Ông chủ Lầu Năm Góc và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sắp gặp nhau

Hải Anh |

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại một diễn đàn quốc phòng Châu Á tổ chức ở Singapore trong tháng 6 tới.

Thông tin do một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao tiết lộ hôm 24.5. Cuộc gặp giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước sắp diễn ra vào thời điểm đang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington về thương mại và an ninh.

"Chúng tôi sẽ có cuộc họp bên lề với đối tác Trung Quốc tại Shangri-La" - Reuters dẫn lời quan chức giấu tên Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa dự kiến có bài phát biểu vào ngày 2.6 tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh Châu Á, còn gọi là Đối thoại Shangri-La. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, kể từ năm 2011, bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tham dự diễn đàn thường niên này. Trong suốt những năm qua, Trung Quốc đều cử các quan chức cấp thấp dự diễn đàn.

"Chúng tôi có mối quan hệ với Trung Quốc gồm các yếu tố cả cạnh tranh và hợp tác" - quan chức Mỹ nói thêm.

Người tiền nhiệm của ông Shanahan - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông James Mattis từng gặp ông Ngụy Phượng Hòa tại Singapore trong năm ngoái.

Trong một diễn biến riêng rẽ, ngày 24.5, Lầu Năm Góc cho biết, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã gặp mặt tại Washington vào đầu tuần này.

"Cuộc đối thoại nhấn mạnh mối quan hệ quân sự mang tính xây dựng, hướng tới kết quả, thông qua tập trung vào duy trì đối thoại mở và rõ ràng, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng" - thông cáo của Lầu Năm Góc nêu rõ. Hai bên đã trao đổi về các vấn đề, trong đó có Biển Đông và Triều Tiên.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tái diễn đua thuyền buồm ở Hoàng Sa

Thanh Hà |

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không tái diễn việc tổ chức giải đua thuyền buồm trong khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên nhìn Mỹ hạ bệ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên mà có thể trả đũa trừng phạt của Tổng thống Donald Trump với tập đoàn công nghệ Huawei.

Trung Quốc đáp trả đòn đau của Mỹ giữa cao điểm chiến tranh thương mại

Khánh Minh |

Trung Quốc đe doạ trả đũa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào công ty công nghệ khổng lồ Huawei, giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tái diễn đua thuyền buồm ở Hoàng Sa

Thanh Hà |

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không tái diễn việc tổ chức giải đua thuyền buồm trong khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên nhìn Mỹ hạ bệ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên mà có thể trả đũa trừng phạt của Tổng thống Donald Trump với tập đoàn công nghệ Huawei.

Trung Quốc đáp trả đòn đau của Mỹ giữa cao điểm chiến tranh thương mại

Khánh Minh |

Trung Quốc đe doạ trả đũa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào công ty công nghệ khổng lồ Huawei, giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng.