Ông Biden, Trump cùng tuyên bố về đột phá vaccine COVID-19 của Mỹ

Song Minh |

Ông Joe Biden và Donald Trump cùng chúc mừng Pfizer, BioNTech sau khi vaccine COVID-19 của hãng được chứng minh có hiệu quả trên 90%.

Bước đột phá

Trong một tuyên bố đưa ra sau thông báo về vaccine COVID-19 của Pfizer, BioNTech hôm 9.11, ông Joe Biden chúc mừng "những người phụ nữ và đàn ông xuất sắc đã giúp tạo ra bước đột phá này và mang đến cho chúng ta hy vọng như vậy". Tuy nhiên, ông Joe Biden cảnh báo thêm, “cần hiểu rằng thời điểm kết thúc trận chiến chống lại COVID-19 vẫn còn nhiều tháng nữa”.

Những lời cảnh báo của ông Joe Biden phù hợp với mốc thời gian mà các quan chức trong ngành dự báo trước đó về việc phê duyệt vaccine vào cuối tháng 11. “Ngay cả khi đạt được điều đó, và một số người Mỹ được tiêm chủng vào cuối năm nay, sẽ còn nhiều tháng nữa mới có thể tiêm chủng rộng rãi ở Mỹ” - hãng PTI dẫn lời ông Joe Biden nói.

“Đó là lý do tại sao người đứng đầu CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) đã cảnh báo vào mùa thu này rằng, trong tương lai gần, khẩu trang vẫn là một vũ khí chống lại virus mạnh hơn vaccine” - tuyên bố của ông Joe Biden viết.

“Tin tức hôm nay không thay đổi thực tế khẩn cấp này. Người Mỹ cần đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, truy vết tiếp xúc, rửa tay và thực hiện các biện pháp khác để giữ an toàn cho bản thân trong năm tới. Tin tức hôm nay là một tin tuyệt vời, nhưng nó không thay đổi sự thật đó” - ông Biden nhấn mạnh.

“Mỹ vẫn đang mất hơn 1.000 người mỗi ngày do COVID-19, con số đó đang tăng lên, và sẽ tiếp tục tồi tệ hơn trừ khi chúng ta đạt được tiến bộ trong việc đeo khẩu trang và các hành động tức thì khác. Đó là thực tế hiện tại và trong vài tháng tới. Thông báo của ngày hôm nay hứa hẹn cơ hội thay đổi điều đó vào năm sau, nhưng các nhiệm vụ trước mắt chúng ta hiện vẫn giữ nguyên" - ông Joe Biden khẳng định.

Vaccine hiệu quả hơn 90%

Tuyên bố của ông Joe Biden được đưa ra sau khi Pfizer và BioNTech cho biết ứng cử viên vaccine của hãng có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa COVID-19.

Pfizer tuyên bố vaccine COVID-19 có hiệu quả hơn 90%. Ảnh: AFP
Pfizer tuyên bố vaccine COVID-19 có hiệu quả hơn 90%. Ảnh: AFP

“Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho khoa học và nhân loại. Bộ kết quả đầu tiên từ cuộc thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3 của chúng tôi cung cấp bằng chứng ban đầu về khả năng ngăn ngừa COVID-19 của vaccine” - Albert Bourla, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Pfizer cho biết.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đang đạt đến cột mốc quan trọng này trong chương trình phát triển vaccine vào thời điểm mà thế giới cần đến, khi tỉ lệ nhiễm bệnh lập kỷ lục mới, các bệnh viện gần hết công suất và các nền kinh tế đang vật lộn để mở cửa trở lại”.

Tuy nhiên, thông báo này không có nghĩa là sắp có vaccine. Pfizer cảnh báo, tỉ lệ bảo vệ ban đầu của vaccine có thể thay đổi vào thời điểm nghiên cứu kết thúc. Pfizer cho biết họ có kế hoạch đệ trình Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp (EUA) lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngay sau khi đạt được mốc an toàn cần thiết, dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 11.

