Ông Donald Trump chế nhạo đối thủ tranh cử tổng thống Mỹ 2020

Song Minh |

Ông Donald Trump chế nhạo ý tưởng thượng nghị sĩ John Kerry thách thức ông tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ông Donald Trump viết trên Twitter rằng ông sẽ "vô cùng may mắn" nếu cựu Ngoại trưởng Mỹ quyết định tranh cử tổng thống.

"Tôi thấy rằng John Kerry, cha đẻ của thỏa thuận hạt nhân Iran hiện đã bị đình chỉ, đang nghĩ đến việc tranh cử tổng thống" - ông Donald Trump viết trên Twitter. "Tôi chỉ có thể nói là tôi vô cùng may mắn".

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CBS, khi được hỏi liệu có ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 hay không, ông Kerry nói "không thực sự nghĩ về điều đó".

"Nói về việc tranh cử 2020 ngay từ lúc này là lãng phí thời gian và mất tập trung. Những gì chúng ta cần chú trọng hiện nay là bầu cử 2018".

Ông John Kerry, cựu thượng nghị sĩ bang Massachusetts, nhận thất bại trong cuộc chạy đua cùng Tổng thống George W.Bush năm 2004.

Mặc dù cựu ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ không nói rõ có hay không kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2020 trong cuộc phỏng vấn với CBS, song ông lưu ý về những kế hoạch của mình trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

"Tôi nghĩ rằng công việc quan trọng nhất mà chúng tôi có thể làm ngay lúc này là cố gắng chọn được những người xứng đáng và khôi phục lại sự lãnh đạo mà đất nước cần" - ông Kerry nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump dọa Quốc hội Mỹ, "phủi tay" với Canada

S.M |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố không cần phải giữ Canada lại trong NAFTA và cảnh báo Quốc hội Mỹ chớ can thiệp vào các cuộc đàm phán thương mại, nếu không ông sẽ đình chỉ luôn hiệp định thương mại 3 bên này.

Đảng Dân chủ khai thác "vận đen" của Tổng thống Donald Trump

K.M |

Đảng Dân chủ đang khai thác "vận đen" của Tổng thống Donald Trump để hy vọng thắng cử trong bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Tổng thống Donald Trump lại đe dọa gây sốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nếu tổ chức này không thay đổi cách đối xử với Mỹ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tổng thống Donald Trump dọa Quốc hội Mỹ, "phủi tay" với Canada

S.M |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố không cần phải giữ Canada lại trong NAFTA và cảnh báo Quốc hội Mỹ chớ can thiệp vào các cuộc đàm phán thương mại, nếu không ông sẽ đình chỉ luôn hiệp định thương mại 3 bên này.

Đảng Dân chủ khai thác "vận đen" của Tổng thống Donald Trump

K.M |

Đảng Dân chủ đang khai thác "vận đen" của Tổng thống Donald Trump để hy vọng thắng cử trong bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Tổng thống Donald Trump lại đe dọa gây sốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nếu tổ chức này không thay đổi cách đối xử với Mỹ.