Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9.9, Tổng thống Biden nói với khoảng 80 triệu người Mỹ đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm chủng trong nhiều tháng, bất chấp có vaccine và nhiều biện pháp khuyến khích: “Chúng tôi đã kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn. Sự từ chối của các bạn đã khiến tất cả chúng ta phải trả giá. Nhóm thiểu số chưa tiêm chủng có thể gây ra rất nhiều thiệt hại".
Các biện pháp mới cũng bao gồm bắt buộc tất cả các chủ sử dụng lao động có hơn 100 công nhân phải đảm bảo rằng số lao động này tiêm phòng hoặc xét nghiệm hàng tuần, tương đương khoảng 80 triệu người Mỹ. Khoảng 17 triệu nhân viên tại các cơ sở y tế hưởng Medicare hoặc Medicaid của liên bang cũng sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ.
Ông Biden cũng đang ký một lệnh hành pháp yêu cầu tiêm phòng cho các nhân viên của cơ quan hành pháp và các nhà thầu kinh doanh với chính phủ liên bang, bao gồm vài triệu người.
Ông Biden công bố những yêu cầu này trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng như một phần của "kế hoạch hành động" mới nhằm giải quyết tình trạng gia tăng các ca nhiễm mới và và tốc độ tiêm chủng trì trệ.
Mặc dù hơn 208 triệu người Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine, nhưng Mỹ đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày tăng khoảng 300%, số ca nhập viện tăng khoảng 2,5 lần và số ca tử vong gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài các yêu cầu về tiêm chủng, ông Biden công bố sẽ tăng gấp đôi tiền phạt liên bang đối với hành khách hàng không từ chối đeo khẩu trang trên máy bay hoặc trong các trụ sở cơ quan liên bang theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC.
Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông Vận tải (TSA) cho biết mức phạt mới sẽ "là 500-1.000 USD đối với người vi phạm lần đầu và 1.000-3.000 USD đối với người vi phạm lần hai.
Tháng trước, TSA đã mở rộng yêu cầu đối với khách du lịch phải đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa và xe buýt cũng như tại các sân bay và ga xe lửa đến ngày 18.1.2022.