Ông Biden công bố chiến lược "Nước Mỹ trở lại", dẹp bỏ “MAGA” của ông Trump

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden công bố chiến lược mới “Nước Mỹ trở lại” khi ông thông báo các vị trí chủ chốt trong nội các.

Ông Joe Biden đã chính thức đưa ra những đề cử nhân sự nội các Mỹ đầu tiên hôm 24.11, một động thái được hoan nghênh rộng rãi như một sự khôi phục trật tự quốc tế và trật tự nước Mỹ cũ sau chính quyền ông Donald Trump với chính sách “Nước Mỹ trên hết” và “MAGA - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Tờ The Guardian đưa tin, ông Joe Biden cũng bác bỏ những lời chỉ trích từ những người cấp tiến cánh tả bằng cách nhấn mạnh sự đa dạng và cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu, mặc dù những rạn nứt trong nội bộ Đảng Dân chủ còn lâu mới được hàn gắn.

Phát biểu về nhân sự mới tại Wilmington, Delaware, ông Joe Biden cho biết: “Đó là một nhóm phản ánh thực tế rằng nước Mỹ đã trở lại. Sẵn sàng dẫn đầu thế giới, không thoái lui. Một lần nữa ngồi đầu bàn, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù và không từ chối đồng minh của chúng ta. Sẵn sàng đứng lên vì các giá trị của chúng ta”.

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris nói thêm: “Khi Joe đề nghị tôi trở thành đồng sự tranh cử của ông ấy, ông ấy đã nói với tôi về cam kết rằng chúng tôi sẽ chọn một nội các giống như nước Mỹ - điều đó phản ánh những gì tốt nhất của quốc gia chúng ta. Đó là những gì chúng tôi đã làm được”.

Ông Joe Biden cho hay, với John Kerry, một cựu ngoại trưởng và ứng cử viên tổng thống, lần đầu tiên nước Mỹ sẽ có một nhà lãnh đạo khí hậu toàn thời gian, người có “một chỗ ngồi ở mọi cuộc họp bàn trên thế giới”. Ông Joe Biden cũng cho biết, ông John Kerry là “một trong những người bạn thân nhất” của mình, người sẽ “nói cho nước Mỹ về một trong những mối đe dọa được cho là lâu đời nhất trong thời đại của chúng ta. Không ai mà tôi tin tưởng hơn”.

Ông Joe Biden phát biểu trên sân khấu phông nền xanh có chiếc đèn lồng màu xanh đề "Văn phòng tổng thống đắc cử”. Ông hứa sẽ khôi phục vai trò lãnh đạo đạo đức và toàn cầu của Mỹ, đảm bảo rằng các nhân viên và các nhà ngoại giao “sẽ không chỉ sửa chữa mà còn định hình lại chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ cho thế hệ tiếp theo”.

Ông Joe Biden đang bắt đầu giai đoạn mới trong quá trình chuyển giao quyền lực sau khi chính phủ liên bang cuối cùng công nhận ông là "người chiến thắng rõ ràng" trong cuộc bầu cử ngày 3.11, cấp quyền truy cập vào không gian văn phòng, họp giao ban tình báo và quỹ chuyển giao hàng triệu USD.

Tổng thống Donald Trump, mặc dù chưa chính thức chấp nhận thất bại, song đã ủng hộ việc chuyển giao. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 24.11, ông Donald Trump hoan nghênh thị trường chứng khoán tăng điểm nhưng không trả lời các câu hỏi.

Trong khi đó, ông Joe Biden viết trên Twitter: “Cuộc bầu cử đã kết thúc. Đã đến lúc dẹp bỏ đảng phái và những lời ngụy biện được thiết kế để hạ bệ lẫn nhau. Chúng ta phải đến với nhau”.

Nhân sự mới

Đội ngũ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại mới của ông Joe Biden là những người dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt là những nhân vật trong chính quyền Tổng thống Barack Obama. Ông Antony Blinken - được đề cử vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ - cho biết tại Wilmington hôm 24.11 rằng, nước Mỹ cần phải tiến lên phía trước với sự khiêm tốn và tự tin.

“Chúng ta không thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới một mình. Chúng ta cần làm việc với các quốc gia khác" - ông Blinken phát biểu, nhưng nói thêm: “Nước Mỹ vẫn có khả năng lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất trong việc đưa những người khác lại với nhau để đáp ứng những thách thức của thời đại chúng ta”.

Ông Jake Sullivan sẽ là cố vấn an ninh quốc gia trong khi bà Linda Thomas-Greenfield được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Bà Avril Haines, cựu Phó Giám đốc CIA, nếu được xác nhận, sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm giám đốc tình báo quốc gia.

Ông Joe Biden được cho là có kế hoạch đưa bà Janet Yellen trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong lịch sử 231 năm của bộ này. Bà đã lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang từ năm 2014 đến năm 2018.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump ký quy định mới: Du khách 20 nước vào Mỹ phải đặt cọc 15.000 USD

Song Minh |

Khách du lịch từ hơn 20 nước nhập cảnh Mỹ sẽ phải đặt cọc 15.000 USD - theo quy định mới của Tổng thống Trump.

Quá trình chuyển giao quyền lực giữa ông Trump-Biden diễn ra thế nào?

Khánh Minh |

Trong giai đoạn nước rút ngắn ngủi từ nay đến ngày Tổng thống Mỹ thứ 46 nhậm chức, có một núi công việc phải làm để chuyển giao từ ông Donald Trump sang ông Joe Biden.

Nhân sự mới trong nội các đa dạng của ông Joe Biden

Khánh Minh |

Ông Joe Biden đề cử người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ và người Latin đầu tiên lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Ông Trump ký quy định mới: Du khách 20 nước vào Mỹ phải đặt cọc 15.000 USD

Song Minh |

Khách du lịch từ hơn 20 nước nhập cảnh Mỹ sẽ phải đặt cọc 15.000 USD - theo quy định mới của Tổng thống Trump.

Quá trình chuyển giao quyền lực giữa ông Trump-Biden diễn ra thế nào?

Khánh Minh |

Trong giai đoạn nước rút ngắn ngủi từ nay đến ngày Tổng thống Mỹ thứ 46 nhậm chức, có một núi công việc phải làm để chuyển giao từ ông Donald Trump sang ông Joe Biden.

Nhân sự mới trong nội các đa dạng của ông Joe Biden

Khánh Minh |

Ông Joe Biden đề cử người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ và người Latin đầu tiên lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa.