Ông Biden sẽ tạo dấu mốc lịch sử chưa từng có trong nội các

Thanh Hà |

Đối thủ cũ trẻ tuổi của ông Joe Biden dự kiến trở thành nhân vật chưa từng có trong nội các Mỹ.

Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến bổ nhiệm cựu đối thủ trong cuộc đua giành vị trí ứng viên tranh của tổng thống của Đảng Dân chủ, cựu thị trưởng South Bend, Pete Buttigieg làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Nếu được xác nhận, ông Pete Buttigieg sẽ mang lại sự đa dạng mới cho chính quyền mà ông Joe Biden đã cam kết, khi trở thành thành viên nội các đồng tính công khai đầu tiên được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trong lịch sử Mỹ.

Ông Pete Buttigieg, ở tuổi 38, cũng sẽ là người trẻ nhất được đề cử vào nội các của ông Joe Biden, nâng độ tuổi trung bình của những người được bổ nhiệm vào nội các và cấp nội các của ông Joe Biden từ 61 xuống 59, theo ABC News.

Pete Buttigieg được coi là một ngôi sao đang lên trong Đảng Dân chủ sau khi nhanh chóng thu hút sự quan tâm trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020. Buttigieg cũng là đối thủ chính thức đầu tiên ông Joe Biden chọn tham gia chính quyền của mình kể từ khi ông công bố bà Kamala Harris là liên danh tranh cử vào tháng 8.

Ông Buttigieg ủng hộ ông Joe Biden vào tháng 3 ngay sau khi kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Pete và cả bạn đời ông là Chasten Buttigieg đều đóng vai trò tích cực trong cuộc tổng tuyển cử, tham gia vận động thay mặt cho ông Biden.

Về phần mình, ông Joe Biden cũng đánh giá cao Buttigieg, nói rằng cựu đối thủ trẻ tuổi nhắc ông về người con trai quá cố của mình, Beau Biden.

"Tôi không nghĩ rằng mình từng nói trước đây, nhưng anh ấy khiến tôi nhớ đến con trai Beau của tôi. Và tôi biết - điều đó có thể không có nhiều ý nghĩa với hầu hết mọi người, nhưng với tôi, đó là lời khen ngợi cao nhất mà tôi có thể dành cho bất kỳ ai, là nam hay là nữ" - ông Biden nói về Buttigieg vào tháng 3.

Annise Parker, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Viện Chiến thắng cho LGBTQ, gọi đề cử của ông Buttigieg là một "cột mốc" và "tác động của nó sẽ vượt ra khỏi bộ mà ông ấy lãnh đạo. Nó chặn đất nước khỏi một di sản rắc rối của việc loại bỏ những người thuộc cộng đồng LGBTQ khỏi các vị trí chính phủ và đưa chúng tôi đến gần hơn với tầm nhìn của tổng thống đắc cử về một chính phủ phản ánh nước Mỹ".

Theo NPR, với tư cách là người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải, ông Buttigieg sẽ giám sát một cơ quan khoảng 53.000 nhân viên, giám sát ngành hàng không, cũng như đường sắt, vận tải đường bộ thương mại, vận tải hành khách công cộng và đường ống của Mỹ.

Đây là vị trí có thể giúp cựu đối thủ của ông Joe Biden trở thành tâm điểm chú ý ở tuổi 38 nếu ông Joe Biden thực hiện cam kết vận động tranh cử là xây dựng lại cơ sở hạ tầng của đất nước.

Pete Buttigieg từng là nhà phân tích tình báo quân sự trong hải quân, phục vụ trong hoạt động tại Afghanistan. Trước Buttigieg, Richard Grenell, người cũng là người đồng tính công khai, được tạm thời giữ chức giám đốc tình báo quốc gia trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nhưng không được xác nhận cho chức vụ này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin chúc mừng ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Thông điệp của ông Biden: Bây giờ là lúc sang trang mới

Thanh Hà |

Ông Joe Biden tuyên bố đã đến lúc "lật sang trang mới, đoàn kết, hàn gắn" khi phát biểu trước toàn nước Mỹ sau khi được đại cử tri đoàn xác nhận là tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Lộ diện người ông Biden chọn để lèo lái đàm phán thương mại với Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến chọn bà Katherine Tai, trưởng luật sư thương mại của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ (House Ways and Means Committee), làm Đại diện Thương mại Mỹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng thống Putin chúc mừng ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Thông điệp của ông Biden: Bây giờ là lúc sang trang mới

Thanh Hà |

Ông Joe Biden tuyên bố đã đến lúc "lật sang trang mới, đoàn kết, hàn gắn" khi phát biểu trước toàn nước Mỹ sau khi được đại cử tri đoàn xác nhận là tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Lộ diện người ông Biden chọn để lèo lái đàm phán thương mại với Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến chọn bà Katherine Tai, trưởng luật sư thương mại của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ (House Ways and Means Committee), làm Đại diện Thương mại Mỹ.