Ông Biden - ông Trump chắc chắn tái đấu

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã có đủ số đại biểu để giành được đề cử của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Đây sẽ là cuộc tái đấu bầu cử Tổng thống Mỹ đầu tiên sau gần 70 năm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump lần lượt giành được đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa sau vòng bỏ phiếu sơ bộ ngày 12.3, theo dự đoán của ABC News.

Ngày 12.3, cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ được tổ chức tại 3 bang Georgia, Mississippi và bang Washington cũng như ở Quần đảo Bắc Mariana và các đảng viên Đảng Dân chủ sống ở nước ngoài. Ông Joe Biden giành được 1.968 đại biểu cần thiết để chính thức giành được đề cử của Đảng Dân chủ sau khi kết quả cuộc bầu cử sơ bộ ở Mississippi được công bố - theo ABC News.

Trong khi đó, theo kết quả của Edison Research, ông Joe Biden đã giành được 1.968 đại biểu cần thiết để giành được đề cử ngay khi có kết quả cuộc tranh cử sơ bộ ở Georgia, trước cả kết quả dự kiến ​​​​từ Mississippi, bang Washington, Quần đảo Bắc Mariana và các đảng viên Đảng Dân chủ sống ở nước ngoài.

Chia sẻ sau khi đạt đủ số đại biểu để trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 của Đảng Dân chủ, ông Joe Biden nhấn mạnh: "Cử tri hiện có quyền lựa chọn với tương lai của đất nước này. Chúng ta sẽ đứng lên và bảo vệ nền dân chủ của mình hay để người khác phá bỏ nó? Chúng ta sẽ khôi phục quyền lựa chọn và bảo vệ các quyền tự do hay để những kẻ cực đoan tước đoạt?".

Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ngày 12.3 được tổ chức tại 4 bang, trong đó có bang chiến địa Georgia. Ứng viên của Đảng Cộng hòa cần có được 1.215 đại biểu để giành được đề cử.

Theo ước tính của ABC News, trước cuộc bầu cử sơ bộ ngày 12.3, ông Trump có 1.078 đại biểu và cần thêm 137 đại biểu nữa để đạt được con số cần thiết. Sau khi kết quả bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ngày 12.3 được công bố tại Washington, ông Trump có thêm 161 đại biểu, vượt ngưỡng cần thiết để trở thành ứng viên tổng thống của đảng này.

Reuters chỉ ra, kết quả của Đảng Cộng hòa về cơ bản đã được xác định trước, sau khi đối thủ cuối cùng của ông Trump trong cuộc đua là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống sau Siêu thứ Ba (5.3) - ngày ông Trump giành chiến thắng ở 14 trong số 15 cuộc tranh cử sơ bộ của đảng này.

Ông Donald Trump sẽ chính thức được đề cử tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin vào tháng 7 tới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ được đề cử chính thức tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ vào tháng 8.

Cuộc tái đấu giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump dự kiến xoay quanh các bang dao động và những vấn đề tương tự như năm 2020, bao gồm nhập cư, nền kinh tế và các giá trị dân chủ. Lạm phát, chính sách đối ngoại cũng như vấn đề phá thai và tiếp cận sinh sản, sẽ là những nội dung quan trọng.

Theo Reuters, nhóm chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đã bước vào giai đoạn tích cực hơn từ ngày 8.3 với thông báo ông Biden sẽ thăm một số bang chiến trường. Chiến dịch cho biết, đã huy động được 10 triệu USD trong vòng 24 giờ sau thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden, giúp tăng thêm lợi thế tài chính của Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa.

Cuộc tái đấu trong bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra gần đây nhất năm 1956 khi lần thứ 2 Tổng thống Đảng Cộng hòa Dwight Eisenhower đánh bại cựu Thống đốc Illinois Adlai Stevenson - đảng viên Đảng Dân chủ.

Các cuộc thăm dò công khai của Reuters/Ipsos nhận thấy, cả ông Biden và ông Trump đều không được lòng đa số cử tri. Ông Donald Trump đối mặt với 91 cáo buộc hình sự trong 4 cáo trạng khác nhau. Trong khi đó, ông Joe Biden bị đa số cử tri cho là đã quá già để đảm nhận nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Bất ngờ với tỉ lệ tín nhiệm mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ngọc Vân |

CNN công bố tỉ lệ tín nhiệm mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bối cảnh ngay cả các thành viên trong Đảng Dân chủ cũng kêu gọi ông không tái tranh cử.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden coi cuộc gặp ngày 27.10 với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị là “cơ hội tốt và tiến triển tích cực”, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết.

Mạo danh số tổng đài của nhà xe để tính cước phí người gọi với giá cao

Huân Cao |

Người dân khi có nhu cầu tìm số điện thoại của các hãng xe thì vào mạng để tìm kiếm, sau đó trên mạng xuất hiện một số tổng đài mạo danh các nhà xe nhằm bẫy người gọi vào và tính cước phí rất cao.

Ông Biden bất ngờ vượt lên dẫn trước ông Trump

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden vượt lên dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc thăm dò bầu cử mới.

"Ma trận" biển cấm đỗ xe tại một khu phố ở Hà Nội

Nhật Minh |

Hà Nội - Thời gian qua, nhiều người dân tại khu vực Đầm Trấu (Bạch Đằng, Hai Bà Trưng) đặt hàng loạt biển cấm đỗ xe trước cửa nhà, dưới lòng đường để giành lại phần vỉa hè, lòng đường.

Cập nhật giá vàng sáng 15.3: Diễn biến trái chiều, nên mua hay bán?

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng sáng 15.3: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước tăng lên ngưỡng 79,5 - 81,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 23h ngày 14.3 điều chỉnh giảm xuống mức 2.157,2 USD/ounce.

Siêu cống lớn nhất Việt Nam vận hành đóng từ 9 - 11/11 cửa van

NGUYÊN ANH |

Việc đóng từ 9 đến 11/11 cửa van của cống Cái Lớn không chỉ điều tiết nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn mà còn chủ động bảo vệ nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Bất ngờ với tỉ lệ tín nhiệm mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ngọc Vân |

CNN công bố tỉ lệ tín nhiệm mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bối cảnh ngay cả các thành viên trong Đảng Dân chủ cũng kêu gọi ông không tái tranh cử.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden coi cuộc gặp ngày 27.10 với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị là “cơ hội tốt và tiến triển tích cực”, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết.