AFP đưa tin, khác với người tiền nhiệm Donald Trump - vị tổng thống đề cử phần lớn nhân sự tòa án liên bang là nam giới bảo thủ người da trắng, Tổng thống Joe Biden vừa tiết lộ 11 lựa chọn đầu tiên của ông cho các vị trí thẩm phán liên bang. Nhưng đáng chú ý, chỉ có hai người trong số họ là nam giới, tất cả đều không phải người da trắng.
Đứng đầu danh sách đề cử của Tổng thống Biden là nữ thẩm phán Ketanji Brown Jackson - người Mỹ gốc Phi - ứng viên cho vị trí Tòa phúc thẩm Liên bang tại District of Columbia Circuit là nơi chuyên xử lý các vấn đề quan trọng của nước Mỹ.
Nếu được Thượng viện Mỹ xác nhận, bà Jackson (50 tuổi) sẽ thay thế cho ông Merrick Garland - hiện là Bộ trưởng Tư pháp Mỹ và nắm giữ một vị trí thuận lợi để trở thành ứng cử viên cho ghế tòa án Tối cao nếu có cơ hội.
Tuy nhiên, trong lịch sử, chưa có phụ nữ da màu nào từng giữ trọng trách trong số 9 thành viên tòa án Tối cao của Mỹ.
"Ketanji Brown Jackson là một trong những thẩm phán giỏi nhất nước Mỹ. Người xuất chúng và có nhiều giá trị sâu sắc. Việc bà sẽ tham gia tòa án quan trọng thứ hai sau tòa án Tối cao là xứng đáng và tuyệt vời" - Neal Katyal, cựu quyền Tổng Luật sư Mỹ tại Bộ Tư pháp, nhận xét trên Twitter.
Ông Biden cũng đề cử hai phụ nữ Mỹ gốc Phi khác vào các vị trí tòa án phúc thẩm liên bang đang còn trống.
Trong số những người được chọn vào các tòa án quận liên bang, có hai người nữa cũng là người Mỹ gốc Phi, trong đó một người là nam giới, hai người khác là người Mỹ gốc Á, một người gốc Tây Ban Nha và hai phụ nữ da trắng.
Ông Zahid Quraishi (45 tuổi) sẽ trở thành người Hồi giáo đầu tiên làm thẩm phán quận liên bang nếu được Thượng viện thông qua. Ông Quraishi là người gốc Pakistan và đang là thẩm phán địa phương ở New Jersey.
"Thẩm phán Quraishi đã bảo vệ và phục vụ đất nước của chúng ta một cách xuất sắc trong nhiều vai trò và sẽ làm nên lịch sử nếu được xác nhận là thẩm phán liên bang Mỹ theo đạo Hồi đầu tiên" - Thượng nghị sĩ New Jersey Cory Booker cho hay.
Tổng thống Joe Biden tuyên bố, các đề cử "đại diện cho sự đa dạng phong phú về lý lịch, kinh nghiệm và quan điểm sẽ làm cho quốc gia của chúng ta trở nên mạnh mẽ".
Theo Hiến pháp Mỹ, tổng thống sẽ đề cử những người phục vụ suốt đời tại tòa án tối cao và các tòa án liên bang khác, trong khi Thượng viện có trách nhiệm bỏ phiếu để xác nhận các ứng viên.
Cựu Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm thành công hơn 200 thẩm phán theo khuynh hướng bảo thủ trong suốt nhiệm kỳ của mình.