Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo thành lập lực lượng đặc trách của Bộ Quốc phòng Mỹ về Trung Quốc hôm 10.2 và lệnh nhóm này xem xét ngay cách tiếp cận chiến lược của quân đội với các thách thức từ Bắc Kinh, theo AFP.

Phát biểu trong chuyến thăm Lầu Năm Góc, ông Biden cho biết, việc xem xét này là rất quan trọng để chính quyền của ông "có thể vạch ra một con đường vững chắc trong thời gian tới với các vấn đề liên quan đến Trung Quốc vốn đòi hỏi nỗ lực của toàn chính phủ".

"Đó là cách chúng ta sẽ đối mặt với thách thức từ Trung Quốc và đảm bảo người dân Mỹ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trong tương lai" - CNBC dẫn lời ông Joe Biden phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Lầu Năm Góc trong vai trò tổng tư lệnh.

Nhóm đặc trách của Lầu Năm Góc về Trung Quốc gồm khoảng 15 chuyên gia, chịu trách nhiệm cung cấp các khuyến nghị về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Lực lượng mới có thời hạn 4 tháng để đưa ra các đánh giá và khuyến nghị về chiến lược quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc; công nghệ, cơ cấu và bố trí lực lượng cũng như các liên minh và quan hệ quốc phòng song phương của Bắc Kinh.

“Không có báo cáo công khai cuối cùng nào được dự kiến dù bộ sẽ thảo luận các khuyến nghị với Quốc hội và các bên liên quan nếu thích hợp" - Lầu Năm Góc viết trong tuyên bố thông báo về lực lượng đặc nhiệm mới.

Tờ báo Mỹ lưu ý, ảnh hưởng của Trung Quốc với thương mại toàn cầu và quan hệ quốc tế vẫn tiếp tục tăng lên trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Ông Joe Biden vẫn chưa điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi nhậm chức.

Tuần trước, phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Joe Biden nói rằng sẽ hợp tác với các đồng minh trong vấn đề Trung Quốc và mô tả Bắc Kinh là "đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất" của Mỹ.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã tăng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Biden nói rằng chính quyền của ông đã sẵn sàng cho "sự cạnh tranh gay gắt" với Trung Quốc nhưng cách tiếp cận của ông sẽ khác so với người tiền nhiệm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden có chuyến thăm Lầu Năm Góc đầu tiên trên cương vị tổng thống

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm Lầu Năm Góc trong ngày 10.2, chuyến thăm chính thức đầu tiên trong vai trò tổng tư lệnh.

Chính quyền ông Biden đánh tiếng "không cần vội" với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh tiếng hôm 2.2 rằng, không cần vội can dự với Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền ông Biden giải quyết khác biệt quan hệ

Khánh Minh |

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tập trung vào hợp tác và giải quyết khác biệt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ông Biden có chuyến thăm Lầu Năm Góc đầu tiên trên cương vị tổng thống

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm Lầu Năm Góc trong ngày 10.2, chuyến thăm chính thức đầu tiên trong vai trò tổng tư lệnh.

Chính quyền ông Biden đánh tiếng "không cần vội" với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh tiếng hôm 2.2 rằng, không cần vội can dự với Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền ông Biden giải quyết khác biệt quan hệ

Khánh Minh |

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tập trung vào hợp tác và giải quyết khác biệt.