Ông Biden rút lại mọi khoản cắt giảm chi tiêu ông Trump đề xuất

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lại tất cả các khoản cắt giảm chi tiêu do cựu Tổng thống Donald Trump đề xuất trong những ngày cuối cùng tại nhiệm.

Bloomberg đưa tin, Tổng thống Joe Biden viết trong bức thư gửi Quốc hội Mỹ hôm 31.1 rằng, ông đã đảo ngược tất cả 73 khoản cắt giảm chi tiêu mà ông Donald Trump đề xuất, liên quan đến hầu như mọi cơ quan cấp nội các cũng như các chương trình liên bang như Quỹ Quốc gia vì các ngành nghệ thuật và nhân văn (National Endowments of the Arts and Humanities).

Theo Đạo luật kiểm soát ngân sách và giam giữ của Quốc hội năm 1974 (Budget and Impoundment Control Act), Tổng thống có thể yêu cầu Quốc hội hủy bỏ thẩm quyền ngân sách đã phê duyệt trước đó.

Các khoản cắt giảm, được gọi là "huỷ bỏ" (rescission) có tổng trị giá 27,4 tỉ USD, theo bức thư ông Donald Trump gửi Quốc hội ngày 14.1.

“Tôi sẽ ký gói cứu trợ COVID-19 với một thông điệp mạnh mẽ nói rõ với Quốc hội rằng, các hạng mục lãng phí cần phải được loại bỏ” - ông Donald Trump nói trong một tuyên bố khi ông ký dự luật vào cuối tháng 12. “Tôi sẽ gửi lại cho Quốc hội một phiên bản được gạch đỏ, từng mục, kèm theo yêu cầu hủy bỏ chính thức tới Quốc hội, nhấn mạnh rằng những khoản tiền đó phải được loại bỏ khỏi dự luật”.

Các khoản cắt giảm được đề xuất cũng sẽ ảnh hưởng đến nhánh lập pháp của chính phủ liên bang, Đặc khu Columbia, Đoàn Hòa bình (Peace Corps) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden mời 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến giải quyết bất đồng

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden mời 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến Nhà Trắng để giải quyết bất đồng về gói cứu trợ COVID-19.

Cựu cố vấn đoán ông Trump "thắng vang dội" bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Cựu cố vấn hàng đầu Nhà Trắng dự đoán ông Donald Trump sẽ đắc cử "vang dội" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Hé lộ chính sách đối ngoại "khôi phục vị thế Mỹ" của ông Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden dự kiến công bố tầm nhìn chính sách đối ngoại nhằm "khôi phục vị thế của Mỹ trên thế giới" vào ngày 1.12.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông Biden mời 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến giải quyết bất đồng

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden mời 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến Nhà Trắng để giải quyết bất đồng về gói cứu trợ COVID-19.

Cựu cố vấn đoán ông Trump "thắng vang dội" bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Cựu cố vấn hàng đầu Nhà Trắng dự đoán ông Donald Trump sẽ đắc cử "vang dội" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Hé lộ chính sách đối ngoại "khôi phục vị thế Mỹ" của ông Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden dự kiến công bố tầm nhìn chính sách đối ngoại nhằm "khôi phục vị thế của Mỹ trên thế giới" vào ngày 1.12.