Ông Biden thắng liên tiếp, cách ghế tổng thống chỉ 6 phiếu đại cử tri

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden tuyên bố đang tiến gần đến ghế tổng thống sau khi giành được 2 bang chiến địa quan trọng Wisconsin và Michigan, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 264, trong khi ông Donald Trump mới có 214 phiếu.

Phát biểu ngày 4.11, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho biết ông đang hướng tới chiến thắng trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 sau khi giành được các bang quan trọng ở miền Trung Tây là Wisconsin (10 phiếu đại cử tri) và Michigan (16 phiếu đại cử tri).

Cùng lúc, Tổng thống đương nhiệm của đảng Cộng hòa Donald Trump đã mở một cuộc tấn công đa hướng bằng cách theo đuổi các vụ kiện và kiểm phiếu lại.

Wisconsin và Michigan đã trao cho ông Joe Biden, cựu Phó Tổng thống đã có 5 thập kỷ phục vụ, một sự thúc đẩy quan trọng trong cuộc đua tới 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành được Nhà Trắng. Ông Joe Biden hiện chỉ còn cách chiếc ghế Nhà Trắng 6 phiếu đại cử tri trong khi vẫn còn 3 bang chưa công bố kết quả.

Ông Donald Trump đã giành được cả hai bang nói trên trong cuộc bầu cử năm 2016. Để mất hai bang chiến địa quan trọng này, con đường tới mốc 270 phiếu đại cử tri của ông Donald Trump hẹp dần.

“Và bây giờ sau một đêm dài kiểm phiếu, rõ ràng là chúng tôi đã giành được đủ tiểu bang để đạt 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành được chức tổng thống” - Reuters dẫn lời ông Joe Biden, xuất hiện cùng ứng viên phó tổng thống Kamala Harris, cho biết tại quê nhà Delaware. “Tôi không ở đây để tuyên bố rằng chúng tôi đã thắng. Nhưng tôi ở đây để báo cáo rằng khi cuộc kiểm đếm kết thúc, chúng tôi tin rằng sẽ là người chiến thắng” - ông nói.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ can thiệp về việc bang Pennsylvania - một bang chiến địa quan trọng khác - có được phép chấp nhận những lá phiếu nhận được sau ngày bầu cử hay không.

Ban vận động của ông Donald Trump cũng cho biết sẽ yêu cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin và nói thêm rằng họ đã nộp đơn kiện ở Michigan và Pennsylvania để tìm cách ngừng kiểm phiếu.

Trong khi đó, ông Biden nói: “Mọi phiếu bầu đều phải được đếm. Không ai sẽ tước đi nền dân chủ của chúng ta khỏi với chúng ta, không phải bây giờ, không bao giờ. Nước Mỹ đã đi quá xa, nước Mỹ đã chiến đấu quá nhiều, nước Mỹ đã chịu đựng quá nhiều để có thể để điều đó xảy ra”.

Ông Joe Biden đã thắng Michigan với cách biệt 67.000 phiếu bầu, tương đương 1,2%, và ông cũng thắng ở Wisconsin với hơn 20.000 phiếu bầu, tương đương 0,6%.

Luật Wisconsin cho phép một ứng cử viên yêu cầu kiểm phiếu lại nếu mức chênh lệch dưới 1%, điều mà chiến dịch Trump ngay lập tức cho biết họ sẽ làm.

Đáp lại vụ kiện ở Michigan, Ryan Jarvi, phát ngôn viên của tổng chưởng lý bang, cho biết các cuộc bầu cử đã được “tiến hành minh bạch”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Cực kỳ gay cấn tại các bang chiến địa chưa công bố kết quả

Song Minh |

Kết quả của cuộc bầu cử Mỹ 2020 được định đoạt ở những bang chiến địa cuối cùng chưa công bố kết quả.

Bầu cử Mỹ: Đảo chiều kịch tính ở bang chiến địa Wisconsin

Song Minh |

Các phiếu bầu muộn ở Milwaukee giúp ông Joe Biden lật ngược thế thua ở bang chiến địa Wisconsin, mặc dù vẫn chưa có kết quả chính thức.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố "thắng đậm"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã "thắng đậm" trong cuộc bầu cử 2020, đồng thời cáo buộc bầu cử có gian lận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu cử Mỹ: Cực kỳ gay cấn tại các bang chiến địa chưa công bố kết quả

Song Minh |

Kết quả của cuộc bầu cử Mỹ 2020 được định đoạt ở những bang chiến địa cuối cùng chưa công bố kết quả.

Bầu cử Mỹ: Đảo chiều kịch tính ở bang chiến địa Wisconsin

Song Minh |

Các phiếu bầu muộn ở Milwaukee giúp ông Joe Biden lật ngược thế thua ở bang chiến địa Wisconsin, mặc dù vẫn chưa có kết quả chính thức.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố "thắng đậm"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã "thắng đậm" trong cuộc bầu cử 2020, đồng thời cáo buộc bầu cử có gian lận.