Ông Biden: Những ngày đen tối nhất cuộc chiến COVID-19 đang phía trước

Phương Linh |

Ông Biden cho rằng ''những ngày đen tối nhất'' trong cuộc chiến chống COVID-19 ''đang ở phía trước''.

CNN dẫn lời phát biểu của ông Joe Biden trong cuộc họp báo ở Wilmington, tiểu bang Delaware, Mỹ, ngày 22.12, cho biết: "Một điều tôi hứa với các bạn về khả năng lãnh đạo của tôi trong thời kỳ khủng hoảng này: Tôi sẽ thẳng thắn với các bạn. Tôi sẽ nói với các bạn sự thật. Và đây là sự thật đơn giản: Những ngày đen tối nhất của chúng ta trong trận chiến chống COVID-19 đang ở phía trước, không phải ở đằng sau chúng ta".

Tổng thống đắc cử đồng thời kêu gọi người dân Mỹ chuẩn bị cho cuộc chiến đấu với đại dịch COVID-19. Ông nói: “Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị cho bản thân, để rèn luyện sức khỏe của mình... cần có sự kiên nhẫn, bền bỉ và quyết tâm để đánh bại loại virus này".

Ông Joe Biden cũng hoan nghênh Quốc hội đã thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỉ USD vào ngày 21.12, đồng thời hứa hẹn chính quyền của ông sẽ đưa ra một gói cứu trợ COVID-19 khác trong năm tới.

Cụ thể, hôm 22.12, ông Biden cho biết khi nhậm chức vào tháng 1.2020, ông sẽ yêu cầu Quốc hội đảm bảo một số tiền đủ để phân phối vaccine COVID-19 cho ít nhất 300 triệu người Mỹ trong năm tới. Trước đó, ông đã cam kết phân phối 100 triệu liều vaccine, đủ để cung cấp cho 50 triệu người Mỹ, trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền.

Ông Biden cũng sẽ yêu cầu Quốc hội đảm bảo rằng tất cả những người Mỹ đang thất nghiệp vì biến động kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 "vẫn có thể sống qua ngày." Ông nói rằng, điều đó bao gồm việc đảm bảo họ không bị thiếu lương thực hoặc bị đuổi khỏi nhà.

Theo ông, điều quan trọng là các doanh nghiệp nhỏ đã đóng cửa vì đại dịch phải được cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân và các khoản thanh toán trực tiếp để hoạt động trở lại một cách an toàn và tiếp tục trả lương cho nhân viên của họ.

Phát biểu của Tổng thống đắc cử Joe Biden được đưa ra một ngày sau khi ông tiêm mũi vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech đầu tiên vào ngày 21.12, phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia, và trấn an người dân Mỹ về tính an toàn của vaccine.

Các nhân viên y tế và những người khác ở Mỹ đã bắt đầu được tiêm chủng hai loại vaccine COVID-19 do Pfizer-BioNtech và Moderna phát triển. Tính đến chiều 22.12, hơn 319.000 người Mỹ đã chết vì virus, trong khi tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên hơn 18,6 triệu ca.

Trong lúc phát biểu, ông Joe Biden cũng cảm ơn tất cả những người tham gia vào việc phát triển và phân phối vaccine COVID-19, nhân viên y tế tuyến đầu, các nhân viên quân đội và gia đình của họ.

Cuộc họp báo ở Wilmington, Delaware hôm 22.12 dự kiến ​​sẽ là lần xuất hiện chính thức cuối cùng của Tổng thống đắc cử Joe Biden trước Giáng sinh. Ông có kế hoạch sẽ ở tại nhà riêng gần Wilmington trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhân vật mới nhất sẽ gia nhập nội các ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẵn sàng đề cử quan chức phụ trách giáo dục bang Connecticut Miguel Cardona làm Bộ trưởng Giáo dục trong nội các của ông.

Ông Joe Biden tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên hôm 21.12 tại bang Delaware, quê hương của ông trong sự kiện được phát trên truyền hình.

Ông Joe Biden xét nghiệm COVID-19 sau khi trợ lý có kết quả dương tính

Phương Linh |

Ông Joe Biden đã được xét nghiệm COVID-19, sau khi một trợ lý có kết quả dương tính với COVID-19.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhân vật mới nhất sẽ gia nhập nội các ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẵn sàng đề cử quan chức phụ trách giáo dục bang Connecticut Miguel Cardona làm Bộ trưởng Giáo dục trong nội các của ông.

Ông Joe Biden tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên hôm 21.12 tại bang Delaware, quê hương của ông trong sự kiện được phát trên truyền hình.

Ông Joe Biden xét nghiệm COVID-19 sau khi trợ lý có kết quả dương tính

Phương Linh |

Ông Joe Biden đã được xét nghiệm COVID-19, sau khi một trợ lý có kết quả dương tính với COVID-19.