Ông Abe Shinzo được điều trị thế nào sau khi bị bắn?

Song Minh |

Em trai ông Abe Shinzo cho biết cựu Thủ tướng Nhật Bản đang được truyền máu trong bệnh viện.

Các bác sĩ đang đấu tranh giành giật sự sống cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sau khi ông bị bắn vào sáng 8.7.

CNN dẫn lời ông Nobuo Kishi, em trai cựu Thủ tướng Abe và là Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, cho biết ông Abe đang được điều trị tích cực và được truyền máu.

“Tôi được biết anh ấy đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện ở Nara, bao gồm cả truyền máu” - ông Nobuo Kishi cho hay.

Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, phu nhân của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã đến Đại học Y Nara, nơi ông đang được điều trị.

Trong một tuyên bố cùng ngày 8.7, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết vụ bắn ông Abe Shinzo "không thể được tha thứ”.

"Trước hết, tôi cầu nguyện cho sự phục hồi của cựu Thủ tướng Abe" - ông Suga, cựu Thủ tướng Nhật Bản từ năm 2020 đến năm 2021, nói.

Ông Suga nhấn mạnh, vụ nổ súng là một hành động "man rợ... phủ nhận nền dân chủ - chiến dịch bầu cử, và không thể được tha thứ bằng bất kỳ cách nào”.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) gặp gỡ những người ủng hộ sau khi ông có bài phát biểu tranh cử cho ứng cử viên Keiichiro Asao của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho cuộc bầu cử Thượng viện ở Yokohama, ngoại ô Tokyo, ngày 6.7.2022. Ảnh: AFP
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) gặp gỡ những người ủng hộ sau khi ông có bài phát biểu tranh cử cho ứng cử viên Keiichiro Asao của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho cuộc bầu cử Thượng viện ở Yokohama, ngoại ô Tokyo, ngày 6.7.2022. Ảnh: AFP

Ông Abe bị bắn trong lúc đang phát biểu ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) tại thành phố Nara trước cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 10.7.

Ngay cả sau khi từ chức Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2020 vì lý do sức khỏe, ông Abe vẫn hoạt động chính trị. Ông thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để thảo luận về các vấn đề thời sự.

Theo kế hoạch, sau khi phát biểu về chiến dịch bầu cử Thượng viện tại thành phố Nara, ông Abe dự định đến Kyoto, sau đó đến tỉnh Saitama.

Ông Abe là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản, ông đã phục vụ từ năm 2006 đến năm 2007, sau đó từ năm 2012 đến năm 2020, khi ông từ chức với lý do mắc bệnh viêm đại tràng mãn tính.

Vào thời điểm ông tái đắc cử năm 2012, Nhật Bản đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế sau nhiều thập kỷ trì trệ. Điều đó thúc đẩy một trong những sáng kiến kinh tế​​ mang tính bước ngoặt của ông Abe, một thử nghiệm được gọi là "Abenomics”. Các đồng minh của ông cho rằng động thái này đã ngăn chặn đà suy giảm thêm, mặc dù nền kinh tế Nhật Bản vẫn dễ bị tổn thương trong suốt thời gian ông nắm quyền.

Ông Abe cũng nổi tiếng với chính sách “Womenomics”, đề cao vai trò của nữ giới, cam kết cải thiện bình đẳng giới và thu hẹp khoảng cách trong lực lượng lao động - điều ngày càng cấp thiết khi Nhật Bản đối mặt với sự suy giảm nhân khẩu học, dân số già nhanh và tỷ lệ sinh giảm.

Về mặt ngoại giao, ông Abe đã vun đắp mối quan hệ bền chặt với Washington - đồng minh lớn của Tokyo thời hậu chiến - và quan hệ cá nhân với Tổng thống Donald Trump khi đó. Nhưng mối quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc trở nên xấu đi trong thời gian ông nắm quyền, với một số tranh chấp lãnh thổ và căng thẳng ngoại giao.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hung thủ khai động cơ bắn ông Abe Shinzo

Hải Anh |

Hung thủ bắn ông Abe Shinzo không hài lòng với cựu thủ tướng Nhật Bản và có ý định giết ông.

Abe Shinzo: Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản

Khánh Minh |

Ông Abe Shinzo là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản, giữ chức vụ thủ tướng trong gần 8 năm liên tiếp - một thành tích đáng kể ở một quốc gia mà vị trí này thường không được nắm giữ lâu.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Hung thủ khai động cơ bắn ông Abe Shinzo

Hải Anh |

Hung thủ bắn ông Abe Shinzo không hài lòng với cựu thủ tướng Nhật Bản và có ý định giết ông.

Abe Shinzo: Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản

Khánh Minh |

Ông Abe Shinzo là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản, giữ chức vụ thủ tướng trong gần 8 năm liên tiếp - một thành tích đáng kể ở một quốc gia mà vị trí này thường không được nắm giữ lâu.