Ông Biden ký sắc lệnh về chuỗi cung ứng Mỹ không phụ thuộc Trung Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden hôm 24.2 ký sắc lệnh hành pháp về việc xem xét lại chuỗi cung ứng của Mỹ để không phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tờ Nikkei đưa tin, Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp và sẽ cùng các đồng minh và đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc thúc đẩy nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng cho các sản phẩm có tầm quan trọng chiến lược để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo đó, Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp để xem xét lại chuỗi cung ứng cho chip máy tính, ô tô điện, dược phẩm và thiết bị quân sự. Ông Biden cam kết giải quyết sự phụ thuộc "vào các nguồn nước ngoài không đáng tin cậy", vốn đã bị phơi bày khi đại dịch làm đình trệ nền kinh tế toàn cầu.

"Chúng ta không nên dựa vào một quốc gia nước ngoài, đặc biệt là một quốc gia không chia sẻ lợi ích hoặc giá trị của chúng ta, để bảo vệ và cung cấp cho người dân của chúng ta trong trường hợp khẩn cấp quốc gia" - AP dẫn lời Tổng thống Joe Biden phát biểu khi ký sắc lệnh hành pháp.

Mỹ đã trải qua một số cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng lớn trong năm qua. Vào thời điểm bắt đầu của đại dịch, các ngành y tế đã phải vật lộn với tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân. Gần đây nhất, nhiều ngành công nghiệp đã bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt chất bán dẫn. Đặc biệt, ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo AP, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden không phải là giải pháp ngắn hạn mà là nỗ lực đưa ra kế hoạch dài hạn để giải quyết nhu cầu của Mỹ về chất bán dẫn, dược phẩm, nguyên tố đất hiếm và pin dung lượng lớn.

“Và điểm mấu chốt rất đơn giản: Người dân Mỹ không bao giờ phải đối mặt với tình trạng thiếu hàng hóa và dịch vụ, cho dù đó là ô tô, thuốc kê đơn hay thực phẩm tại cửa hàng tạp hóa địa phương” - Tổng thống Biden nói khi công bố sắc lệnh hành pháp .

Việc xem xét chuỗi cung ứng cũng sẽ giúp mở đường bổ sung thêm công ăn việc làm, cũng như đảm bảo các việc làm hiện có, bằng cách đảm bảo người lao động có nguồn cung thiết yếu mà họ cần. Ví dụ, sự thiếu hụt chất bán dẫn gần đây đã làm ngừng sản xuất tại ba nhà máy General Motors. Đảm bảo cung cấp an toàn các thành phần quan trọng sẽ duy trì hoạt động cho các công ty và toàn bộ ngành.

“Đây là việc đảm bảo Mỹ có thể đáp ứng mọi thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong kỷ nguyên mới này - đại dịch, nhưng cũng liên quan đến quốc phòng, an ninh mạng, biến đổi khí hậu. Và cách tốt nhất để làm điều đó là bảo vệ và nâng cao lợi thế cạnh tranh của Mỹ bằng cách đầu tư vào đây ngay tại sân nhà" - Tổng thống Biden nói.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định: "Như tôi đã nói ngay từ đầu khi đang tranh cử: Chúng tôi sẽ đầu tư vào Mỹ. Chúng tôi sẽ đầu tư vào người lao động Mỹ. Và sau đó, chúng ta có thể ở một vị trí tốt hơn nhiều để thậm chí cạnh tranh vượt xa những gì chúng ta đang làm hiện tại".

“Các chuỗi cung ứng linh hoạt, đa dạng và an toàn sẽ giúp hồi sinh năng lực sản xuất trong nước của chúng ta và tạo ra việc làm được trả lương cao, chứ không phải 15 USD/giờ - đó là những gì chúng ta cần làm vào một ngày nào đó. Và theo quan điểm của tôi, chúng ta cần làm điều này càng sớm càng tốt" - Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden hủy lệnh cấm của ông Trump với hồ sơ xin thẻ xanh vào Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden hôm 24.2 đã thu hồi lệnh của ông Donald Trump chặn nhiều người nộp đơn xin thẻ xanh vào Mỹ.

Ứng viên Đại diện Thương mại Mỹ cam kết thực dụng với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Ứng viên của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Đại diện Thương mại Mỹ coi Trung Quốc vừa là đối thủ vừa là đối tác.

Nhà Trắng đáp lời Bắc Kinh về quan hệ Mỹ-Trung

Song Minh |

Nhà Trắng cho biết quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ "cạnh tranh mạnh mẽ".

Thi đánh giá năng lực mỗi nơi một kiểu, học sinh than khó lựa chọn

Tường Vân |

Mỗi cơ sở tổ chức thi đánh giá năng lực đều có một định dạng khác nhau, khiến nhiều học sinh cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn, ôn thi.

Ngắm những cánh diều siêu to, giá hàng chục triệu trên bầu trời Tây Đô

YẾN PHƯƠNG |

Dưới ánh hoàng hôn nơi vùng đất Tây Đô, được nhìn ngắm, chơi và thả những chiếc diều khí động học siêu to bay trong gió, là đam mê, niềm vui và sự yêu thích của nhiều người.

Sập bẫy kẻ gian lừa đảo bán sỉ sôcôla giá rẻ trên mạng

NHÓM PV |

Trước thềm Valentine, hàng trăm người đã nhận trái đắng do nhẹ dạ, cả tin chuyển cọc cho đối tượng lừa đảo bán sôcôla giá rẻ trên mạng. Số tiền các nạn nhân bị lừa từ vài trăm đến cả chục triệu đồng.

Real Madrid lần thứ năm vô địch FIFA Club World Cup

TAM NGUYÊN |

Real Madrid bỏ xa các đối thủ thêm một nấc nữa trên bảng thành tích tại FIFA Club World Cup.

Bản tin công đoàn: Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với lao động nữ

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lao động không tay nghề chật vật tìm việc làm; Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với lao động nữ; Lương khủng nhưng nhân lực ngành IT không mặn mà gắn bó...

Ông Biden hủy lệnh cấm của ông Trump với hồ sơ xin thẻ xanh vào Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden hôm 24.2 đã thu hồi lệnh của ông Donald Trump chặn nhiều người nộp đơn xin thẻ xanh vào Mỹ.

Ứng viên Đại diện Thương mại Mỹ cam kết thực dụng với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Ứng viên của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Đại diện Thương mại Mỹ coi Trung Quốc vừa là đối thủ vừa là đối tác.

Nhà Trắng đáp lời Bắc Kinh về quan hệ Mỹ-Trung

Song Minh |

Nhà Trắng cho biết quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ "cạnh tranh mạnh mẽ".