Ông Donald Trump lại "gây bão" ở Pháp vì huỷ tưởng niệm do mưa

S.M |

Việc Tổng thống Donald Trump hủy bỏ vào phút chót lễ tưởng niệm ở Pháp dành cho binh sĩ Mỹ tử trận trong Thế chiến 1 vì mưa đã khơi ra chỉ trích rộng khắp trên mạng xã hội và từ một số quan chức ở Anh và Mỹ, nói rằng ông “thiếu tôn trọng“ các quân nhân Mỹ.

Theo lịch trình, Tổng thống lẽ ra đến dự một buổi lễ tại Nghĩa trang Mỹ Aisne-Marne ở Belleau, cách Paris 85km về phía đông, cùng phu nhân Melania. Nhưng mưa dầm dề và trần mây thấp khiến máy bay trực thăng của ông không thể bay tới địa điểm này.

"Sự tham dự của họ đã bị hủy bỏ vì những khó khăn trong việc lên kế hoạch và khó khăn hậu cần do thời tiết" - Nhà Trắng nói trong một thông cáo.

Thông cáo cho biết thêm, một phái đoàn của Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly, một tướng về hưu, đã đi thay.

Quyết định này khơi ra một loạt những chỉ trích trên Twitter. Nicholas Soames, một thành viên trong Nghị viện Anh và là cháu trai của cựu Thủ tướng Winston Churchill, nói ông Trump đang “làm nhục” các quân nhân Mỹ.

"Họ hi sinh khi đối diện kẻ thù và @realDonaldTrump thảm hại, thậm chí không thể bất chấp thời tiết mà tới để tỏ lòng tôn kính những người đã ngã xuống" - ông Soames viết trên Twitter.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết quyết định được đưa ra do thời tiết và dẫn ra những lo ngại về an ninh trong việc vội vàng sắp xếp một đoàn xe hộ tống.

Những lo ngại tương tự từng ngăn ông Donald Trump đến khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên một năm trước khi sương mù ngăn máy bay trực thăng của ông hạ cánh.

Ben Rhodes, người từng là phó cố vấn an ninh quốc gia đặc trách truyền thông chiến lược dưới thời Tổng thống Barack Obama, nói lí do thời tiết bất lợi là không thuyết phục.

"Tôi đã giúp lên kế hoạch cho tất cả các chuyến đi của Tổng thống Obama trong 8 năm" - ông viết trên Twitter. "Luôn tính tới chuyện trời mưa. Luôn luôn."

Dù trời mưa lắc rắc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tổ chức một buổi lễ cảm động ở Compiègne, đông bắc Paris, để kỉ niệm 100 năm ngày kí hiệp ước đình chiến chấm dứt Thế chiến thứ nhất.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã dự buổi lễ của riêng ông để vinh danh các binh sĩ Canada tử trận tại Cao điểm Vimy, trên các chiến trường ở đông bắc nước Pháp.

Khoảng 70 nhà lãnh đạo, bao gồm ông Donald Trump, dự kiến sẽ tề tựu tại Khải Hoàn Môn ở Paris vào sáng 11.11 để đánh dấu kỉ niệm 100 năm chiến tranh kết thúc. Khoảng 10 triệu binh sĩ đã thiệt mạng trong 4 năm xung đột.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Đến Paris làm khách quý, ông Donald Trump "mắng" phủ đầu chủ nhà

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thành lập một quân đội Châu Âu chung để chống Mỹ- Nga-Trung Quốc. 

Lộ diện đối thủ "người quen" của ông Donald Trump tranh cử tổng thống 2020

K.M |

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton để ngỏ khả năng tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Tổng thống Donald Trump chia sẻ sốc về "thỉnh cầu" của Nga

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay hôm 28.10 rằng Nga đã bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ kinh tế từ Mỹ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đến Paris làm khách quý, ông Donald Trump "mắng" phủ đầu chủ nhà

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thành lập một quân đội Châu Âu chung để chống Mỹ- Nga-Trung Quốc. 

Lộ diện đối thủ "người quen" của ông Donald Trump tranh cử tổng thống 2020

K.M |

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton để ngỏ khả năng tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Tổng thống Donald Trump chia sẻ sốc về "thỉnh cầu" của Nga

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay hôm 28.10 rằng Nga đã bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ kinh tế từ Mỹ.