Ông Biden không dám mạo hiểm để ông Sanders là Bộ trưởng Lao động

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, ông nghiêm túc cân nhắc đề cử ông Bernie Sanders cho vị trí Bộ trưởng Lao động, nhưng không dám mạo hiểm làm như vậy.

Tờ Business Insider dẫn lời Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 8.1 nói rằng, ông thực sự cân nhắc Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont làm Bộ trưởng Lao động Mỹ, nhưng cả hai người đã quyết định không làm như vậy sau khi đảng Dân chủ giành được cả hai ghế Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử ở Georgia, trao cho đảng Dân chủ quyền kiểm soát Thượng viện.

Ông Bernie Sanders, ứng cử viên nặng ký tranh cử với ông Biden trong chiến dịch bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020, nhưng cuối cùng đã rút khỏi cuộc đua và trở thành người ủng hộ quan trọng cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11.

"Tôi đã cân nhắc nghiêm túc về việc đề cử bạn tôi Bernie Sanders vào vị trí này" - ông Biden nói với các phóng viên ở Wilmington, Delaware. "Tôi tự tin rằng ông ấy có thể hoàn thành công việc một cách tuyệt vời. Tôi không thể nghĩ đến một đồng minh nào khác nhiệt huyết, tận tụy hơn với những người lao động ở đất nước này”.

Tuy nhiên, ông Joe Biden nói thêm: "Nhưng sau kết quả bầu cử Thượng viện ở Georgia hôm 5.1 - trao cho đảng Dân chủ quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ - Bernie và tôi đã đồng ý - và thực tế là Bernie đã nói - chúng tôi không thể mạo hiểm để quyền kiểm soát Thượng viện gặp rủi ro trước kết quả của một cuộc bầu cử đặc biệt ở Vermont”.

Ông Sanders dự kiến ​​sẽ lãnh đạo Ủy ban Ngân sách Thượng viện trong Quốc hội Mỹ khoá 117.

Bang Vermont có thống đốc Phil Scott thuộc đảng Cộng hòa, người được bầu lần đầu vào năm 2016 và tái đắc cử vào năm 2018 và 2020. Nếu ông Sanders bỏ trống ghế của mình sẽ kích hoạt một cuộc bầu cử đặc biệt ở tiểu bang này.

Các đảng viên đảng Dân chủ Raphael Warnock và Jon Ossoff lần lượt đánh bại hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Kelly Loeffler và David Perdue trong cuộc bầu cử ở Georgia. Sau khi cả hai ứng viên Dân chủ nhậm chức, Thượng viện sẽ được chia theo tỉ lệ 50-50, với lá phiếu quyết định thế đa số thuộc về Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Cuối cùng, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã mời Thị trưởng Boston Marty Walsh, một đồng minh thân thiết có quan hệ chặt chẽ với các công đoàn, để trở thành Bộ trưởng Lao động Mỹ.

"Đây là một trong những bộ quan trọng nhất đối với tôi. Tôi tin tưởng Thị trưởng Walsh và tôi rất vinh dự khi ông ấy nhận lời" - ông Joe Biden nói.

Tổng thống đắc cử tuyên bố, ông và ông Sanders sẽ "làm việc cùng nhau, cùng nhau đi khắp đất nước" để gặp gỡ "những người lao động cảm thấy bị lãng quên và bị bỏ lại trong nền kinh tế này”.

Ông nói thêm: "Chúng tôi đồng ý rằng, chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ trong chương trình nghị sự chung về việc tăng cường quyền hạn của người lao động và bảo vệ phẩm giá công việc cho tất cả người lao động”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện 2 nhân vật được ông Biden để cử cho vị trí nội các quan trọng

Phương Linh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có phương án nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Lao động.

Ông Trump lần đầu công nhận chiến thắng của ông Biden

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lần đầu thừa nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, khẳng định sẽ chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống thứ 46

Song Minh |

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống hợp hiến thứ 46 của Mỹ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Lộ diện 2 nhân vật được ông Biden để cử cho vị trí nội các quan trọng

Phương Linh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có phương án nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Lao động.

Ông Trump lần đầu công nhận chiến thắng của ông Biden

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lần đầu thừa nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, khẳng định sẽ chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống thứ 46

Song Minh |

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống hợp hiến thứ 46 của Mỹ.