Ông Donald Trump: Triều Tiên chân thành muốn đàm phán với Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump nhận xét Triều Tiên dường như Triều Tiên "chân thành" muốn đàm phán chấm dứt các vụ thử hạt nhân với Mỹ, trong khi giới chức Mỹ-Nhật-Hàn bày tỏ hoài nghi về bất kỳ cuộc thảo luận nào.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump từ chối cho biết liệu ông có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để đàm phán với Bình Nhưỡng hay không.

"Tôi nghĩ rằng họ chân thành vì họ cảm nhận được sức ép của trừng phạt, và vì những gì chúng tôi đang làm với sự tôn trọng Triều Tiên, kể cả sự giúp đỡ lớn lao mà chúng tôi nhận được từ Trung Quốc" - Reuters dẫn lời ông Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ thướng Thụy Điển Stefan Lofven - nước đại diện lợi ích của Mỹ ở Triều Tiên ngày 6.3.

Theo giới chức Hàn Quốc, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng thảo luận về khả năng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, và nói sẽ đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa nếu như được đảm bảo an ninh và có các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Quan điểm của Bình Nhưỡng được đưa ra như một động thái làm giảm căng thẳng sau chuyến thăm của các chính trị gia cấp cao Hàn Quốc.

Các quan chức Seoul cho biết các lãnh đạo hai miền sẽ gặp nhau trong một cuộc họp thượng đỉnh vào tháng Tư. Theo đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhau tại biên giới được canh phòng cẩn mật, ở khu Bàn Môn Điếm. Hai bên đã đồng ý sẽ mở một đường dây nóng giữa hai nhà lãnh đạo. Theo giới phân tích, đây là thay đổi rất lớn từ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tuy nhiên, một số quan chức trong chính phủ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn tỏ ra hoài nghi. Một quan chức cao cấp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nói: "Chúng tôi cởi mở, mong muốn được nghe nhiều hơn. Nhưng với Triều Tiên, chúng tôi vẫn hoài nghi và cảnh giác trước bất kỳ sự lạc quan nào. Lập trường của chúng tôi sẽ không thay đổi cho đến khi nhìn thấy những bước đi tin cậy hướng tới phi hạt nhân hóa".

Một số giới chức Nhật-Hàn cho rằng khó có thể có đột phá sau thất bại của các cuộc đàm phán trước đây, và rằng Bình Nhưỡng có thể đang cố gắng "câu giờ" để phát triển chương trình vũ khí và tìm kiếm cứu trợ sau những trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Hơn 10 tiếng kể từ khi Hàn Quốc thông báo tin tức nói trên, Triều Tiên chưa đưa ra bình luận gì.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên nêu điều kiện phi hạt nhân hóa với đặc phái viên Hàn Quốc

Hải Anh |

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại làng biên giới Bàn Môn Điếm vào cuối tháng 4 đồng thời Bình Nhưỡng sẵn sàng liên lạc với Mỹ.

Ông Kim Jong-un mở tiệc chào mừng đặc phái viên của Hàn Quốc

Hải Anh |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì tiệc tối chào mừng các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 5.3.

Tổng thống Hàn Quốc lên kế hoạch điều đặc phái viên tới Triều Tiên

H.L |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch đưa một  đặc phái viên tới Triều Tiên sớm thiết lập cuộc đối thoại có ý nghĩa mà Seoul kỳ vọng, bao gồm các cuộc thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Triều Tiên nêu điều kiện phi hạt nhân hóa với đặc phái viên Hàn Quốc

Hải Anh |

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại làng biên giới Bàn Môn Điếm vào cuối tháng 4 đồng thời Bình Nhưỡng sẵn sàng liên lạc với Mỹ.

Ông Kim Jong-un mở tiệc chào mừng đặc phái viên của Hàn Quốc

Hải Anh |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì tiệc tối chào mừng các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 5.3.

Tổng thống Hàn Quốc lên kế hoạch điều đặc phái viên tới Triều Tiên

H.L |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch đưa một  đặc phái viên tới Triều Tiên sớm thiết lập cuộc đối thoại có ý nghĩa mà Seoul kỳ vọng, bao gồm các cuộc thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.