Ông Biden chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Putin "suốt 50 năm"

Khánh Minh |

Người phát ngôn Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Joe Biden đã chuẩn bị cho thời khắc gặp Tổng thống Vladimir Putin suốt 50 năm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Brussels, Bỉ, sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall của Anh để dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 14.6.

Vào ngày 16.6, Tổng thống Biden sẽ gặp Tổng thống Putin tại Geneva, Thụy Sĩ - hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ.

“Ông ấy (Biden) biết rất rõ những gì mình mong đợi. Theo quan điểm của ông ấy, cuộc gặp này không phải về vấn đề lòng tin hay tình hữu nghị, mà là để thảo luận xem có thể tìm thấy những điểm chung ở đâu. Chúng tôi sẽ thẳng thắn và thành thật trong những vấn đề mà chúng tôi quan tâm” - Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Jen Psaki nói trong cuộc họp báo trên đường từ Anh đến Bỉ.

Giải thích lý do nói "ông Biden biết mình mong đợi gì từ nhà lãnh đạo Nga", bà Psaki cho biết, ông Biden từng làm việc với ông Putin trước đây và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc này.

"Chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia, tham gia trên trường thế giới là những lĩnh vực trọng tâm trong suốt 50 năm sự nghiệp của Tổng thống Biden. Ông ấy từng làm việc với Tổng thống Putin trước đây và các bạn biết đấy, ông ấy chắc chắn biết rõ những gì sẽ xảy ra" - bà Psaki nói.

Trước yêu cầu bình luận về phát ngôn của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cho rằng chồng bà “rất sẵn sàng” để gặp Tổng thống Putin, người phát ngôn Nhà Trắng Psaki cho biết: “Ông ấy đã chuẩn bị cho thời khắc này suốt 50 năm”.

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Tổng thống Biden sẽ thảo luận kín với các nhà lãnh đạo NATO về hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga.

“Tổng thống Biden sẽ có cơ hội thảo luận với các đồng minh về ý định của mình trong cuộc trao đổi với ông Putin. Ông ấy sẽ tiến hành điều đó sau cánh cửa đóng kín” - ông Sullivan cho biết tại cuộc họp báo trên máy bay trên đường từ Anh đến Bỉ.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh, ông Biden sẽ đến Geneva với sự ủng hộ của toàn khối NATO.

“Các nhà lãnh đạo NATO sẽ lắng nghe các ý định của ông Biden trong hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga và ông Biden sẽ lắng nghe ý kiến của họ. Do vậy, ông ấy sẽ đến Geneva với sự ủng hộ hoàn toàn và đồng lòng từ tất cả đồng minh NATO của chúng tôi” - ông Sullivan nói thêm.

Ông Biden và Putin sẽ gặp nhau vào ngày 16.6 tại Geneva. Hội nghị thượng đỉnh sẽ gồm một phiên làm việc và một cuộc gặp khác ở định dạng hẹp hơn. Sau cuộc hội đàm ở Geneva, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ không tổ chức họp báo chung mà sẽ tổ chức những cuộc họp báo riêng rẽ. Nhà Trắng tuyên bố coi định dạng này là "thích hợp hơn cả".

Điện Kremlin nhấn mạnh, phía Nga "không mong đợi gì nhiều" từ hội nghị thượng đỉnh vì vẫn tồn tại những bất đồng giữa hai bên. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về quan hệ Nga - Mỹ, sự ổn định chiến lược, cuộc chiến chống COVID-19 và giải quyết các xung đột khu vực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin chỉ ra vấn đề quan trọng nhất trước cuộc gặp ông Biden

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ý kiến về một trong những vấn đề quan trọng nhất trên quy mô toàn cầu trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn đài NBC trước cuộc gặp ông Biden

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng có thể làm việc với Tổng thống Joe Biden. Ông Putin cũng gọi cựu Tổng thống Donald Trump là một "cá nhân đầy màu sắc".

Thụy Sĩ đóng không phận dịp thượng đỉnh Tổng thống Putin-Biden

Song Minh |

Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tổng thống Putin-Biden, Thụy Sĩ quyết định tạm thời hạn chế sử dụng không phận ở Geneva.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ông Putin chỉ ra vấn đề quan trọng nhất trước cuộc gặp ông Biden

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ý kiến về một trong những vấn đề quan trọng nhất trên quy mô toàn cầu trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn đài NBC trước cuộc gặp ông Biden

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng có thể làm việc với Tổng thống Joe Biden. Ông Putin cũng gọi cựu Tổng thống Donald Trump là một "cá nhân đầy màu sắc".

Thụy Sĩ đóng không phận dịp thượng đỉnh Tổng thống Putin-Biden

Song Minh |

Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tổng thống Putin-Biden, Thụy Sĩ quyết định tạm thời hạn chế sử dụng không phận ở Geneva.