Ông Donald Trump chờ đợi sự can thiệp của Nga trong bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới

Phong Lâm |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ rằng Nga có thể can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 6.11 tới, phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Guidli 25.7 cho biết.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter của mình rằng ông đang chờ đợi "sự can thiệp của Nga" về phía đảng Dân chủ. Và các nhà báo hỏi Nhà Trắng liệu ông Donald Trump có thực sự tin vào điều đó và có những bằng chứng nào để chứng minh.

"Ông Trump cho rằng họ (Nga) sẽ can thiệp cho bên đảng Dân chủ…", phát ngôn viên Hogan Gidley nói.  

Trong 2 năm qua, đảng Dân chủ đã cáo buộc ông Trump "thông đồng với Nga" để giúp giành phần thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Trong khi đó, lúc này, Tổng thống Trump lại tỏ ra nghi ngờ sự "can thiệp của Nga" về phía đảng Dân chủ bởi chính quyền hiện tại của ông có những lập trường rất cứng rắn đối với nước Nga.

Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 6.11.2018. Theo đó, Hạ viện và 35 thành viên của Thượng viện sẽ được bầu lại, cũng như các cuộc bầu cử cho Thống đốc của một số tiểu bang ở Mỹ.

Cuộc điều tra về cáo buộc "sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ", cũng như mối liên hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Nga đã và đang được tiến hành bởi công tố viên độc lập Robert Mueller, cũng như các ủy ban tình báo của Hạ viện và Quốc hội Mỹ, theo Lenta.

Dmitry Peskov - thư ký báo chí của Tổng thống Nga - cho rằng, cáo buộc Nga can thiệp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 là "hoàn toàn vô căn cứ".

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin "ăn miếng trả miếng" Mỹ về cáo buộc can thiệp bầu cử

N.V |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Mỹ luôn can thiệp vào các cuộc bầu cử của Nga nhưng Nga không thể làm điều như vậy.

Ông Putin dứt khoát không dẫn độ người Nga bị Mỹ cáo buộc can thiệp bầu cử

Hải Anh |

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, các công dân Nga bị cáo buộc can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 không hành động thay mặt chính quyền Nga, đồng thời tuyên bố họ sẽ không bao giờ bị dẫn độ về Mỹ. 

Ông Vladimir Putin yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng can thiệp bầu cử

Hà Liên |

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, Washington hãy gửi cho ông những bằng chứng chắc chắn rằng các công dân Nga đã can thiệp cuộc bầu cử Mỹ. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ông Putin "ăn miếng trả miếng" Mỹ về cáo buộc can thiệp bầu cử

N.V |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Mỹ luôn can thiệp vào các cuộc bầu cử của Nga nhưng Nga không thể làm điều như vậy.

Ông Putin dứt khoát không dẫn độ người Nga bị Mỹ cáo buộc can thiệp bầu cử

Hải Anh |

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, các công dân Nga bị cáo buộc can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 không hành động thay mặt chính quyền Nga, đồng thời tuyên bố họ sẽ không bao giờ bị dẫn độ về Mỹ. 

Ông Vladimir Putin yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng can thiệp bầu cử

Hà Liên |

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, Washington hãy gửi cho ông những bằng chứng chắc chắn rằng các công dân Nga đã can thiệp cuộc bầu cử Mỹ.