Ông Donald Trump: Tấn công Syria là thông điệp gửi Trung Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nhớ lại vụ tấn công Syria bằng tên lửa hành trình diễn ra khi ông tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida.

Cuộc tấn công Syria bằng tên lửa hành trình hồi tháng 4.2017 diễn ra sau cáo buộc lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Mỹ phóng 58 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria - bị nghi là nơi máy bay Syria cất cánh để thực hiện vụ tấn công hóa học.

"Vụ tấn công cho thấy Washington sẽ đáp trả hành vi sử dụng vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt khác của bất cứ ai" - Tổng thống Donald Trump nói trên Fox New hôm 12.6.

Ông Donald Trump nhớ lại, vụ tấn công diễn ra khi ông đang tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình.

"Tôi nói với ông ấy rằng ngài Chủ tịch, chúng tôi vừa bắn 58 quả tên lửa vào Syria, đánh trúng một số mục tiêu. Ông ấy bảo: Làm ơn nói lại lần nữa. Tôi lặp lại: Chúng tôi vừa bắn 58 tên lửa. Mỗi tên lửa bắn từ tàu ngầm trên biển cách xa 700 dặm. 58 tên lửa. 58 lần bắn" - ông Donald Trump nói.

Ông Trump nói thêm, chính quyền Mỹ chống lại việc sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm và giết người như vậy.

"Nhưng Mỹ phải làm thế vì chính quyền ông Assad sử dụng vũ khí hóa học với trẻ em. Nếu Tổng thống Obama vượt qua lằn ranh đỏ thì tôi nghĩ có thể ông ấy đã có một câu chuyện khác ở Trung Đông, nhưng ông ấy không làm thế" - ông Trump nói.

"Tôi nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng hoặc là ông ấy sẽ rời đi, hoặc chúng tôi sẽ là bạn tốt. Ông ấy không đi. Ông ấy đã hiểu, thực sự đã hiểu" - ông Trump bổ sung.

Trước đó, Mỹ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công ngày 4.4.2017 ở làng Khan Sheikhoun - cáo buộc mà Syria và Nga bác bỏ.

Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố phản đối sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế sau các vụ không kích vào Syria. Cùng với Nga, Trung Quốc cũng nhiều lần phủ quyết dự thảo trừng phạt Syria tại Liên Hợp Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên gặp Tổng thống Putin tại World Cup

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam vào 14.6, ngày khai mạc World Cup 2018.

Hậu thượng đỉnh Mỹ - Triều: Vinh quang về tay Donald Trump hay Kim Jong-un?

Thanh Hà |

Hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giành giải Nobel Hòa bình không? Các chuyên gia nói rằng có thể, nhưng vẫn còn quá sớm.

Thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Trump-Kim không phải là Mỹ và Triều Tiên

Vân Anh |

Người thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un không phải là Mỹ hay Triều Tiên mà là Trung Quốc, theo nhận định của giới phân tích.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên gặp Tổng thống Putin tại World Cup

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam vào 14.6, ngày khai mạc World Cup 2018.

Hậu thượng đỉnh Mỹ - Triều: Vinh quang về tay Donald Trump hay Kim Jong-un?

Thanh Hà |

Hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giành giải Nobel Hòa bình không? Các chuyên gia nói rằng có thể, nhưng vẫn còn quá sớm.

Thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Trump-Kim không phải là Mỹ và Triều Tiên

Vân Anh |

Người thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un không phải là Mỹ hay Triều Tiên mà là Trung Quốc, theo nhận định của giới phân tích.