Ông Biden phản ứng với quyết định của Thống đốc Cộng hòa ở Texas

Bảo Châu |

Trước thông báo mở cửa trở lại hoàn toàn tiểu bang của Thống đốc Texas, ông Biden tuyên bố đó là một sai lầm lớn.

ABC News đưa tin, Thống đốc Cộng hòa của tiểu bang Texas Greg Abbott ngày 3.3 tuyên bố, bang này sẽ "mở cửa trở lại 100%", chấm dứt đeo khẩu trang bắt buộc và cho phép các doanh nghiệp hoạt động mà không bị hạn chế - một động thái mâu thuẫn với hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và các chuyên gia y tế công cộng trên khắp nước Mỹ.

Tổng thống Joe Biden gọi quyết định này của Thống đốc Texas Greg Abbott là một sai lầm lớn, là suy nghĩ của người tối cổ, lặp lại sự thất vọng từ các quan chức ứng phó COVID-19 hàng đầu trong chính quyền của ông rằng, số ca nhiễm không đủ thấp để nới lỏng các hạn chế trước khi nhiều người Mỹ được tiêm chủng.

Phát biểu tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông Biden nói: "Và điều cuối cùng, suy nghĩ của người Neanderthal (người tối cổ) rằng trong lúc này mọi thứ đều ổn, hãy tháo khẩu trang ra, quên nó đi. Đó chính là vấn đề... Điều cấp thiết là họ phải tuân theo khoa học".

Các quan chức hàng đầu phụ trách ứng phó COVID-19 của chính quyền ông Biden hôm 3.3 cũng bày tỏ sự thất vọng trước quyết định bắt đầu mở cửa trở lại tiểu bang Texas vào thời điểm quan trọng của đại dịch, nói rằng, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải tiếp tục đeo khẩu trang và ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm COVID-19 có thể ảnh hưởng xấu tới việc triển khai tiêm chủng vaccine.

Các bang khác ở Mỹ, trong đó có Mississippi, cũng đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế và chấm dứt yêu cầu đeo khẩu trang với lý do tỉ lệ tiêm chủng cao và số ca nhiễm COVID-19 thấp hơn, nhưng các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, những thay đổi trong hành vi hiện nay có thể gây nguy cơ bùng phát một làn sóng dịch bệnh khác với các biến thể COVID-19 dễ lây lan.

Theo Giám đốc CDC Rochelle Walensky, nước Mỹ đang ở thời điểm then chốt trong đại dịch và rằng, các cá nhân phải tiếp tục đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và bảo vệ bản thân cùng những người khác khỏi virus để các ca bệnh không gia tăng trước khi có thể chủng ngừa cho nhiều người hơn, đặc biệt là với sự xuất hiện của biến thể B-117.

Cố vấn cấp cao về COVID-19 của Nhà Trắng Andy Slavitt cũng cho hay, việc tiếp tục đeo khẩu trang trong vài tháng tới là "cực kỳ quan trọng", và việc Tổng thống Biden nhấn mạnh điều này rất nhiều lần là vì nó có thể cứu sống hàng chục nghìn người.

Ông cũng nói rằng, Nhà Trắng rất khuyến khích các thống đốc và thị trưởng giữ nguyên đường lối nhưng thừa nhận họ đang phải chịu rất nhiều áp lực.

Ông Slavitt cho biết, chính phủ đang sử dụng sự quyền kiểm soát của liên bang trong phạm vi có thể để khuyến khích hoặc bắt buộc các tiểu bang tuân thủ hướng dẫn của CDC, đồng thời hy vọng các lãnh đạo tiểu bang sẽ lắng nghe.

''Chúng tôi hy vọng các quan chức dân cử khác có thẩm quyền trong địa bàn của họ sẽ lắng nghe.

Chúng tôi đủ thực tế để nhận ra rằng mọi người sẽ không chú ý đến tất cả những gì chúng tôi nói, nhưng chúng tôi nghĩ điều này rất, rất quan trọng", cố vấn Slavitt nói.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Đảng Dân chủ gây sức ép với ông Biden về vụ không kích Syria

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa thông báo cho các thượng nghị sĩ hàng đầu về cuộc tấn công ở Syria.

Thỏa thuận khác thường về vaccine do chính quyền ông Biden làm trung gian

Hải Anh |

Theo thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Joe Biden làm trung gian, hãng dược Merck & Co sẽ giúp tăng cường nguồn cung cấp vaccine cho đối thủ là Johnson & Johnson.

Chính quyền ông Biden không chia sẻ vaccine COVID-19 với Mexico

Ngọc Vân |

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không chia sẻ vaccine COVID-19 với Mexico vì người Mỹ phải được tiêm chủng trước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đảng Dân chủ gây sức ép với ông Biden về vụ không kích Syria

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa thông báo cho các thượng nghị sĩ hàng đầu về cuộc tấn công ở Syria.

Thỏa thuận khác thường về vaccine do chính quyền ông Biden làm trung gian

Hải Anh |

Theo thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Joe Biden làm trung gian, hãng dược Merck & Co sẽ giúp tăng cường nguồn cung cấp vaccine cho đối thủ là Johnson & Johnson.

Chính quyền ông Biden không chia sẻ vaccine COVID-19 với Mexico

Ngọc Vân |

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không chia sẻ vaccine COVID-19 với Mexico vì người Mỹ phải được tiêm chủng trước.