Ông Donald Trump "trảm" tướng McMaster, thay cựu trợ thủ của ông Bush làm cố vấn an ninh

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump công bố 22.3 rằng ông sẽ thay thế Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster bằng cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Bolton.

The Hill đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên Twitter ngày 22.3 rằng, ông John Bolton sẽ tiếp quản vị trí của Cố vấn An ninh H.R McMaster vào ngày 9.4.

"Tôi vui mừng thông báo, từ ngày 4.9.2018, cựu Đại sứ John Bolton sẽ là Cố vấn An ninh Quốc gia mới. Tôi biết ơn sự phụng sự của Tướng H.R. McMaster với những công việc xuất sắc và luôn luôn là người bạn tốt với tôi", ông Donald Trump viết.

Tướng H.R McMaster sẽ nghỉ hưu, một quan chức của Nhà Trắng cho hay. Theo Nhà Trắng, ông McMaster và ông Donald Trump đã trao đổi một thời gian về vấn đề này và thống nhất để ông McMaster ra đi.

Việc thay ông McMaster diễn ra trong bối cảnh biến động lớn về nhân sự cấp cao trong chính quyền ông Donald Trump. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson và bổ nhiệm giám đốc CIA Mike Pompeo thay thế.

Thời điểm hiện tại, ông Donald Trump đang phải giải quyết một số vấn đề trọng đại như kế hoạch gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay vấn đề thỏa thuận hạt nhân của Iran.

Ông John Bolton từng làm chuyên gia phân tích của Fox News và Viện Doanh nghiệp Mỹ. Là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Tổng thống George W. Bush, ông Jonh Bolton ủng hộ chiến tranh Iraq. Theo The Hill, ông John Bolton xuất hiện ở Nhà Trắng chiều 22.3 vài giờ trước khi ông Donald Trump công bố việc bổ nhiệm.

The Hill nhận định, quyết định đưa ông Bolton lên làm Cố vấn An ninh Quốc gia là dấu hiệu cho thấy ông Donald Trump đang chuyển sang các vấn đề an ninh quốc gia. Cả ông Tillerson lẫn McMaster đều được coi là người ôn hòa và cả hai đều hối thúc ông Donald Trump không hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng ủng hộ đàm phán với Triều Tiên để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Tổng thống Mỹ đã quyết định thay thế McMaster sau nhiều tháng bất đồng giữa 2 người. Ông Donald Trump đã công khai chỉ trích ông McMaster hồi tháng 2 sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia nói rằng có bằng chứng Nga can thiệp bầu cử Tổng thống năm 2016.

Trước đó, ông Donald Trump bổ nhiệm ông  McMaster vào tháng 2.2017 để thay thế Michael Flynn. "Tôi rất biết ơn Tổng thống Donald Trump về cơ hội phục vụ ông và đất nước trong vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia", ông McMaster cho biết hôm 22.3.

Trong một bài phát biểu do Nhà Trắng công bố, ông Donald Trump nói rằng sự "dũng cảm và bền bỉ" của ông McMaster là "huyền thoại" và những đóng góp của ông đã "giúp chính quyền của tôi đạt được những điều tuyệt vời để củng cố an ninh quốc gia của Mỹ".

Chánh văn phòng John Kelly gọi ông là một quân nhân tốt, đầy kỷ luật và sức mạnh trong hàng ngũ an ninh quốc gia của ông Donald Trump.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.