Ông Biden muốn phế truất lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện

Ngọc Vân |

Vài giờ sau khi nói chuyện với thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã thúc giục người dân Georgia phế truất ông McConnell khỏi ghế lãnh đạo đa số Thượng viện bằng cách bầu hai ứng viên Dân chủ vào ngày 5.1.

Theo Reuters, trong bài phát biểu đánh dấu sự trở lại chiến dịch vận động cho các ứng viên tranh cử ghế Thượng viện tại bang Georgia một ngày sau khi cử tri đoàn xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3.11, Tổng thống đắc cử Joe Biden của Đảng Dân chủ cảnh báo rằng, nếu để Thượng viện nằm trong tay Đảng Cộng hòa có thể đe dọa phần lớn chương trình chính sách của ông.

"Bạn đã sẵn sàng bỏ phiếu cho hai thượng nghị sĩ biết cách nói có chứ không chỉ nói không?"- ông Joe Biden phát biểu trước đám đông người tham dự.

Trong cuộc chạy đua vào ghế Thượng viện, các thành viên Đảng Dân chủ Raphael Warnock và Jon Ossoff lần lượt thách thức các đương kim thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa là Kelly Loeffler và David Perdue. Nếu thắng, Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội cũng như Nhà Trắng, trong khi đó chỉ cần một chiến thắng của Đảng Cộng hòa cũng sẽ cho phép ông McConnell chặn nhiều mục tiêu lập pháp của ông Joe Biden.

Trước đó, hôm 15.12, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell lần đầu tiên chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, đồng thời gửi thông điệp tới ông Donald Trump rằng mọi chuyện đã kết thúc.

McConnell và các nghị sĩ hàng đầu của ông thúc giục các thành viên Cộng hòa khác ở Thượng viện không tham gia với bất kỳ thành viên Cộng hòa nào tại Hạ viện, những người có thể phản đối kết quả bầu cử khi Quốc hội nhóm họp vào ngày 6.1 để thông qua kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn.

Bất kỳ nỗ lực nào như vậy đều thất bại vì cần sự chấp thuận của cả hai viện, bao gồm Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Tổng thống đắc cử Joe Biden nói với các phóng viên rằng ông và McConnell đồng ý gặp nhau sớm để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Tuy nhiên, trong sự kiện vận động tranh cử, ông Biden đã làm rõ các giới hạn của mối quan hệ đối tác đó, nói với người Georgia rằng, Đảng Dân chủ cần kiểm soát Thượng viện để đạt được tiến bộ về cứu trợ trong dịch COVID-19, tài trợ cho việc thử nghiệm và phân phối vaccine, viện trợ cho chính quyền bang và địa phương, cũng như các vấn đề biến đổi khí hậu và tư pháp hình sự.

Ông Joe Biden cũng công kích Loeffler và Perdue vì vụ kiện do Texas đệ trình và được Tổng thống Donald Trump ủng hộ nhằm tìm cách làm mất hiệu lực kết quả bầu cử ở Georgia và ba bang khác bầu cho ông Biden. Tòa án Tối cao Mỹ đã bác vụ kiện vào ngày 11.12.

"Họ hoàn toàn chấp nhận việc vô hiệu hóa gần 5 triệu phiếu bầu của Georgia. Có thể họ nghĩ rằng họ đại diện cho Texas. Nếu vậy, họ nên tranh cử ở Texas, chứ không phải Georgia” - ông Joe Biden tuyên bố.

Chiến thắng sít sao của ông Joe Biden ở Georgia vào tháng trước đã nhấn mạnh sự chuyển đổi của bang miền Nam từ thành trì của đảng Cộng hòa thành một trong những chiến trường chính trị cạnh tranh nhất nước Mỹ.

Cả hai đảng đã đổ nhiều nguồn lực trước cuộc bầu cử Thượng viện nước rút vào tháng Giêng. Chuyến đi của ông Joe Biden đến Atlanta hôm 14.12 diễn ra 9 ngày sau khi ông Donald Trump đến Georgia để ủng hộ các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, Tim Murtaugh, cho biết trong một tuyên bố rằng, Warnock và Ossoff "đại diện cho phe cánh tả" của Đảng Dân chủ và sự xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden cho thấy ông đang chịu ảnh hưởng từ cánh tả của đảng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden sẽ tạo dấu mốc lịch sử chưa từng có trong nội các

Thanh Hà |

Đối thủ cũ trẻ tuổi của ông Joe Biden dự kiến trở thành nhân vật chưa từng có trong nội các Mỹ.

Lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden đắc cử

Khánh Minh |

Lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện phá vỡ nhiều tuần im lặng để chúc mừng ông Joe Biden và gửi thông điệp tới ông Donald Trump rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden chính thức đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ông Biden sẽ tạo dấu mốc lịch sử chưa từng có trong nội các

Thanh Hà |

Đối thủ cũ trẻ tuổi của ông Joe Biden dự kiến trở thành nhân vật chưa từng có trong nội các Mỹ.

Lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden đắc cử

Khánh Minh |

Lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện phá vỡ nhiều tuần im lặng để chúc mừng ông Joe Biden và gửi thông điệp tới ông Donald Trump rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden chính thức đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12.