Ông Biden là người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden là người đứng đầu xu hướng tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2020.

Báo cáo của Google về xu hướng tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2020 cho thấy, số lượng tìm kiếm "Biden" đạt mức cao nhất từ ngày 1.11 đến ngày 7.11, tuần diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 và khi hãng tin AP xướng tên ông Joe Biden chiến thắng.

Sau ông Joe Biden, những người được tìm kiếm nhiều tiếp theo là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Tổng thống Donald Trump không lọt vào top 10, mặc dù ông là người được tìm kiếm trên Google nhiều nhất trên thế giới vào năm 2016, năm ông được bầu làm tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, ông Donald Trump đã chiếm vị trí hàng đầu trong tuần này trong hạng mục người được tweet nhiều nhất của năm, tiếp theo là ông Joe Biden, trong khi bà Kamala Harris là người phụ nữ được tweet nhiều nhất.

Cũng theo báo cáo của Google, các cụm từ tìm kiếm thịnh hành nhất trong năm 2020 tại Mỹ là "kết quả bầu cử" và "coronavirus".

Đó là một năm chưa từng có. Thế giới phải đối mặt với một đại dịch chết người và Mỹ đã tổ chức cuộc bầu cử gây tranh cãi nhất trong lịch sử gần đây. Những thứ đó đã chi phối sự tập trung của chúng ta khi chúng ta tìm kiếm trên Internet vào năm 2020 - báo cáo của Google cho hay.

Google là công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới và là trang web được truy cập nhiều nhất trên Internet, do đó, các truy vấn tìm kiếm phổ biến của Google cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về những gì mọi người nghĩ về trong năm qua.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hạt ở Georgia không chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden

Khánh Minh |

Một hạt ở bang Georgia thẳng thừng từ chối xác nhận kết quả kiểm phiếu lại của bang cho thấy ông Biden thắng ông Trump.

Phe Cộng hòa bác nghị quyết công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử

Ngọc Vân |

Các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội Mỹ bác nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất công nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử.

"Soi" tỉ lệ tín nhiệm ông Biden, Trump sau bầu cử

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có tỉ lệ tín nhiệm cao hơn mọi tỉ lệ tín nhiệm của ông Donald Trump.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hạt ở Georgia không chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden

Khánh Minh |

Một hạt ở bang Georgia thẳng thừng từ chối xác nhận kết quả kiểm phiếu lại của bang cho thấy ông Biden thắng ông Trump.

Phe Cộng hòa bác nghị quyết công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử

Ngọc Vân |

Các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội Mỹ bác nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất công nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử.

"Soi" tỉ lệ tín nhiệm ông Biden, Trump sau bầu cử

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có tỉ lệ tín nhiệm cao hơn mọi tỉ lệ tín nhiệm của ông Donald Trump.