Ông Donald Trump "quay ngoắt 180 độ" về thương mại Mỹ-Trung

Ngọc Vân |

Ngày 22.5, Tổng thống Donald Trump dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng mà chính quyền Washington đưa ra là Mỹ-Trung đạt được thỏa thuận để giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước.

"Chẳng có thỏa thuận nào cả" - CNN dẫn lời ông Donald Trump nói thẳng thừng, dường như phủ nhận thông tin mà các quan chức kinh tế hàng đầu của ông cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận nhằm giảm thâm hụt thương mại.

"Chúng ta chờ xem điều gì sẽ diễn ra, nhưng thỏa thuận mà tôi nói sẽ khác rất nhiều so với thỏa thuận mới nhất, và nó có thể là một thỏa thuận tốt hơn cho Mỹ" - ông Donald Trump nói thêm.

Trước đó 2 ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Steve Mnuchin cho biết Mỹ và Trung Quốc nhất trí "khuôn khổ" cho một thỏa thuận thương mại, và "ngừng chiến tranh thương mại". Thị trường phản ứng tích cực trước thông tin này, song thông tin của ông Mnuchin cũng làm dấy lên phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ tổng thống và các nhà kinh tế, vì cho rằng ông Donald Trump quá nhân nhượng với Trung Quốc mà không đạt được nhượng bộ đáng kể nào từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Trong khi đó, ông Donald Trump bác bỏ chỉ trích này, nhấn mạnh rằng ông sẽ thương lượng một thỏa thuận có lợi cho Mỹ, đồng thời cho biết chính quyền ông đã ngăn cản Công ty ZTE của Trung Quốc làm ăn với các công ty Mỹ tháng trước.

Tổng thống Mỹ cho rằng Bộ trưởng Mnuchin "cầm đèn chạy trước ôtô", gọi thông tin trên báo chí về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung là "viết sai", mặc dù ông không đổ lỗi cho các phóng viên.

"Tôi không nói rằng đây là lỗi của báo chí. Tôi nói tôi không bàn về thỏa thuận thương mại. Tôi không muốn nói về các thỏa thuận cho đến khi chúng hoàn tất" - ông Donald Trump nói.

Theo giới bình luận, sự bất nhất trong phát ngôn và thông tin của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho thấy Bộ trưởng Tài chính Mnuchin có nguy cơ trở thành "Rex Tillerson 2.0", ám chỉ cựu Ngoại trưởng bị sa thải vì có những bất đồng về chính sách đối ngoại với ông Donald Trump.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc không loại trừ tiếp tục căng thẳng thương mại với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố không thể đảm bảo sẽ không căng thẳng thương mại với Mỹ nữa, sau khi Washington thông báo ngừng cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ "hứng búa rìu" vì quá nhân nhượng Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21.5 viết một loại tweet chống lại những lời chỉ trích rằng ông quá nhân nhượng với Trung Quốc về vấn đề thương mại.

Mỹ tuyên bố ngừng chiến tranh thương mại với Trung Quốc

N.V |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 20.5 tuyên bố ngừng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đồng ý từ bỏ những lời đe dọa đánh thuế lẫn nhau trong khi nỗ lực tìm ra thỏa thuận về thương mại toàn diện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc không loại trừ tiếp tục căng thẳng thương mại với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố không thể đảm bảo sẽ không căng thẳng thương mại với Mỹ nữa, sau khi Washington thông báo ngừng cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ "hứng búa rìu" vì quá nhân nhượng Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21.5 viết một loại tweet chống lại những lời chỉ trích rằng ông quá nhân nhượng với Trung Quốc về vấn đề thương mại.

Mỹ tuyên bố ngừng chiến tranh thương mại với Trung Quốc

N.V |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 20.5 tuyên bố ngừng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đồng ý từ bỏ những lời đe dọa đánh thuế lẫn nhau trong khi nỗ lực tìm ra thỏa thuận về thương mại toàn diện.