Ông Biden mang món đồ nội thất đặc biệt từ tư gia đến Nhà Trắng

Thanh Hà |

Vợ chồng Tổng thống Joe Biden mang một món đồ nội thất bất ngờ đến Nhà Trắng. Việc này được hé lộ trong cuộc phỏng vấn của tổng thống và đệ nhất phu nhân với tạp chí People.

Trong Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Joe Biden có một cũi của trẻ em. Chiếc cũi này được đặt ở tầng trên tại khu vực gia đình của Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tại Nhà Trắng.

Chiếc cũi được lắp đặt cho người cháu nội nhỏ nhất của ông Joe Biden là Beau Biden Jr. Cháu nội ông Biden chào đời năm ngoái, là con của Hunter Biden. Ông Joe Biden có một người con trai khác là Beau Biden qua đời vì ung thư não vào năm 2015 ở tuổi 46.

Việc bổ sung chiếc cũi trong Nhà Trắng được hé lộ trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí People.

Khi hỏi về cảm giác khi bắt đầu ở Nhà Trắng, ông Joe Biden nói rằng, ông đã ở đó 8 năm với nhiều thời gian trong Phòng Nội các và Bầu dục với tổng thống. Do đó, các tầng trên thuộc về khu gia đình là điều mới mẻ với ông.

Về phần mình, Đệ nhất phu nhân Jill Biden nói rằng, nhân viên ở khu gia đình Nhà Trắng rất tuyệt vời. Họ nỗ lực "khiến chúng tôi cảm thấy như ở nhà vậy. Xung quanh chúng tôi có hình ảnh gia đình, sách vở, một số đồ đạc mà chúng tôi mang từ nhà riêng", bà Jill Biden cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn hé lộ ngày 3.2, ông Joe Biden nói rằng: “Công việc của tôi là nỗ lực hàn gắn đất nước và đưa chúng ta tiến lên, bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều cơ hội với tư cách là một quốc gia".

Trong cuộc phỏng vấn sẽ phát hành trên tạp chí People số ra ngày 15.2, đương kim tổng thống Mỹ cũng cam kết một lần nữa rằng, sẽ không có thành viên nào trong gia đình sẽ làm việc trong chính quyền ông Joe Biden.

“Chúng tôi sẽ điều hành giống như chính quyền Obama-Biden. Không ai trong gia đình và đại gia đình của chúng tôi sẽ tham gia vào bất kỳ chủ trương hoặc chính sách đối ngoại nào của chính phủ. Và không ai có văn phòng ở đây" - ông Biden khẳng định.

Ông Joe Biden là đại diện cho bang Delaware trong 36 năm tại Thượng viện. Ông Barack Obama, một thượng nghị sĩ từ Illinois và ông Biden lần lượt được bầu làm tổng thống và phó tổng thống vào năm 2008.

Ông Biden đã kể cho tạp chí People nghe một câu chuyện thú vị về việc từ chối lời khuyên của một kế toán nhiều năm trước rằng ông có thể lập hóa đơn Thượng viện cho một phần xăng mà ông đổ vào xe riêng.

Ông Biden nói với nhân viên kế toán rằng: “Đây là cách tôi nhìn nhận nó: Vạch phân định cách rổ 4,5m. Đừng bao giờ để tôi đến gần hơn 5m bởi đó thực sự là vấn đề về sự tin tưởng của công chúng".

Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng cùng chồng tham gia cuộc phỏng vấn với People cũng nói thêm rằng: "Chúng ta cần phải xây dựng lại niềm tin đó vào chính quyền".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Cựu đối thủ" của ông Joe Biden được Thượng viện phê chuẩn chức bộ trưởng

Thanh Hà |

Thượng viện Mỹ xác nhận ông Pete Buttigieg, cựu Thị trưởng South Bend, Indiana, là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ trong chính quyền ông Joe Biden.

Hé lộ tỉ lệ tín nhiệm ông Joe Biden đầu nhiệm kỳ tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại Nhà Trắng với sự ủng hộ của khoảng một nửa số người Mỹ, theo cuộc thăm dò mới của Marist được công bố ngày 1.2.

Nhà dịch tễ hàng đầu hiến kế ứng phó COVID-19 cho chính quyền ông Biden

Thanh Hà |

Michael Osterholm, nhà dịch tễ học hàng đầu ở Mỹ, cho rằng chính quyền ông Joe Biden cần tập trung vào liều vaccine đầu tiên.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

"Cựu đối thủ" của ông Joe Biden được Thượng viện phê chuẩn chức bộ trưởng

Thanh Hà |

Thượng viện Mỹ xác nhận ông Pete Buttigieg, cựu Thị trưởng South Bend, Indiana, là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ trong chính quyền ông Joe Biden.

Hé lộ tỉ lệ tín nhiệm ông Joe Biden đầu nhiệm kỳ tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại Nhà Trắng với sự ủng hộ của khoảng một nửa số người Mỹ, theo cuộc thăm dò mới của Marist được công bố ngày 1.2.

Nhà dịch tễ hàng đầu hiến kế ứng phó COVID-19 cho chính quyền ông Biden

Thanh Hà |

Michael Osterholm, nhà dịch tễ học hàng đầu ở Mỹ, cho rằng chính quyền ông Joe Biden cần tập trung vào liều vaccine đầu tiên.