Ông Biden tiết lộ việc đầu tiên sẽ làm nếu đắc cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Ứng viên Joe Biden kêu gọi cử tri bỏ phiếu để ông trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ và tiết lộ những điều ông sẽ làm cho người dân Mỹ và nước Mỹ.

Kiểm soát COVID-19

“Vào ngày đầu tiên trở thành tổng thống Mỹ, tôi sẽ đưa ra phương pháp tiếp cận tích cực để kiểm soát COVID-19 và đưa chúng ta trở lại cuộc sống bình thường” - Fox News dẫn lời ông Joe Biden nói.

Ứng viên đảng Dân chủ cho hay, trên khắp nước Mỹ ngày nay, có gần 230.000 chiếc ghế trống trong các phòng ăn, nơi chỉ vài tuần hoặc vài tháng trước đây những người thân yêu đã ngồi nói chuyện và cười đùa. Có 30 triệu người Mỹ cảm thấy nhức nhối vì bị mất việc làm hoặc bị mất lương - 10 triệu người bị tước bảo hiểm y tế.

Các bậc cha mẹ đang gặp khó khăn khi vừa phải dạy con ở nhà, vừa phải cân bằng công việc của chính họ, bởi không có kế hoạch toàn diện để mở lại trường học một cách an toàn.

1/5 chủ doanh nghiệp nhỏ buộc phải từ bỏ ước mơ của mình. Trong 8 tháng, người dân đã sống qua một trong những thảm kịch tàn khốc nhất trong lịch sử nước Mỹ. “Chúng ta không thể để những sinh mạng mất đi và tương lai biến mất. Mỗi người Mỹ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Chúng ta biết rằng có thể tránh được rất nhiều nỗi đau nếu tổng thống đối mặt với thực tế và hành động sớm hơn” - ông Joe Biden nói, và dẫn chứng rằng, một nghiên cứu do Đại học Columbia công bố vào tuần trước cho thấy có thể tránh được tới 210.000 ca tử vong ở Mỹ nếu Tổng thống Trump đưa ra phản ứng phù hợp với dịch COVID-19.

Ứng viên đảng Dân chủ chỉ trích Tổng thống Donald Trump đã quên lời hứa vận động tranh cử vào năm 2016 rằng sẽ nâng đỡ những người bị lãng quên. “Giờ đây, ông ấy không chỉ từ bỏ việc chống lại virus, mà còn tước bỏ sự bảo vệ đối với 130 triệu người Mỹ. Ông ấy trao khoản tiền thuế trị giá 1,5 nghìn tỉ USD - phần lớn cho các tập đoàn lớn và tỉ phú - nhưng cho rằng 15 USD một giờ là quá nhiều cho những người lao động thiết yếu".

Ông Joe Biden khẳng định: “Vào Day One - ngày đầu tiên nhậm chức, tôi sẽ đưa ra phương pháp tiếp cận tích cực để kiểm soát virus và đưa chúng ta trở lại cuộc sống của mình. Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta không chỉ phục hồi sau cuộc suy thoái kinh tế này mà còn xây dựng trở lại tốt hơn trước - tạo ra một nền kinh tế mà tất cả mọi người đều được tham gia”.

Cam kết của ứng viên đảng Dân chủ

Ông Joe Biden cam kết sẽ không tăng thuế đối với bất kỳ ai kiếm được dưới 400.000 USD một năm - nhưng sẽ khiến các tập đoàn lớn và những người siêu giàu phải nộp thuế công bằng. Số tiền đó sẽ được sử dụng để giúp đỡ các trường học và doanh nghiệp nhỏ, mang lại cho các nhà giáo dục và những người lao động thiết yếu mức lương xứng đáng, đồng thời làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và chăm sóc người già hợp lý hơn cho mọi người.

Ông Joe Biden cam kết sẽ xây dựng lại hoạt động sản xuất - bằng cách thực thi kế hoạch Mua hàng Mỹ thực sự. Ông Joe Biden nói sẽ yêu cầu sử dụng 600 tỉ USD sức mua hàng năm của chính phủ liên bang cho các công ty Mỹ có công nhân Mỹ, với chuỗi cung ứng ở khắp các thành phố của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ xây dựng lại đường sá, cầu cảng bằng thép của Mỹ. Chúng tôi sẽ xây dựng lại các trường học đổ nát và xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà giá rẻ mới với công nhân Mỹ. Chúng tôi sẽ loại bỏ các lỗ hổng về thuế của ông Trump khuyến khích các công ty chuyển việc ra nước ngoài và tạo ra một tương lai thực sự ở Mỹ. Phân tích của Moody dự đoán rằng kế hoạch của tôi sẽ tạo ra thêm 7 triệu việc làm và tăng trưởng kinh tế hơn 1 nghìn tỉ USD so với đề xuất của Tổng thống Trump” - ông Joe Biden nói.

“Nếu được bầu, tôi hứa sẽ chiến đấu hết mình cho cả những người ủng hộ cũng như không bỏ phiếu cho tôi. Đó là công việc của một tổng thống: không phải chia chúng ta thành các bang đỏ và các bang xanh, mà là để tập hợp chúng ta lại với nhau vì một mục đích chung - với tư cách là Hợp chúng quốc Mỹ” - ông Joe Biden nhấn mạnh.

“Nếu bạn tin rằng nước Mỹ tốt hơn những gì chúng ta đã thấy trong bốn năm qua, tôi hy vọng bạn sẽ bỏ phiếu cho tôi. Bởi vì trong suốt lịch sử của chúng ta, không có gì chúng ta không thể làm nếu chúng ta làm cùng nhau” - ứng viên đảng Dân chủ kêu gọi.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

2 ngày trước bầu cử Mỹ: Hé lộ cơ hội chiến thắng của ông Trump

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, nhưng chỉ với 10% cơ hội.

Sử gia dự đoán đúng mọi cuộc bầu cử Mỹ từ 1984 chọn ông Trump hay Biden?

Thanh Hà |

Nhà sử học dự đoán chính xác mọi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kể từ năm 1984 đưa ra dự đoán về cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ nói gì năm nay?

Ngọc Vân |

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ một lần nữa đưa ra dự báo bầu cử Mỹ 2020.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

2 ngày trước bầu cử Mỹ: Hé lộ cơ hội chiến thắng của ông Trump

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, nhưng chỉ với 10% cơ hội.

Sử gia dự đoán đúng mọi cuộc bầu cử Mỹ từ 1984 chọn ông Trump hay Biden?

Thanh Hà |

Nhà sử học dự đoán chính xác mọi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kể từ năm 1984 đưa ra dự đoán về cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ nói gì năm nay?

Ngọc Vân |

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ một lần nữa đưa ra dự báo bầu cử Mỹ 2020.