Ông Donald Trump chờ xem ông Putin là bạn hay thù

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump không chắc ông có thể có một mối quan hệ hữu hảo hay thù hằn với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tại một cuộc họp báo sau khi hội kiến Tổng thống các nước Estonia, Lithuania và Latvia hôm 3.4, ông Donald Trump nói với các phóng viên, "rất có thể tôi sẽ có một mối quan hệ hữu hảo" với ông Putin, nhưng thừa nhận đó không phải là điều chắc chắn.

Khi được một phóng viên hỏi liệu ông Putin là bạn hay thù, Tổng thống Mỹ đáp: "Chúng tay hãy chờ xem, tôi sẽ cho các bạn biết".

"Có quan hệ hữu hảo với Nga là điều tốt" - Reuters dẫn lời ông Donald Trump nói. "Tôi nghĩ rằng tôi có thể có một mối quan hệ rất tốt với Nga và với Tổng thống Putin, và nếu được như vậy, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Và cũng rất có thể điều đó sẽ không xảy ra. Ai biết được?"

Tổng thống Mỹ tái khẳng định niềm tin "không có ai cứng rắn với Nga hơn tôi," lưu ý rằng ông đã thúc đẩy gia tăng chi tiêu quốc phòng để củng cố quân đội Mỹ và đã quyết liệt đẩy mạnh sản xuất năng lượng, cho phép Mỹ trở thành một nước xuất khẩu cạnh tranh với Nga.

"Về cơ bản, chúng ta đang độc lập về năng lượng. Chúng ta là nước xuất khẩu năng lượng. Đó không phải là điều tích cực đối với Nga" - ông Donald Trump nói với các phóng viên.

"Chúng ta sẽ có một quân đội hùng mạnh hơn bao giờ hết" - ông nói thêm - "Đó không hề là một điều tốt đẹp đối với Nga".

Ông Donald Trump cũng nói đã thúc giục các thành viên NATO thi hành cam kết chi tiêu quốc phòng, tạo nên "hàng tỉ đôla" chi tiêu quân sự bổ sung của các đồng minh NATO.

Ông ca ngợi ba vị Tổng thống Baltic vì cam kết của nước họ đáp ứng mục tiêu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay. Estonia đã đạt được mục tiêu đó vào năm 2017, nhưng Latvia và Lithuania còn kém một chút, tương ứng ở mức 1.75% và 1.73%, theo số liệu của NATO công bố hồi tháng trước.

Lãnh đạo các nước Baltic bày tỏ tin tưởng vào những cam kết an ninh của ông Donald Trump.

Mỹ dự định cấp 100 triệu USD mua đạn cỡ lớn cho các nước Baltic và 70 triệu USD cho huấn luyện và trang thiết bị. Mỹ cũng đang nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng quốc phòng và năng lượng của khu vực này.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Giữa khủng hoảng ngoại giao, ông Trump đề nghị gặp ông Putin ở Washington

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về khả năng gặp mặt tại Nhà Trắng trong một cuộc điện đàm hồi tháng trước, Nhà Trắng xác nhận hôm 2.4.

Ông Donald Trump dường như chưa sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un

Hà Liên |

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage cho rằng, ông Donald Trump phải lưu ý tới các đồng minh Châu Á trong cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un.

Thủ tướng Nhật Bản sắp sang Mỹ gặp ông Donald Trump trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hải Anh |

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ thăm Mỹ từ ngày 17 đến 20.4 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Giữa khủng hoảng ngoại giao, ông Trump đề nghị gặp ông Putin ở Washington

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về khả năng gặp mặt tại Nhà Trắng trong một cuộc điện đàm hồi tháng trước, Nhà Trắng xác nhận hôm 2.4.

Ông Donald Trump dường như chưa sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un

Hà Liên |

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage cho rằng, ông Donald Trump phải lưu ý tới các đồng minh Châu Á trong cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un.

Thủ tướng Nhật Bản sắp sang Mỹ gặp ông Donald Trump trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hải Anh |

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ thăm Mỹ từ ngày 17 đến 20.4 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump.