Ông Biden: Chính quyền mới không là "nhiệm kỳ Obama thứ 3"

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden phủ nhận chính quyền mới của ông sẽ là "nhiệm kỳ Obama thứ ba".

Ông Joe Biden trả lời phỏng vấn NBC News, khẳng định nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ không phải là "nhiệm kỳ Obama thứ ba".

Trả lời phỏng vấn hôm 24.11, ông Joe Biden cũng tiết lộ rằng ông đã không nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Donald Trump kể từ cuộc bầu cử.

Một ngày sau khi Cơ quan Dịch vụ tổng hợp GSA công bố lá thư cho phép tiến hành quá trình chuyển giao quyền lực, ông Joe Biden mô tả những nỗ lực chuyển giao của chính quyền ông Donald Trump là chân thành.

"Ngay lập tức, chúng tôi đã được tiếp cận báo cáo an ninh quốc gia từ khắp nơi và họ đang chuẩn bị để tôi tiếp cận các cuộc họp hàng ngày của tổng thống. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bị tụt lại quá xa so với những gì tưởng tượng trước đó" - ông Joe Biden nói.

“Và tôi phải nói rằng việc tiếp cận là chân thành, cho đến nay không hề miễn cưỡng, tôi không nghĩ lại được như vậy" - ông Joe Biden nói thêm.

Tổng thống đắc cử khẳng định, chính quyền của ông sẽ không phải là "nhiệm kỳ Obama thứ ba" bởi vì thế giới đã thay đổi rất nhiều trong những năm dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

“Đây không phải là nhiệm kỳ thứ ba của Obama vì... chúng ta phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác so với thời chính quyền Obama/Biden. Tổng thống Donald Trump đã thay đổi cục diện. Đó là nước Mỹ trước tiên, nước Mỹ đơn độc" - ông Joe Biden nói thêm.

Ông Joe Biden cho hay, ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới sau cuộc bầu cử, và họ "vui mừng" về chính quyền của ông.

"Nước Mỹ trở lại. Chúng ta một lần nữa lại đi đầu. Tôi đã nói chuyện với hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới và đúng là tất cả họ đều hài lòng và có phần phấn khích rằng nước Mỹ sẽ tái khẳng định vai trò của mình trên thế giới và trở thành người xây dựng liên minh" - ông Biden nói.

Khi được hỏi về những ưu tiên sau khi nhậm chức vào tháng Giêng, ông Joe Biden tuyên bố sẽ theo đuổi con đường để tất cả những người sống bất hợp pháp trên đất nước trở thành công dân Mỹ.

Ông nói: “Tôi sẽ cam kết trong 100 ngày đầu tiên, tôi sẽ gửi một dự luật nhập cư lên Thượng viện Mỹ với lộ trình để hơn 11 triệu người không có giấy tờ ở Mỹ trở thành công dân Mỹ".

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa hiện đang kiểm soát Thượng viện và có thể ngăn chặn nỗ lực này, trừ khi Đảng Dân chủ giành được cả hai ghế ở Georgia trong cuộc bỏ phiếu vào tháng Giêng.

Ông Biden nói rằng biến đổi khí hậu cũng sẽ là ưu tiên trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm, và ông đã lên kế hoạch đảo ngược các lệnh hành pháp đã "gây tác động đáng kể khiến khí hậu trở nên tồi tệ hơn".

Trước đó, ông Biden cho hay ông sắp được tiếp cận cuộc họp hàng ngày của tổng thống và nhân viên của ông đang thảo luận với Tiến sĩ Anthony Fauci về đại dịch COVID-19 sau khi quá trình chuyển giao quyền lực bắt đầu.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden công bố chiến lược "Nước Mỹ trở lại", dẹp bỏ “MAGA” của ông Trump

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden công bố chiến lược mới “Nước Mỹ trở lại” khi ông thông báo các vị trí chủ chốt trong nội các.

Quá trình chuyển giao quyền lực giữa ông Trump-Biden diễn ra thế nào?

Khánh Minh |

Trong giai đoạn nước rút ngắn ngủi từ nay đến ngày Tổng thống Mỹ thứ 46 nhậm chức, có một núi công việc phải làm để chuyển giao từ ông Donald Trump sang ông Joe Biden.

Nhân sự mới trong nội các đa dạng của ông Joe Biden

Khánh Minh |

Ông Joe Biden đề cử người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ và người Latin đầu tiên lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Biden công bố chiến lược "Nước Mỹ trở lại", dẹp bỏ “MAGA” của ông Trump

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden công bố chiến lược mới “Nước Mỹ trở lại” khi ông thông báo các vị trí chủ chốt trong nội các.

Quá trình chuyển giao quyền lực giữa ông Trump-Biden diễn ra thế nào?

Khánh Minh |

Trong giai đoạn nước rút ngắn ngủi từ nay đến ngày Tổng thống Mỹ thứ 46 nhậm chức, có một núi công việc phải làm để chuyển giao từ ông Donald Trump sang ông Joe Biden.

Nhân sự mới trong nội các đa dạng của ông Joe Biden

Khánh Minh |

Ông Joe Biden đề cử người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ và người Latin đầu tiên lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa.