Ông Donald Trump đổ lỗi cho Triều Tiên về cái chết của công dân Mỹ

V.A |

Tổng thống Donald Trump chỉ trích và đổ lỗi cho Triều Tiên về cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người vừa qua đời sau 17 tháng cầm tù ở Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Warmbier. "Melania và tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Otto Warmbier. Không có gì bi thảm hơn khi cha mẹ mất đi đứa con của mình. Chúng tôi gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và những người yêu thương Warmbier" - tờ Independent dẫn lời ông Donald Trump.

Tổng thống Mỹ nói tiếp, cái chết của Warmbier khiến chính quyền Mỹ tái khẳng định nỗ lực để đảm bảo rằng, một bi kịch tương tự như vậy không xảy ra lần nữa.

Warmbier bị Triều Tiên bắt giam vào năm ngoái, kết án 15 năm tù khổ sai vì tội đánh cắp một biểu ngữ tuyên truyền của Triều Tiên. Tuần trước, anh được trao trả lại cho các quan chức Mỹ trong tình trạng hôn mê suốt từ tháng 3.2016, ngay sau khi bị bắt giam.

Cậu sinh viên 22 tuổi là một thanh niên sáng láng, nhiệt huyết và thích phiêu lưu. Là sinh viên Đại học Virginia, nhưng Warmbier lên kế hoạch học năm thứ 3 ở Trung Quốc, vì anh biết rằng các công ty du lịch Trung Quốc đưa người Mỹ sang khám phá Triều Tiên.

Giới chức Triều Tiên cho biết, Warmbier rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bị ngộ độc và uống thuốc ngủ. Gia đình Warmbier nghi ngờ tính xác thực của tuyên bố này. Các bác sĩ khám cho Warmbier sau khi được thả nói rằng, anh không có dấu hiệu bị ngộ độc.

Bà Susan Thornton, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á, nói hôm 19.6 rằng, Mỹ lo ngại về sự an toàn của 3 công dân đang bị giam giữ ở Triều Tiên.

Phản ứng trước cái chết của Warmbier, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói: "Chúng tôi yêu cầu Triều Tiên chịu trách nhiệm về án tù bất công của Otto Warmbier, và đề nghị Triều Tiên thả ba người Mỹ đang bị giam giữ".

V.A
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Mỹ được Triều Tiên thả tuần trước đã qua đời

Hà Liên |

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier, vừa được Triều Tiên thả sau 17 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên đã qua đời chiều 19.6 tại Cincinnati, Ohio, sau 7 ngày trở về nước trong tình trạng hôn mê, mất mô não nghiêm trọng.

Mỹ “đau đầu” tìm nguyên nhân tổn thương não của sinh viên được Triều Tiên thả

Hà Liên |

Otto Warmbier, 22 tuổi, sinh viên Mỹ được Triều Tiên phóng thích trong tuần qua sau 17 tháng bị bắt giữ ở nước này đã bị tổn thương não nghiêm trọng.

Triều Tiên phóng thích sinh viên Mỹ bị kết án 15 năm tù khổ sai

Hà Liên |

Triều Tiên đã thả Otto Wrambier, một sinh viên đại học Mỹ lĩnh án 15 năm tù khổ sai vào ngày 13.6 sau 1 năm thi hành án. Công dân Mỹ này được thả vào thời điểm cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đến Triều Tiên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sinh viên Mỹ được Triều Tiên thả tuần trước đã qua đời

Hà Liên |

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier, vừa được Triều Tiên thả sau 17 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên đã qua đời chiều 19.6 tại Cincinnati, Ohio, sau 7 ngày trở về nước trong tình trạng hôn mê, mất mô não nghiêm trọng.

Mỹ “đau đầu” tìm nguyên nhân tổn thương não của sinh viên được Triều Tiên thả

Hà Liên |

Otto Warmbier, 22 tuổi, sinh viên Mỹ được Triều Tiên phóng thích trong tuần qua sau 17 tháng bị bắt giữ ở nước này đã bị tổn thương não nghiêm trọng.

Triều Tiên phóng thích sinh viên Mỹ bị kết án 15 năm tù khổ sai

Hà Liên |

Triều Tiên đã thả Otto Wrambier, một sinh viên đại học Mỹ lĩnh án 15 năm tù khổ sai vào ngày 13.6 sau 1 năm thi hành án. Công dân Mỹ này được thả vào thời điểm cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đến Triều Tiên.