Ông Biden tăng cách biệt 2 chữ số ở các bang chiến địa định đoạt bầu cử Mỹ

Hải Anh |

Thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy, ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump ở 6 bang quan trọng, trong đó có những bang mà bà Hillary Clinton thua năm 2016.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang nới rộng cách biệt dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 tại một loạt các bang chiến trường quan trọng, theo loạt thăm dò mới công bố ngày 7.10, Bloomberg đưa tin.

Cuộc thăm dò bầu cử Mỹ 2020 của Đại học Quinnipiac cho thấy, ông Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump 11 điểm ở Florida, 13 điểm ở Pennsylvania và 5 điểm ở Iowa.

Hai cuộc thăm dò của New York Times/Siena College cho thấy, ứng viên Joe Biden dẫn trước 6 điểm ở Nevada và 1 điểm ở Ohio. Ngoài ra, cuộc thăm dò bầu cử Mỹ của Trường Luật Đại học Marquette cũng cho thấy ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2020 của đảng Dân chủ dẫn trước ở Wisconsin 5 điểm.

Bloomberg nhận định, các cuộc thăm dò phản ánh quan điểm của cử tri Mỹ kể từ cuộc tranh luận trực tiếp ngày 29.9. Vài ngày sau, Tổng thống Donald Trump và vợ - bà Melania Trump - được chẩn đoán mắc COVID-19. Đến ngày 2.10, Tổng thống Trump phải nhập viện và lưu lại bệnh viện 3 ngày.

Cuộc thăm dò của New York Times/Siena được tiến hành hoàn toàn sau khi ông Donald Trump nhập viện, trong khi các cuộc thăm dò khác được thực hiện khi ông Donald Trump công bố mắc COVID-19 đêm 1.10.

Các bang trong những cuộc thăm dò bầu cử Mỹ này được đánh giá là rất quan trọng với việc đảm bảo cho 2 ứng viên đạt được 270 phiếu Đại cử tri đoàn cần thiết để giành ghế tổng thống. Dù bà Hillary Clinton giành được số phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, nhưng những thất bại sít sao ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin góp phần khiến bà bị đánh bại. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, ông Joe Biden đã tăng hơn 6 điểm ở Michigan.

Cử tri ở cả 6 bang cho biết, ứng viên Dân chủ Joe Biden đã thắng 2-1 trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ mới nhất với Tổng thống Donald Trump, Bloomberg cho hay.

Ông Joe Biden gia tăng cách biệt ở các bang chiến địa quan trọng theo các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất. Ảnh: Bloomberg.
Ông Joe Biden gia tăng cách biệt ở các bang chiến địa quan trọng theo các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất. Ảnh: Bloomberg

Các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ quốc gia trong tuần này cho hấy ông Joe Biden đang duy trì vị thế dẫn trước với sự ủng hộ ngày càng tăng. Vị thế dẫn trước của ông Biden hiện là 9,4 điểm bình quân trong các cuộc thăm dò quốc gia của RealClearPolitics, thế dẫn trước lớn nhất của ông kể từ tháng 6 và gấp đôi so với bà Clinton cùng điểm trong cuộc bầu cử năm 2016.

“Hy vọng của tổng thống về việc tái đắc cử đang ngày càng mờ nhạt" -Tim Malloy, chuyên gia thăm dò ý kiến của Quinnipiac, cho biết.

Sự thay đổi đáng kể nhất dường như là ở Florida, nơi ông Joe Biden đã dẫn trước 3,5 điểm trong mức bình quân của RealClearPolitics trước khi có thêm cuộc thăm dò Quinnipiac. Hai tuần trước, ông Joe Biden chỉ dẫn trước 1,3 điểm.

Cử tri gốc Tây Ban Nha có thể là lời giải cho sự tăng vọt này. Với chiến dịch quảng cáo tích cực nhắm vào khán giả nói tiếng Tây Ban Nha, ông Biden dẫn trước 14 điểm so với ông Donald Trump trong nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha ở Florida.

Tại Nevada, Ohio và Wisconsin, các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy có sự thay đổi nhỏ nhưng vẫn là sự cải thiện đáng kể của ông Biden so với thành tích mà bà Clinton đạt được 4 năm trước. Trong khi đó, ông Donald Trump thắng ở Wisconsin với chưa tới 1 điểm và Ohio 8 điểm trong cuộc bầu cử Mỹ 2016. Biên độ sai số là 4,3 điểm đối với cuộc thăm dò của New York Times, 4,2 điểm cho cuộc thăm dò của Marquette và 2,8 điểm với Quinnipiac.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Những điều cần biết về tranh luận của ứng viên phó tổng thống

Khánh Minh |

Ứng viên phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Kamala Harris có cuộc tranh luận duy nhất vào tối 7.10.

Bầu cử Mỹ: Cách biệt gia tăng ở 6 bang chiến địa khốc liệt nhất

Hải Anh |

Ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, đang dẫn trước ổn định ở 6 bang dao động.

Bầu cử Mỹ: Ông Biden gia tăng cách biệt, dẫn trước Tổng thống Trump 16 điểm

Thanh Hà |

Tin tức bầu cử Mỹ 2020 mới nhất hôm nay cho thấy, ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 16 điểm sau cuộc tranh luận đầu tiên và sau khi Tổng thống mắc COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Bầu cử Mỹ: Những điều cần biết về tranh luận của ứng viên phó tổng thống

Khánh Minh |

Ứng viên phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Kamala Harris có cuộc tranh luận duy nhất vào tối 7.10.

Bầu cử Mỹ: Cách biệt gia tăng ở 6 bang chiến địa khốc liệt nhất

Hải Anh |

Ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, đang dẫn trước ổn định ở 6 bang dao động.

Bầu cử Mỹ: Ông Biden gia tăng cách biệt, dẫn trước Tổng thống Trump 16 điểm

Thanh Hà |

Tin tức bầu cử Mỹ 2020 mới nhất hôm nay cho thấy, ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 16 điểm sau cuộc tranh luận đầu tiên và sau khi Tổng thống mắc COVID-19.