Ông Biden sắp công bố ngân sách kỷ lục kể từ Thế chiến 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden sẽ công bố ngân sách liên bang trị giá 6 nghìn tỉ USD, mức kỷ lục sau Thế chiến 2.

Tờ New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến đề xuất ngân sách 6 nghìn tỉ USD trong ngày 28.5. Tờ báo cũng tiết lộ, Tổng thống Mỹ sẽ tăng con số này lên 8 nghìn tỉ USD vào năm 2031. Mức chi tiêu chính phủ kỷ lục như vậy chưa từng chứng kiến ​​ở Mỹ kể từ Thế chiến 2.

Theo bài viết của New York Times, kế hoạch của ông Biden sẽ khiến thâm hụt ngân sách Mỹ lên 1,8 nghìn tỉ USD vào năm 2022. Mức thâm hụt lớn nhất trước đây là 1,4 nghìn tỉ USD, sau đợt cứu trợ kinh tế của Tổng thống Obama do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Nợ công của Mỹ sẽ tăng lên 117% quy mô nền kinh tế vào năm 2031 và đến cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Biden vào năm 2024 sẽ đạt mức cao nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục thời Thế chiến 2 trước đó.

Ông Biden hy vọng sẽ bù đắp cho việc tăng chi tiêu bằng cách tăng thuế, đặc biệt là đối với các tập đoàn và người Mỹ giàu có. Tuy nhiên, thuế suất doanh nghiệp tăng cao có thể bóp nghẹt tăng trưởng kinh tế và chi phí việc làm, các nhóm ngành đã cảnh báo.

New York Times ủng hộ kế hoạch mở hầu bao của chính phủ ông Biden, ca ngợi “tham vọng của ông Biden trong việc sử dụng quyền lực của chính phủ để giúp nhiều người Mỹ đạt được cuộc sống tiện nghi của tầng lớp trung lưu và thúc đẩy ngành công nghiệp của Mỹ cạnh tranh tốt hơn trên toàn cầu”.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa có thể sẽ phản đối gay gắt. Thượng nghị sĩ Kentucky Rand Paul đã cảnh báo rằng việc vung tiền chi tiêu của ông Biden sẽ có “hậu quả sâu sắc”, do lạm phát hiện đang ở mức cao nhất trong 12 năm.

Chính phủ liên bang đã chi 6 nghìn tỉ USD để giúp nền kinh tế tồn tại qua đại dịch COVID-19 và các dự luật về cơ sở hạ tầng và việc làm của ông Biden - cả hai hiện đang được lưỡng đảng đàm phán tại Quốc hội - có thể thêm 4 nghìn tỉ USD nữa vào chi tiêu của chính phủ. Nếu được thông qua, cả hai dự luật này có thể được chuyển vào ngân sách liên bang của chính quyền ông Biden.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đại diện thương mại Mỹ - Trung lần đầu điện đàm dưới thời Tổng thống Biden

Hải Anh |

Ngày 27.5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhà đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc điện đàm đầu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Chốt hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Tổng thống Biden-Putin

Khánh Minh |

Nga và Mỹ xác nhận thời gian, địa điểm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và Vladimir Putin.

Tiết lộ biến động thu nhập của ông Biden sau khi tranh cử Tổng thống Mỹ

Phương Linh |

Tờ khai thuế năm 2020 tiết lộ biến động thu nhập của ông Joe Biden khi tranh cử vào Nhà Trắng.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Hơn 40 năm sống "treo" cạnh lăng vua: Tiến không được, lùi cũng chẳng xong

NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng chục hộ dân sống "treo" trong khuôn viên lăng vua Dục Đức với cuộc sống nhà cửa tạm bợ, đợi được di dời đến nơi ở mới.

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Nhà thầu chây ỳ, loạt lô cốt vẫn "án binh bất động" ở đường Vũ Trọng Khánh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù chủ đầu tư đã có 12 văn bản nhắc nhở, cảnh báo, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy nhiên, nhà thầu vẫn cố tình chây ỳ, tiến độ thi công chưa được cải thiện, ùn tắc xảy ra triền miên trên đường Vũ Trọng Khánh.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.2023?

Đại diện thương mại Mỹ - Trung lần đầu điện đàm dưới thời Tổng thống Biden

Hải Anh |

Ngày 27.5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhà đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc điện đàm đầu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Chốt hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Tổng thống Biden-Putin

Khánh Minh |

Nga và Mỹ xác nhận thời gian, địa điểm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và Vladimir Putin.

Tiết lộ biến động thu nhập của ông Biden sau khi tranh cử Tổng thống Mỹ

Phương Linh |

Tờ khai thuế năm 2020 tiết lộ biến động thu nhập của ông Joe Biden khi tranh cử vào Nhà Trắng.