Ông Biden hé lộ ý định tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ là liên danh tranh cử nếu ông tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

"Có và có", ông Biden khẳng định khi được hỏi có hài lòng với công việc của bà Harris khi dẫn đầu nỗ lực giành quyền bỏ phiếu cho Nhà Trắng và liệu ông có cam kết liên danh tranh cử với bà lần nữa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 không.

Khi được yêu cầu giải thích thêm, ông Biden nói rằng: "Trước tiên, bà ấy sẽ trở thành liên danh của tôi. Hai là, tôi đã giao bà ấy phụ trách. Tôi nghĩ bà ấy đang làm rất tốt".

Phát biểu ngày 19.1 của ông Joe Biden được đưa ra sau khi bà Harris né tránh trả lời câu hỏi về khả năng tranh cử năm 2024 trong một cuộc phỏng vấn với NBC hồi tuần trước. Trước đó, có một bài báo đưa tin ông Biden chọn Hạ nghị sĩ Cộng hòa Liz Cheney của Wyoming để thay thế bà Harris.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi đang nghĩ về ngày hôm nay. Thành thật mà nói, tôi biết lý do bạn đặt câu hỏi. Chúng tôi đang tập trung vào những thứ trước mắt" - bà Harris đáp vào tuần trước.

Tuy nhiên, CNN cho hay, ông Biden có thực sự có kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024 hay không vẫn luôn là vấn đề được quan tâm. Bà Harris đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, bà và ông Biden chưa nói về việc liệu tổng thống Mỹ đương nhiệm 79 tuổi có tái tranh cử vào năm 2024 hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News vào tháng 12 năm ngoái, ông Biden nói rằng ông có ý định tái tranh cử vào năm 2024. "Đúng. Nhưng nhìn này, tôi rất tôn trọng số phận - số phận đã can thiệp vào cuộc đời tôi rất, rất nhiều lần. Nếu tôi có sức khỏe như bây giờ - tôi đang có sức khỏe tốt - thì thực tế là tôi sẽ tái tranh cử" - ông Biden nói.

Nếu ông Joe Biden tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, khi đó ông sẽ ở tuổi 81. Hiện ông Biden đã là người cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ nhậm chức tổng thống.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden và Air Force One mắc kẹt trong bão tuyết kỷ lục

Ngọc Vân |

Bão tuyết kỷ lục khiến Tổng thống Joe Biden mắc kẹt trong chuyên cơ Air Force One hơn nửa tiếng sau khi hạ cánh ở Washington D.C.

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên điện đàm với ông Biden năm 2022

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch trao đổi với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào ngày 2.1.2022.

Ông Biden và Putin điện đàm 50 phút về tình hình Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm kéo dài 50 phút vào ngày 30.12 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về Ukraina.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Tổng thống Biden và Air Force One mắc kẹt trong bão tuyết kỷ lục

Ngọc Vân |

Bão tuyết kỷ lục khiến Tổng thống Joe Biden mắc kẹt trong chuyên cơ Air Force One hơn nửa tiếng sau khi hạ cánh ở Washington D.C.

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên điện đàm với ông Biden năm 2022

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch trao đổi với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào ngày 2.1.2022.

Ông Biden và Putin điện đàm 50 phút về tình hình Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm kéo dài 50 phút vào ngày 30.12 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về Ukraina.