Ông Biden ca ngợi tiến bộ chống dịch COVID-19 của Mỹ trước kỳ nghỉ lễ

Bảo Châu |

Trước ngày nghỉ lễ Memorial Day, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ phát biểu đánh dấu tiến bộ chống dịch COVID-19 ở Mỹ.

Theo tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch sẽ xuất hiện tại tiểu bang Virginia vào ngày 28.6 trước khi bước vào ngày lễ Memorial Day, để phát biểu về những "tiến bộ mạnh mẽ" của tiểu bang và cả nước Mỹ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đồng thời khuyến khích nhiều người dân Mỹ đi tiêm chủng hơn.

Gần 130 ngày sau khi tổng thống cất lời kêu gọi người Mỹ trong bài phát biểu nhậm chức của mình kiên trì vượt qua "mùa đông đen tối" với COVID-19, dự kiến ông sẽ có động thái tương tự ở Alexandria, Virginia nhưng với tinh thần lạc quan và hy vọng.

Hàng triệu người Mỹ sẽ đi du lịch vào cuối tuần dịp lễ Memorial Day - ngày lễ lớn đầu tiên kể từ khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sửa đổi hướng dẫn, miễn đeo khẩu trang cho những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ.

Tính đến nay, 44% người dân tiểu bang Virginia được tiêm chủng đầy đủ và 54% đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Trên toàn nước Mỹ, khoảng 40% người Mỹ hoàn thành 2 liều tiêm chủng và khoảng 50% đã được tiêm ít nhất một liều.

Theo dữ liệu từ CDC, một nửa trong số 128 triệu người trưởng thành ở Mỹ hiện đã hoàn thành tiêm chủng trong khi đó có 49,5% người Mỹ ở mọi lứa tuổi - khoảng 164 triệu người - đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Với các ca mắc COVID-19 mới ở mức thấp nhất trong nhiều tháng và tỉ lệ dương tính thấp nhất trong khoảng một năm, tiểu bang Virginia đã nới lỏng hầu hết các hạn chế COVID-19.

Ngày 27.5, bang Virginia báo cáo chỉ 357 ca nhiễm mới, so với hơn 4.500 ca vào ngày lễ nhậm chức của Tổng thống Biden. Cũng trong ngày 20.1, có tới 3.098 người ở Virginia phải nhập viện vì COVID-19 và 63 người đã chết.

Dự kiến, trong bài phát biểu tại Alexandria, miền bắc Virginia ngày 28.5, ông Biden cũng sẽ tập trung vào quan hệ đối tác của tiểu bang với chính phủ liên bang trong vấn đề tiêm chủng. Virginia đã nhận được 247 triệu USD tài trợ liên bang cho các điểm tiêm chủng và đã cung cấp vaccine COVID-19 tại khoảng 1.000 nhà thuốc trên toàn tiểu bang.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden sắp công bố ngân sách kỷ lục kể từ Thế chiến 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden sẽ công bố ngân sách liên bang trị giá 6 nghìn tỉ USD, mức kỷ lục sau Thế chiến 2.

Đại diện thương mại Mỹ - Trung lần đầu điện đàm dưới thời Tổng thống Biden

Hải Anh |

Ngày 27.5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhà đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc điện đàm đầu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Biden tuyên bố dấu mốc chống dịch COVID-19 quan trọng của Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13.5, vui mừng tuyên bố dấu mốc quan trọng chống COVID-19 của nước này khi hướng dẫn mới cho phép người Mỹ đã tiêm chủng cởi bỏ khẩu trang.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ông Biden sắp công bố ngân sách kỷ lục kể từ Thế chiến 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden sẽ công bố ngân sách liên bang trị giá 6 nghìn tỉ USD, mức kỷ lục sau Thế chiến 2.

Đại diện thương mại Mỹ - Trung lần đầu điện đàm dưới thời Tổng thống Biden

Hải Anh |

Ngày 27.5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhà đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc điện đàm đầu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Biden tuyên bố dấu mốc chống dịch COVID-19 quan trọng của Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13.5, vui mừng tuyên bố dấu mốc quan trọng chống COVID-19 của nước này khi hướng dẫn mới cho phép người Mỹ đã tiêm chủng cởi bỏ khẩu trang.