Ông Donald Trump và Kim Jong-un cùng được đề cử Nhân vật của năm

Vân Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là hai trong số những người lọt vào danh sách đề cử "Nhân vật của năm" do tạp chí Time bình chọn.

Danh hiệu này được trao cho người có ảnh hưởng nhất đối với tin tức trong năm. Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã được vinh danh là "Nhân vật của năm".

Trong năm qua, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un liên tục "lời qua tiếng lại" vì những căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "người tên lửa" vì liên tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Còn báo chí Triều Tiên gọi ông Donald Trump là "ông già lẩm cẩm".

Trong danh sách đề cử còn có ông Tập Cận Bình, "người tái đắc cử nhiệm kỳ 2 là Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc". Các ứng viên khác là Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, công tố viên đặc biệt Robert Mueller...

Người phụ nữ duy nhất trong danh sách đề cử năm nay của Time là Patty Jenkins, đạo diễn phim bom tấn Wonder Woman - bộ phim đã thu được hơn 100 triệu USD ngay trong 2 ngày cuối tuần mở màn công chiếu.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên tố Mỹ-Hàn muốn chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá

K.M |

Một ngày trước chiến dịch tập trận Mỹ - Hàn Vigilant Ace, nhật báo Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng số ra ngày 3.12 lên án "hành vi công khai khiêu khích nhắm vào Triều Tiên và hành động đó có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào".

Ông Kim Jong-un: Càng trừng phạt Triều Tiên càng bất khuất

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát một khu phức hợp sản xuất ô tô đã nhấn mạnh vai trò của nhà máy trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế quốc dân.

"Mỹ chớ qua mặt Hàn Quốc động binh với Triều Tiên"

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong bất kỳ trường hợp nào" chớ nên có hành động quân sự chống lại Triều Tiên mà không có sự đồng thuận của chính phủ Hàn Quốc, Chủ tịch đảng cầm quyền ở Hàn Quốc, bà Choo Mi-ae, tuyên bố ngày 15.11.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Triều Tiên tố Mỹ-Hàn muốn chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá

K.M |

Một ngày trước chiến dịch tập trận Mỹ - Hàn Vigilant Ace, nhật báo Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng số ra ngày 3.12 lên án "hành vi công khai khiêu khích nhắm vào Triều Tiên và hành động đó có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào".

Ông Kim Jong-un: Càng trừng phạt Triều Tiên càng bất khuất

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát một khu phức hợp sản xuất ô tô đã nhấn mạnh vai trò của nhà máy trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế quốc dân.

"Mỹ chớ qua mặt Hàn Quốc động binh với Triều Tiên"

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong bất kỳ trường hợp nào" chớ nên có hành động quân sự chống lại Triều Tiên mà không có sự đồng thuận của chính phủ Hàn Quốc, Chủ tịch đảng cầm quyền ở Hàn Quốc, bà Choo Mi-ae, tuyên bố ngày 15.11.