Theo tờ Washington Post, trong những ngày gần đây, giới chức Mỹ chứng kiến sự trở lại số lượng lớn các nhóm cha mẹ và con cái vượt biên - tái hiện cảnh xảy ra trong thời kỳ số lượng gia đình đổ về Mỹ kỷ lục trong năm 2018 và 2019, chật kín các nhà tạm trú và trạm tuần tra biên giới.
Đảng Cộng hòa nói rằng, làn sóng mới là khởi đầu của cuộc khủng hoảng mà họ đã dự đoán từ lâu, sau khi Tổng thống Joe Biden phát đi thông điệp người nhập cư sẽ được hoan nghênh hơn.
Cuối tháng trước, chính quyền Mexico tại một số khu vực biên giới đã ngừng nhận các gia đình mà Mỹ trả lại theo các biện pháp y tế khẩn cấp về đại dịch được thực hiện vào tháng 3 năm ngoái. Với khả năng cung cấp ăn ở giảm do đại dịch và việc đóng cửa tạm thời cơ sở Tuần tra Biên giới lớn nhất ở Nam Texas, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã bắt đầu thả các gia đình di cư vào tuần trước.
Daysi Funes Peña, 40 tuổi, người đến cùng ba con vào tối 4.2 cho biết, mùa thu năm ngoái, cô đã vượt qua Rio Grande cùng gia đình nhưng bị trả về Mexico. Lần này, Funes Peña và các con của cô được thả ở trung tâm thành phố McAllen và được Tổ chức Từ thiện Công giáo ở Thung lũng Rio Grande chăm sóc.
Một nhóm gồm 166 người lớn và trẻ em đã đến Thung lũng Rio Grande vào tối 4.2. Chưa đầy một giờ sau đấy là một nhóm 87 người, theo CBP. Kể từ đó, hơn 100 nhóm khác đã bị tạm giữ trong cùng một khu vực.
Các quan chức An ninh Nội địa không cho biết họ đã thả bao nhiêu người lớn và trẻ em kể từ khi Mexico ngừng tiếp nhận một số nhóm gia đình. Việc thả người hầu như chỉ giới hạn ở Thung lũng Rio Grande của Nam Texas, nhưng những nơi trú ẩn ở Laredo và Del Rio, cũng như ở San Diego, đã báo cáo sự gia tăng đột ngột về số lượng người được CBP thả cần được chăm sóc.
CBP thường thả các gia đình đang bị giam giữ, bởi các tòa án Mỹ đã phán quyết rằng những người di cư chưa đủ tuổi không thể bị giam giữ trong các nhà tù nhập cư dành cho người lớn. Các bậc cha mẹ đi cùng con cái thường nhận được trát hầu tòa và được thả vào bên trong nước Mỹ.
Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã cố gắng ngăn chặn các gia đình bằng chính sách "Không khoan nhượng" vào năm 2018, khiến hơn 3.000 trẻ em nhập cư bị chia cắt khỏi cha mẹ.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden trong những tuần gần đây đã đưa ra các tuyên bố công khai kêu gọi người di cư không đổ về Mỹ vào thời điểm này. Nhưng giới chức CBP nói rằng, các động thái khác của ông Joe Biden nhằm hủy bỏ các biện pháp kiểm soát từ thời ông Donald Trump, chào đón người nhập cư và cắt giảm trục xuất có nguy cơ thúc đẩy làn sóng di cư mới ở Trung Mỹ - nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và đòn tài chính của đại dịch.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 6.2 đã thông báo hủy bỏ một chương trình khác từ thời ông Donald Trump, được gọi là Thỏa thuận hợp tác về tị nạn Mỹ, cho phép chính quyền Mỹ gửi những người xin tị nạn trở lại Trung Mỹ để tìm nơi ẩn náu ở đó.
Rodolfo Karisch, một quan chức CBP đã nghỉ hưu, người đứng đầu Thung lũng Rio Grande vào năm 2019, nói: “Tôi nghĩ rằng chúng ta gửi sai thông điệp trong việc hủy bỏ tất cả các sắc lệnh hành pháp trước đây. Tôi nghĩ sẽ có hỗn loạn tương tự như những gì chúng ta đã thấy vào năm 2019".