Ông Donald Trump chính thức khởi động tái tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Song Minh |

Đúng 20h00 (giờ ET) ngày 18.6, ông Donald Trump chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 trong một cuộc mít tinh tại Orlando.

Tham dự buổi lễ cùng Tổng thống Donald Trump có Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Phu nhân Karen Pence.

"Đất nước chúng ta hiện đang phát triển, thịnh vượng, bùng nổ và vươn lên những tầm cao mới không thể tin được. Nền kinh tế của chúng ta khiến cả thế giới ghen tị. Có lẽ đây là nền kinh tế vĩ đại nhất mà chúng ta có được trong lịch sử đất nước" - Tổng thống Donald Trump nói với đám đông.

"Với mỗi một trái tim và sức mạnh, mồ hôi và tâm trí, chúng ta sẽ tiếp tục làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và sau đó chúng ta sẽ thực sự duy trì nước Mỹ vĩ đại" - Tổng thống nói.

"Đó là lý do vì sao tối nay tôi đứng đây trước các bạn để chính thức khởi động chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2 với tư cách là Tổng thống Mỹ. Tôi có thể hứa với các bạn rằng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ khiến các bạn thất vọng" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi khởi động tái tranh cử, ông Donald Trump cho biết đã đảm nhận "bộ máy chính trị" trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, và "bị chống trả tàn nhẫn và dữ dội". Ông cáo buộc Đảng Dân chủ "muốn phá hủy đất nước".

"Những người chống đối cực đoan của Đảng Dân chủ bị kích động bởi sự thù hận, định kiến và thịnh nộ. Họ muốn tiêu diệt các bạn và muốn tiêu diệt đất nước của chúng ta như các bạn thấy. Không thể chấp nhận được... Đảng Dân chủ muốn chia rẽ chúng ta thành các phe phái và bộ lạc... Điều đó sẽ không xảy ra" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc nhở những người ủng hộ về tin giả trên truyền thông. "Đó, rất nhiều tin tức giả ở đó" - ông Donald Trump và chỉ tay về phía những camera truyền hình của các hãng thông tấn quốc gia.

Về các vấn đề liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình và chính thức thông báo sẽ gặp người nhà lãnh đạo Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng này, và các cuộc đàm phán thương mại sẽ tiếp tục nối lại.

Về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, ông Donald Trump nói: "Chúng ta sẽ xem điều xảy ra. Tôi muốn có một thỏa thuận tốt và công bằng, hoặc chúng ta sẽ không có một thỏa thuận nào cả và điều đó cũng ổn".

Một cuộc thăm dò mới đây của SSRS được CNN trích dẫn cho thấy 54% người Mỹ được hỏi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ 2. Con số này là sự đảo ngược so với tháng 12 năm ngoái, khi 81% người được hỏi cho rằng ông Donald Trump sẽ thất cử.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm một nhân sự quan trọng ở Nhà Trắng chia tay ông Donald Trump

Hải Anh |

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders sẽ rời cương vị vào cuối tháng 6 này.

Ông Donald Trump vô tình "lộ mật" thỏa thuận Mỹ - Mexico

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không có ý đưa ra một số chi tiết trong thỏa thuận bí mật với Mexico khi ông cầm một tờ giấy trước các phóng viên và một số từ ngữ trong thỏa thuận này đã bị lộ ra.

Tổng thống Trump điều thêm 1.000 quân Mỹ đến Ba Lan đồn trú sát cửa ngõ Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ điều thêm 1.000 quân đến Ba Lan để bổ sung vào lực lượng 4.000 quân đã đồn trú sát cửa ngõ Nga.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thêm một nhân sự quan trọng ở Nhà Trắng chia tay ông Donald Trump

Hải Anh |

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders sẽ rời cương vị vào cuối tháng 6 này.

Ông Donald Trump vô tình "lộ mật" thỏa thuận Mỹ - Mexico

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không có ý đưa ra một số chi tiết trong thỏa thuận bí mật với Mexico khi ông cầm một tờ giấy trước các phóng viên và một số từ ngữ trong thỏa thuận này đã bị lộ ra.

Tổng thống Trump điều thêm 1.000 quân Mỹ đến Ba Lan đồn trú sát cửa ngõ Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ điều thêm 1.000 quân đến Ba Lan để bổ sung vào lực lượng 4.000 quân đã đồn trú sát cửa ngõ Nga.