Ông Biden có thể “phá lệ” trong lựa chọn lãnh đạo Lầu Năm Góc

Song Minh |

Ông Joe Biden có thể có bước đi lịch sử là lần đầu tiên chọn một phụ nữ đứng đầu Lầu Năm Góc, phá vỡ một trong ít rào cản còn lại đối với phụ nữ trong Bộ Quốc phòng và nội các.

AP đưa tin, bà Michele Flournoy, một nhân vật kỳ cựu trong Lầu Năm Góc, ôn hòa về mặt chính trị, được các quan chức Mỹ và những người trong giới chính trị coi là lựa chọn hàng đầu cho vị trí này.

Sự lựa chọn bà Flournoy có thể diễn ra sau thời kỳ đầy biến động ở Lầu Năm Góc, nơi đã trải qua tới ​​5 lần “thay máu” nhân sự nam dưới thời Tổng thống Donald Trump

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới nhất bị sa thải là Mark Esper, người đã bị Tổng thống Donald Trump cách chức hôm 9.11 do bất đồng về nhiều vấn đề, bao gồm rút quân và sử dụng quân đội để dập tắt tình trạng bất ổn dân sự.

Các thành viên đảng Dân chủ từ lâu đã tìm cách đưa một phụ nữ vào vị trí cao nhất trong Bộ Quốc phòng. Bà Flournoy từng là sự lựa chọn dự kiến của bà Hillary Clinton nếu bà thắng cử năm 2016. Một lần nữa, bà Flournoy được coi là ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc trong chính quyền tương lai của ông Biden.

Bà Michele Flournoy. Ảnh: AFP
Bà Michele Flournoy. Ảnh: AFP

Bà Flournoy, 59 tuổi, đã nhiều lần phục vụ trong Lầu Năm Góc, bắt đầu từ những năm 1990 và gần đây nhất bà giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về chính sách từ năm 2009 đến năm 2012. Bà cũng từng phục vụ trong hội đồng quản trị của Booz Allen Hamilton, một nhà thầu quốc phòng - có thể làm dấy lên lo ngại từ một số nhà lập pháp. Nhưng quan điểm ôn hòa của bà có thể sẽ đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng cho vị trí cần sự phê chuẩn của Thượng viện.

Một vài cái tên khác đã được đề cập đến, như cựu Giám đốc Bộ An ninh Nội địa Jeh Johnson. Tuy nhiên, việc chọn một người phụ nữ sẽ phù hợp với cam kết của ông Joe Biden là có một nội các đa dạng. Bà Flournoy là người thẳng thắn về chính sách đối ngoại và quốc phòng của Mỹ, ủng hộ sự hợp tác quốc tế chặt chẽ của Mỹ sau 4 năm Tổng thống Donald Trump thực hiện chính sách "Nước Mỹ trên hết".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hậu bầu cử Mỹ: Các vụ kiện của nhóm ông Trump liên tiếp bị từ chối

Khánh Minh |

Cuộc chiến pháp lý của ông Donald Trump gặp trở ngại lớn là diễn biến nổi bật nhất hậu bầu cử Mỹ tuần qua.

Ông Joe Biden đề cử nhân sự cao cấp đầu tiên

Song Minh |

Ông Joe Biden đã đề cử cố vấn lâu năm Ron Klain làm Chánh văn phòng Nhà Trắng hôm 11.11.

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đột ngột sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 9.11.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hậu bầu cử Mỹ: Các vụ kiện của nhóm ông Trump liên tiếp bị từ chối

Khánh Minh |

Cuộc chiến pháp lý của ông Donald Trump gặp trở ngại lớn là diễn biến nổi bật nhất hậu bầu cử Mỹ tuần qua.

Ông Joe Biden đề cử nhân sự cao cấp đầu tiên

Song Minh |

Ông Joe Biden đã đề cử cố vấn lâu năm Ron Klain làm Chánh văn phòng Nhà Trắng hôm 11.11.

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đột ngột sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 9.11.