Ông Biden khôi phục hoạt động thời Tổng thống Roosevelt những năm 1930

Bảo Châu |

Ông Biden sẽ thực hiện một loạt các cuộc nói chuyện trực tiếp qua điện thoại với người dân Mỹ.

AFP dẫn lời Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki hôm 5.2 cho biết: "Nhà Trắng sẽ khởi động một nỗ lực mới để Tổng thống thường xuyên liên lạc trực tiếp với người dân Mỹ".

Do đại dịch COVID-19, các cuộc trò chuyện được tiến hành thông qua điện thoại từ Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington D.C.

Cuộc gọi đầu tiên của Tổng thống Joe Biden hôm 6.2 là với một phụ nữ mang tên Michele, đến từ Roseville, California. Michele đã bị mất việc tại một công ty mới thành lập do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế trong đại dịch.

Trước đó, Michele đã viết thư cho ông Biden để kể về những khó khăn của cô và việc cô đang tìm kiếm một công việc mới.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại được Nhà Trắng đăng tải trực tuyến, vị Tổng thống Mỹ 78 tuổi nói rằng: "Giống như cha tôi thường nói, một công việc không chỉ là một khoản tiền lương. Đó là về phẩm giá của bạn, về sự tôn trọng của bạn, về vị trí của bạn trong cộng đồng".

Ông Biden cũng nhân cơ hội nói về gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỉ USD mà đảng Dân chủ của ông chuẩn bị thông qua Quốc hội, dù thiếu sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa, cũng như chiến dịch tiêm chủng hàng loạt mà ông đã hứa.

“Chúng tôi rất vui vì ngài đã tập trung vào điều đó,” Michele trả lời Tổng thống, nói thêm rằng bố mẹ cô vừa hẹn lịch tiêm vaccine COVID-19.

Thông qua trò chuyện trực tiếp với người dân, ông Biden đang tìm cách thể hiện sự đồng cảm của mình - đánh dấu sự khác biệt so với người tiền nhiệm Donald Trump, người bị các nhà phê bình cáo buộc là không quan tâm đến số phận của hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế ở nước này.

Các nói chuyện qua điện thoại của ông Biden cũng được coi là một sự lặp lại một cách hiện đại, trong thời đại của truyền thông xã hội, so với các cuộc trò chuyện trên đài phát thanh do cựu Tổng thống Franklin Delano Roosevelt tổ chức vào những năm 1930 như một cách thức để gần gũi hơn với người dân Mỹ.

Cựu Tổng thống Donald Trump thỉnh thoảng cũng thực hiện truyền thống này thông qua hình thức video ghi sẵn đăng tải trên Facebook.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền ông Biden cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ về S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn duy trì lập trường cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua S-400 của Nga.

Động thái mới của chính quyền ông Biden về số phận thỏa thuận hạt nhân Iran

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về vấn đề Iran trong cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Anh, Pháp và Đức khi các nước đang cân nhắc cách thức khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ông Joe Biden có chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến đi đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One để về nhà ở bang Delaware.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chính quyền ông Biden cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ về S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn duy trì lập trường cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua S-400 của Nga.

Động thái mới của chính quyền ông Biden về số phận thỏa thuận hạt nhân Iran

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về vấn đề Iran trong cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Anh, Pháp và Đức khi các nước đang cân nhắc cách thức khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ông Joe Biden có chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến đi đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One để về nhà ở bang Delaware.