Ông Biden mời 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến giải quyết bất đồng

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden mời 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến Nhà Trắng để giải quyết bất đồng về gói cứu trợ COVID-19.

Tổng thống Joe Biden đã mời một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến Nhà Trắng vào chiều 1.2 để thảo luận về đề xuất cứu trợ COVID-19 gây tranh cãi, Nhà Trắng xác nhận hôm 31.1.

Mười thượng nghị sĩ đề xuất gói cứu trợ kinh tế nhỏ hơn và có mục tiêu hơn, thay thế cho dự luật cứu trợ 1,9 nghìn tỉ USD của chính phủ.

Nhóm 10 thành viên Đảng Cộng hòa, bao gồm các thượng nghị sĩ ôn hòa Mitt Romney, Susan Collins và Lisa Murkowski, đã gửi một lá thư cho Tổng thống Joe Biden hôm 31.1 yêu cầu tổ chức một cuộc họp để thảo luận thỏa hiệp gói cứu trợ COVID-19 mà họ cảm thấy có thể nhận được sự ủng hộ nhanh chóng từ cả hai bên.

Đề xuất gói cứu trợ của 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà ở mức 600 tỉ USD, ít hơn 3 lần so với những gì Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân chủ đang muốn ký vào tháng tới.

'Với tinh thần lưỡng đảng và thống nhất, chúng tôi đã phát triển khuôn khổ cứu trợ COVID-19 dựa trên các luật hỗ trợ COVID-19 trước đây, tất cả đều được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng" - bức thư của các nghị sĩ ôn hoà Đảng Cộng hòa gửi Tổng thống có đoạn.

Một quan chức nói với CNN, Nhà Trắng đặc biệt cởi mở trong việc xem xét giảm quy mô số tiền trợ cấp đối với các gia đình có thu nhập hơn 150.000 USD mỗi năm, nhưng chính quyền đang không xem xét cắt giảm số tháng tiếp cận bảo hiểm thất nghiệp hoặc tiền đi học.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Như đã được đưa tin rộng rãi, hôm nay Tổng thống nhận được một lá thư từ 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề nghị gặp để thảo luận ý kiến ​​về các hành động cần thiết nhằm giải quyết những cuộc khủng hoảng này".

Thư ký báo chí cho hay, Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với Thượng nghị sĩ Susan Collins, đồng thời mời bà và những người ký tên khác đến Nhà Trắng vào đầu tuần này để trao đổi đầy đủ quan điểm.

Bà Susan Collins, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Maine, dẫn đầu nhóm trong việc đề xuất một phương án thay thế cho kế hoạch của chính quyền ông Biden.

Ông Bill Cassidy, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Louisiana, người cũng tham gia vào nỗ lực này, nói với Fox News rằng, họ đang tìm kiếm một thỏa thuận nhỏ hơn 600 tỉ USD, bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp 1.000 USD.

Tổng thống Joe Biden muốn gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỉ USD bao gồm 1.400 USD thanh toán trực tiếp cho hầu hết mỗi người dân Mỹ, cùng các khoản tài trợ cho trường học, chính quyền bang và địa phương và tiền để tăng cường phân phối vaccine COVID-19.

Ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số (Đảng Dân chủ) tại Thượng viện, đề nghị tuần trước rằng, Đảng Dân chủ sẵn sàng đi một mình trong gói cứu trợ COVID-19, có khả năng bắt đầu ngay trong tuần này. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa lo ngại buộc thông qua gói này mà không đạt được sự đồng thuận, đồng thời lo ngại về việc sẽ gia tăng nợ của Mỹ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ chính sách đối ngoại "khôi phục vị thế Mỹ" của ông Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden dự kiến công bố tầm nhìn chính sách đối ngoại nhằm "khôi phục vị thế của Mỹ trên thế giới" vào ngày 1.12.

Kế hoạch COVID-19 của ông Biden bị Đảng Cộng hòa cản trở

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa ở Thượng viện chống lại các phần quan trọng nhất trong gói cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Joe Biden.

Đề cử nhân sự của ông Biden vấp phải sự cản trở của Đảng Cộng hòa

Khánh Minh |

Lựa chọn của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ vấp phải sự cản trở của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Hé lộ chính sách đối ngoại "khôi phục vị thế Mỹ" của ông Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden dự kiến công bố tầm nhìn chính sách đối ngoại nhằm "khôi phục vị thế của Mỹ trên thế giới" vào ngày 1.12.

Kế hoạch COVID-19 của ông Biden bị Đảng Cộng hòa cản trở

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa ở Thượng viện chống lại các phần quan trọng nhất trong gói cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Joe Biden.

Đề cử nhân sự của ông Biden vấp phải sự cản trở của Đảng Cộng hòa

Khánh Minh |

Lựa chọn của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ vấp phải sự cản trở của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện.