Ông Biden nhận trách nhiệm về Afghanistan, dự tính tấn công IS

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sự việc xảy ra gần đây ở Afghanistan.

“Về cơ bản, tôi chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra” - Tổng thống Joe Biden nói tối 26.8 trong bài phát biểu được phát sóng trên trang Twitter của Nhà Trắng.

Ông Joe Biden đưa ra tuyên bố trên sau hai vụ đánh bom gần sân bay Kabul hôm 26.8, cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 binh sĩ Mỹ và 60 dân thường Afghanistan. Cũng có thông tin cho biết, hai vụ đánh bom đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Đây được xem là ngày đẫm máu nhất với quân đội Mỹ ở Afghanistan trong hơn 10 năm qua và là tổn thất chiến đấu đầu tiên của Mỹ kể từ đầu năm 2020.

Người bị thương trong vụ đánh bom ở Kabul hôm 26.8. Ảnh: AFP
Người bị thương trong vụ đánh bom ở Kabul hôm 26.8. Ảnh: AFP

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Theo Reuters, IS cho biết một trong những kẻ đánh bom liều chết đã nhắm mục tiêu vào "những người phiên dịch và cộng tác với quân đội Mỹ".

Tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ,  nói rằng, các chỉ huy quân đội Mỹ đang cảnh giác cao độ trước các cuộc tấn công tiếp theo của IS, bao gồm tên lửa hoặc bom nhằm vào sân bay Kabul.

BBC dẫn lời Tướng McKenzie nói: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để chuẩn bị" khi quân đội Mỹ chạy đua để hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan.

Trong khi đó, tối 26.8, Tổng thống Joe Biden rói rằng, các nỗ lực sơ tán sẽ tiếp tục bất chấp các cuộc tấn công. Ông cũng tuyên bố đã ra lệnh chuẩn bị tấn công nhằm vào các thủ lĩnh và mục tiêu của nhóm khủng bố Wilayat Khorasan, một nhánh của IS, bị cáo buộc tổ chức các vụ đánh bom gần sân bay Kabul.

"Chúng tôi đã ra lệnh cho các chỉ huy quân đội lập kế hoạch tác chiến để tấn công vào tài sản, hàng ngũ lãnh đạo và các mục tiêu khác của IS. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và chính xác vào thời gian và địa điểm do chúng tôi lựa chọn" - ông Biden nói.

Hàng chục người bị thương và thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 26.8. Ảnh: AFP
Hàng chục người bị thương và thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 26.8. Ảnh: AFP

Ông Biden nhấn mạnh rằng những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công sẽ bị tìm ra và bị trừng trị, đồng thời cam đoan Mỹ sẽ có cách để tìm ra và tiếp cận chúng.

Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng giải thích lý do Mỹ rời căn cứ không quân Bagram. Theo ông, giới quân sự đánh giá căn cứ này không có nhiều giá trị, và bên lãnh đạo quân đội đề nghị tập trung vào Kabul.

“Bên quân đội kết luận rằng, Bagram không có nhiều giá trị, và sẽ sáng suốt hơn nếu tập trung vào Kabul. Tôi đã làm theo khuyến nghị của họ - người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.

Đây là phản ứng của ông Biden trước những lý lẽ chỉ trích rằng, lẽ ra quân đội Mỹ có thể sử dụng căn cứ Bagram để di tản hàng nghìn người khỏi Afghanistan sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát đất nước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đánh bom rúng động ở Afghanistan, hàng chục lính Mỹ thương vong

Ngọc Vân |

Ít nhất 13 lính Mỹ và 60 thường dân Afghanistan thiệt mạng trong vụ đánh bom rúng động ở Kabul hôm 26.8, buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden phải cảnh báo sẽ khiến những kẻ chủ mưu trả giá.

Ngày đẫm máu nhất với quân đội Mỹ ở Afghanistan hơn 10 năm qua

Song Minh |

Các cuộc tấn công tại sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26.8 đánh dấu ngày đẫm máu nhất đối với quân đội Mỹ tại Afghanistan trong hơn 10 năm qua.

Máy bay Ukraina bị không tặc ở Afghanistan

Khánh Minh |

Một chiếc máy bay Ukraina đến Afghanistan để sơ tán người Ukraina đã bị không tặc khống chế.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh bom rúng động ở Afghanistan, hàng chục lính Mỹ thương vong

Ngọc Vân |

Ít nhất 13 lính Mỹ và 60 thường dân Afghanistan thiệt mạng trong vụ đánh bom rúng động ở Kabul hôm 26.8, buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden phải cảnh báo sẽ khiến những kẻ chủ mưu trả giá.

Ngày đẫm máu nhất với quân đội Mỹ ở Afghanistan hơn 10 năm qua

Song Minh |

Các cuộc tấn công tại sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26.8 đánh dấu ngày đẫm máu nhất đối với quân đội Mỹ tại Afghanistan trong hơn 10 năm qua.

Máy bay Ukraina bị không tặc ở Afghanistan

Khánh Minh |

Một chiếc máy bay Ukraina đến Afghanistan để sơ tán người Ukraina đã bị không tặc khống chế.