Tổng thống Joe Biden "cam kết sự ủng hộ kiên định của Mỹ với người dân Ấn Độ, những người đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng các ca COVID-19 gần đây", Nhà Trắng cho biết.
Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden nói với Thủ tướng Modi rằng, Mỹ "đang cung cấp một loạt các hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm các nguồn cung cấp liên quan đến ôxy, vật liệu vaccine và phương pháp điều trị".
Thông cáo của Ấn Độ về cuộc điện đàm cho biết, Thủ tướng Narendra Modi "bày tỏ sự cảm kích chân thành đối với lời đề nghị hỗ trợ".
Theo AFP, thông cáo của Ấn Độ cũng cho hay, Thủ tướng Narendra Modi đã đề cập với Tổng thống Biden về lời kêu gọi giảm bớt các yêu cầu về sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19. Động thái như vậy sẽ "đảm bảo khả năng tiếp cận nhanh chóng và hợp lý đối với vaccine và thuốc cho các nước đang phát triển".
Hôm 25.4, Mỹ tuyên bố đang hỗ trợ Ấn Độ thông qua cung cấp ôxy, xét nghiệm chẩn đoán, phương pháp điều trị, máy thở và đồ bảo hộ. Nhà Trắng cũng sẽ cung cấp các nguồn nguyên liệu thô cần thiết cho Ấn Độ để sản xuất vaccine AstraZeneca.
"Cũng giống như Ấn Độ đã gửi hỗ trợ đến Mỹ khi các bệnh viện của chúng tôi bị căng thẳng ban đầu trong đại dịch, chúng tôi quyết tâm giúp Ấn Độ trong thời điểm cần thiết" - Tổng thống Joe Biden thông tin trên Twitter vào ngày 24.4.
Hindustan Times cho hay, Bộ Y tế Đức đang khẩn trương hỗ trợ cho Ấn Độ máy thở, kháng thể đơn dòng, thuốc remdesivir, cũng như khẩu trang phẫu thuật và N95.