“Phân tích tạm thời đầu tiên của nghiên cứu giai đoạn 3 trên toàn cầu của chúng tôi cung cấp bằng chứng cho thấy vaccine có thể ngăn ngừa COVID-19 một cách hiệu quả. Đây là một thắng lợi của sáng tạo, khoa học và nỗ lực hợp tác toàn cầu”, giáo sư Ugur Sahin, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành BioNTech, cho biết.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của BNT162b2 bắt đầu vào ngày 27.7 và đã thu hút 43.538 người tham gia cho đến nay, 38.955 người trong số họ đã nhận được liều vaccine thứ hai kể từ ngày 8.11.2020. Khoảng 42% số người tham gia toàn cầu và 30% của những người tham gia ở Mỹ có nguồn gốc đa dạng về chủng tộc và sắc tộc.

Tổng thống Donald Trump chúc mừng

Trong một dòng tweet, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Judd Deere cho biết, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Mỹ sẽ có một loại vaccine an toàn và hiệu quả sớm hơn nhiều so với dự đoán của bất kỳ ai. “Tổng thống Donald Trump luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của người dân Mỹ lên hàng đầu!” - Judd Deere nói.

Dòng tweet của ông Donald Trump
Dòng tweet chúc mừng của ông Donald Trump: Thị trường chứng khoán tăng mạnh, sẽ sớm có vaccine. Hiệu quả 90%. Tin tức tuyệt vời!

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa tuyên bố, phản ứng tích cực của Tổng thống Donald Trump đối với đại dịch COVID-19 đang mang lại hiệu quả cho người dân Mỹ.

"Trong khi ông Joe Biden và bà Kamala Harris luôn tìm cách chính trị hóa vaccine và đại dịch, Tổng thống Donald Trump luôn đặt người dân Mỹ lên hàng đầu" - tuyên bố của đảng Cộng hoà cho hay.

Sau một tuần kiểm phiếu căng thẳng, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hôm 7.11 được các hãng tin lớn cho biết ông đã giành chiến thắng tại bang Pennsylvania và vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Chiến thắng của ông Joe Biden ở bang chiến trường quan trọng đã giúp ông vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri, cắt đứt mọi con đường dành cho đối thủ.

Tuy nhiên, kết quả này không phải là kết quả chính thức, và ông Donald Trump cũng chưa chấp nhận thất bại.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden đắc cử tác động thế nào đến giá vàng?

Khánh Minh |

Sau khi giá vàng tăng mạnh trong năm 2020, chiến thắng của ông Joe Biden sẽ có tác động tới kim loại quý này.

Người nổi tiếng đầu tiên của đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden

Song Minh |

Cựu Tổng thống George W. Bush chúc mừng ông Joe Biden đắc cử, nói rằng cuộc bầu cử 2020 về cơ bản là công bằng.

Pfizer lạc quan có vaccine COVID-19 trong năm nay

HỒNG HẠNH |

Các giám đốc điều hành của Pfizer bày tỏ sự lạc quan về triển vọng cung cấp vaccine COVID-19 vào năm 2020 dù vẫn chưa có đủ dữ liệu đánh giá hiệu quả.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ông Joe Biden đắc cử tác động thế nào đến giá vàng?

Khánh Minh |

Sau khi giá vàng tăng mạnh trong năm 2020, chiến thắng của ông Joe Biden sẽ có tác động tới kim loại quý này.

Người nổi tiếng đầu tiên của đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden

Song Minh |

Cựu Tổng thống George W. Bush chúc mừng ông Joe Biden đắc cử, nói rằng cuộc bầu cử 2020 về cơ bản là công bằng.

Pfizer lạc quan có vaccine COVID-19 trong năm nay

HỒNG HẠNH |

Các giám đốc điều hành của Pfizer bày tỏ sự lạc quan về triển vọng cung cấp vaccine COVID-19 vào năm 2020 dù vẫn chưa có đủ dữ liệu đánh giá hiệu quả.