghiền nát 60 siêu xe

Ngọc Vân |

Hơn 60 chiếc siêu xe nhập lậu trị giá khoảng 5.5 triệu USD đã bị xe ủi nghiền nát ở Philippines.

Tổng thống Duterte lại gây choáng váng với phát ngôn báng bổ

Ngọc Vân |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị gán mác "xấu xa" và "tâm thần" sau khi ông một lần nữa gây phẫn nộ vì gọi thượng đế là "ngu ngốc" và "con hoang" ở quốc gia Công giáo lớn nhất Châu Á.

Ông Duterte nói nụ hôn "gây bão" khiến cả hai đều thích thú

Ngọc Vân |

Về nụ hôn môi nữ công nhân đã có gia đình "gây bão", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố "cả hai đều thích thú", nhưng sẽ từ chức nếu đủ phụ nữ phản đối và ký bản kiến nghị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Duterte đích thân thị sát nghiền nát 60 siêu xe

Ngọc Vân |

Hơn 60 chiếc siêu xe nhập lậu trị giá khoảng 5.5 triệu USD đã bị xe ủi nghiền nát ở Philippines.

Tổng thống Duterte lại gây choáng váng với phát ngôn báng bổ

Ngọc Vân |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị gán mác "xấu xa" và "tâm thần" sau khi ông một lần nữa gây phẫn nộ vì gọi thượng đế là "ngu ngốc" và "con hoang" ở quốc gia Công giáo lớn nhất Châu Á.

Ông Duterte nói nụ hôn "gây bão" khiến cả hai đều thích thú

Ngọc Vân |

Về nụ hôn môi nữ công nhân đã có gia đình "gây bão", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố "cả hai đều thích thú", nhưng sẽ từ chức nếu đủ phụ nữ phản đối và ký bản kiến nghị.