Ông Biden cảnh báo nguy cơ nguy hiểm sắp xảy ra ở Afghanistan

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo 1 cuộc tấn công khác "có khả năng cao" sắp diễn ra ở Afghanistan.

CBS News đưa tin, tuyên bố được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra vào chiều 28.8, chỉ vài giờ sau khi Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul ở Afghanistan phát đi cảnh báo mọi người cần tránh xa sân bay Kabul do "các mối đe dọa về an ninh".

Tổng thống Bien cho biết: "Tình hình trong khu vực đang cực kỳ nguy hiểm và nguy cơ tấn công khủng bố vào sân bay vẫn ở mức cao. Các chỉ huy của chúng tôi đã thông báo với tôi về khả năng cao sẽ xảy ra một cuộc tấn công trong 24 giờ đến 36 giờ tới. Tôi đã chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp có thể để ưu tiên bảo vệ lực lượng và đảm bảo rằng họ có các cơ quan, nguồn lực và kế hoạch để bảo vệ người của chúng tôi tại đó".

Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể về người đứng sau vụ tấn công có thể xảy ra này, hoặc địa điểm có thể bị tấn công.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã gặp nhóm an ninh quốc gia và các chỉ huy tại hiện trường vào sáng 28.8 để thảo luận về tình hình ở Afghanistan, trong đó đề cập đến 1 cuộc không kích do Mỹ thực hiện đã giết chết 2 thành viên ISIS-K ở Afghanistan hôm 27.8 - chỉ 1 ngày sau khi một cuộc tấn công do ISIS-K cầm đầu bên ngoài sân bay Kabul đã giết chết 13 quân nhân Mỹ cùng rất nhiều dân thường Afghanistan.

Trong tuyên bố, ông Biden cũng cho biết: "Tôi nói rằng chúng tôi sẽ truy lùng thủ phạm chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào quân đội và dân thường vô tội của chúng tôi ở Kabul, và chúng tôi đã làm điều đó''.

Ông lên tiếng cảnh báo: "Cuộc không kích này không phải là lần cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng bất kỳ kẻ nào liên quan đến vụ tấn công kinh hoàng ngày 26.8 và bắt chúng phải trả giá. Bất cứ khi nào bất kỳ ai tìm cách làm hại nước Mỹ hoặc tấn công quân đội của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả. Điều đó là chắc chắn''.

Tổng thống cũng nhắc lại rằng Mỹ đang tiếp tục các nỗ lực sơ tán ở Afghanistan bất chấp "tình hình nguy hiểm" ở thủ đô Kabul. Tính đến 27.8, Mỹ đã sơ tán được 6.800 người, trong đó có "hàng trăm người Mỹ", ông Biden tiết lộ.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống xác nhận các thành viên quân đội Mỹ đã chết trong vụ tấn công bên ngoài sân bay Kabul. 

Ông nói: “13 người lính mà chúng tôi mất đi là những anh hùng, những người đã hy sinh để phục vụ lý tưởng cao nhất của nước Mỹ và cứu sống những người khác. Sự dũng cảm và quên mình của họ đã giúp hơn 117.000 người có nguy cơ gặp nguy hiểm đến được nơi an toàn cho đến nay''.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ không kích ở Afghanistan đáp trả vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Kabul

Hải Anh |

Quân đội Mỹ tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28.8, trong vòng chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết kinh hoàng ở sân bay Kabul khiến 169 dân thường Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Chi nhánh IS đánh bom đẫm máu ở Afghanistan nguy hiểm cỡ nào?

Ngọc Vân |

Chi nhánh IS thực hiện vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26.8 là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm trên toàn cầu.

Ông Biden nhận trách nhiệm về Afghanistan, dự tính tấn công IS

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sự việc xảy ra gần đây ở Afghanistan.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Mỹ không kích ở Afghanistan đáp trả vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Kabul

Hải Anh |

Quân đội Mỹ tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28.8, trong vòng chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết kinh hoàng ở sân bay Kabul khiến 169 dân thường Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Chi nhánh IS đánh bom đẫm máu ở Afghanistan nguy hiểm cỡ nào?

Ngọc Vân |

Chi nhánh IS thực hiện vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26.8 là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm trên toàn cầu.

Ông Biden nhận trách nhiệm về Afghanistan, dự tính tấn công IS

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sự việc xảy ra gần đây ở Afghanistan.