Ông Biden cân nhắc trả đũa vụ tấn công tên lửa căn cứ Mỹ ở Iraq

Ngọc Vân |

Nhà Trắng tuyên bố đang xem xét phản ứng quân sự đáp trả cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ ở miền tây Iraq.

Sáng 3.3, ít nhất 10 quả tên lửa đã tấn công căn cứ không quân Al Asad ở tỉnh Anbar của Iraq, nơi có quân đội Mỹ và liên quân, khiến 1 nhà thầu Mỹ bị đột quỵ và tử vong sau đó.

Tờ The Hill dẫn lời Tổng thống Joe Biden tuyên bố với báo giới cùng ngày 3.3: "Chúng tôi đang theo dõi điều đó ngay bây giờ. Cảm ơn Chúa, không ai thiệt mạng bởi tên lửa, nhưng một nhà thầu chết vì đột quỵ. Chúng tôi đang xác định ai là người chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, chính quyền vẫn đang đánh giá xem ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, chỉ ra rằng các cuộc không kích "có tính toán, tương xứng" của Mỹ vào tuần trước "sẽ là hình thức của chúng tôi trong tương lai".

Bà Psaki đề cập đến cuộc không kích của Mỹ vào các mục tiêu của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn dọc biên giới Iraq-Syria hôm 25.2, làm 1 dân quân thiệt mạng.

Cuộc không kích này nhằm đáp trả cuộc tấn công ngày 16.2 vào quân đội do Mỹ dẫn đầu ở miền bắc Iraq, giết chết một nhà thầu dân sự và làm bị thương một quân nhân Mỹ.

"Nếu chúng tôi quyết định đáp trả, chúng tôi sẽ thực hiện lại hành động theo cách thức và thời gian mà chúng tôi đã chọn. Chúng tôi sẽ không đưa ra một quyết định vội vàng và thiếu thông tin" - bà Psaki nhấn mạnh.

Hiện vẫn chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công sáng 3.3, khiến các quan chức lo ngại về một chu kỳ các cuộc tấn công trả đũa, giống như những cuộc tấn công đã diễn ra vào năm ngoái, bao gồm cả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ giết chết tướng hàng đầu của Iran Qassem Soleimani ở Baghdad vào tháng 1.2020 .

Cuộc tấn công giết chết tướng Qassem Soleimani gần như đẩy Washington và Tehran đến bờ vực chiến tranh khi Iran đáp trả bằng một cuộc tấn công tên lửa gây chấn thương não cho hàng chục lính Mỹ đóng tại cùng một căn cứ bị tấn công hôm 3.3.

Vụ tấn công và cái chết của nhà thầu sau đó cũng làm phức tạp thêm việc chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc đẩy tái khởi động các cuộc đàm phán với Iran về thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, nếu cần có phản ứng đối với cuộc tấn công mới nhất, Mỹ đã "cho thấy rõ rằng chúng tôi sẽ không né tránh điều đó chỉ là chúng tôi chưa làm".

Ông Kirby nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc: “Tôi chưa sẵn sàng nói trước những phản ứng tiềm tàng trong tương lai vào lúc này. Nếu chúng tôi xác định đáp trả là cần thiết, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó theo cách thức và thời gian cũng như địa điểm do chúng tôi lựa chọn".

Ông Kirby cũng cho biết, Mỹ vẫn chưa thể quy trách nhiệm cho vụ tấn công và lực lượng an ninh Iraq vẫn đang xem xét mức độ thiệt hại.

Cuộc không kích diễn ra hai ngày trước khi Giáo hoàng Francis chuẩn bị thăm Iraq, với các điểm dừng chân ở Baghdad, Erbil và miền nam Iraq.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt tên lửa dội xuống căn cứ Mỹ ở Iraq

Thanh Hà |

Hàng loạt tên lửa tấn công căn cứ không quân ở Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq, nơi có các binh sĩ Mỹ đang đóng quân.

Chính quyền ông Biden không loại trừ trả đũa vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng trả đũa những kẻ đứng sau vụ tấn công tên lửa chết người vào căn cứ Mỹ ở Iraq.

Căn cứ Mỹ ở Iraq bị nã tên lửa dồn dập, thương vong đẫm máu nhất 1 năm qua

Hải Anh |

Cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở Iraq hôm 15.2 là cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng này trong gần một năm qua.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Hơn 40 năm sống "treo" cạnh lăng vua: Tiến không được, lùi cũng chẳng xong

NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng chục hộ dân sống "treo" trong khuôn viên lăng vua Dục Đức với cuộc sống nhà cửa tạm bợ, đợi được di dời đến nơi ở mới.

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Nhà thầu chây ỳ, loạt lô cốt vẫn "án binh bất động" ở đường Vũ Trọng Khánh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù chủ đầu tư đã có 12 văn bản nhắc nhở, cảnh báo, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy nhiên, nhà thầu vẫn cố tình chây ỳ, tiến độ thi công chưa được cải thiện, ùn tắc xảy ra triền miên trên đường Vũ Trọng Khánh.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.3023?

Hàng loạt tên lửa dội xuống căn cứ Mỹ ở Iraq

Thanh Hà |

Hàng loạt tên lửa tấn công căn cứ không quân ở Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq, nơi có các binh sĩ Mỹ đang đóng quân.

Chính quyền ông Biden không loại trừ trả đũa vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng trả đũa những kẻ đứng sau vụ tấn công tên lửa chết người vào căn cứ Mỹ ở Iraq.

Căn cứ Mỹ ở Iraq bị nã tên lửa dồn dập, thương vong đẫm máu nhất 1 năm qua

Hải Anh |

Cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở Iraq hôm 15.2 là cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng này trong gần một năm qua.