Ông Donald Trump "đổi giọng" về thượng đỉnh Mỹ-Triều sau nước cờ của ông Kim Jong-un

Hạ Anh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 9.4 rằng cuộc gặp với lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên sẽ diễn ra "vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6", thông báo được đưa ra sau khi ông Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo Politico, ông Donald Trump chia sẻ với báo giới trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng rằng, hội nghị thượng đỉnh dự kiến với ông Kim Jong-un sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

"Chúng tôi đã liên lạc với Triều Tiên. Chúng tôi sẽ gặp họ vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6", Tổng thống Mỹ nói.

Ban đầu, thời gian cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên do các quan chức Hàn Quốc công bố là trong tháng 5. Tuy nhiên, sau thời gian liên lạc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington, ông Donald Trump đã công bố thông tin mới nhất này.

Trước đó một ngày, các quan chức Triều Tiên cho biết, chính phủ đã liên lạc với phía Mỹ để thông báo rằng, ông Kim Jong-un để ngỏ khả năng thảo luận các nỗ lực phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp với ông Donald Trump.

Trong thông báo, ông Donald Trump cũng bày tỏ "hy vọng chúng tôi có thể có thỏa thuận về phi hạt nhân hóa của Triều Tiên".

Tổng thống Donald Trump không đề cập đến tên ông Kim Jong-un và không nói liệu cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra ở Mỹ, Triều Tiên hay bất cứ nơi nào khác.

Tuy nhiên, thông báo mới của ông Donald Trump làm tăng khả năng rằng cuộc gặp chưa từng có với ông Kim Jong-un – cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và một lãnh đạo Triều Tiên - sẽ thực sự xảy ra, Politico nhận định.

Ông Donald Trump cũng cho rằng, việc đối thoại với Triều Tiên cần được thực hiện từ thời các chính phủ Mỹ trước đây.

"Đáng lẽ các tổng thống khác nên thực hiện nhưng họ lại quyết định rằng việc này là không thể làm được. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu việc này diễn ra cách đây 5 năm, 10 năm,  20 năm", tổng thống Mỹ nói.

Mặc dù Nhà Trắng ban đầu không đưa ra các điều kiện tiên quyết cho cuộc gặp nhưng theo các quan chức chính quyền của ông Donald Trump, để đàm phán thành công, Triều Tiên cần nghiêm túc chấm dứt thử nghiệm vũ khí và dỡ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

Nhà Trắng cho biết sẽ duy trì sức ép tối đa và tiếp tục các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên cho đến khi đạt được tiến bộ trong các cuộc thảo luận.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Vợ ông Kim Jong-un có khả năng sẽ hiện diện tại thượng đỉnh liên Triều

Hạ Anh |

Theo các chuyên gia, bà Ri Sol-ju - vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ đi tháp tùng chồng dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử dự kiến vào ngày 27.4 tới.

Hậu chuyến thăm của ông Kim Jong-un, Trung Quốc vẫn siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Hải Anh |

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu sang Triều Tiên một số mặt hàng lưỡng dụng có khả năng được dùng để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trên website.

Ông Kim Jong-un đi nước cờ chưa từng có trước thượng đỉnh Mỹ -Triều

Hà Liên |

Giới chức Triều Tiên chia sẻ với những người đồng cấp Mỹ rằng, lãnh đạo Kim Jong-un sẵn sàng thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa, một sự đảm bảo chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vợ ông Kim Jong-un có khả năng sẽ hiện diện tại thượng đỉnh liên Triều

Hạ Anh |

Theo các chuyên gia, bà Ri Sol-ju - vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ đi tháp tùng chồng dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử dự kiến vào ngày 27.4 tới.

Hậu chuyến thăm của ông Kim Jong-un, Trung Quốc vẫn siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Hải Anh |

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu sang Triều Tiên một số mặt hàng lưỡng dụng có khả năng được dùng để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trên website.

Ông Kim Jong-un đi nước cờ chưa từng có trước thượng đỉnh Mỹ -Triều

Hà Liên |

Giới chức Triều Tiên chia sẻ với những người đồng cấp Mỹ rằng, lãnh đạo Kim Jong-un sẵn sàng thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa, một sự đảm bảo chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.